Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Vòng 3 là khúc cua ở chặng đầu V-League'

31/01/2021 06:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Nếu các trận đấu diễn ra theo đúng kế hoạch thì vòng 3 sẽ như một khúc cua quan trọng cho V-League năm nay. Cụ thể hơn, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những đội bóng được đánh giá cao hơn nhưng đang gặp nhiều áp lực như Viettel hay Hà Nội FC vào lúc này”. Chuyên gia Đoàn Minh Xương đưa ra nhìn nhận của mình như vậy trong chuyên mục “Đối thoại cuối tuần” cùng Thể Thao & Văn hóa.

Bảng xếp hạng V-League 2021. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất

Bảng xếp hạng V-League 2021. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất

Bảng xếp hạng V-League 2021. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất. Kết quả bóng đá V-League 2021. Kết quả Đà Nẵng vs Hà Tĩnh. HAGL vs Bình Định. Lịch thi đấu V-League vòng 4.

“Tôi cho rằng, sau vòng 3, chúng ta sẽ thấy rõ hơn liệu rằng Viettel cùng Hà Nội FC có kịp gượng dậy đúng lúc hay không để chứng tỏ bản lĩnh của những đội bóng lớn. Nghĩa là nếu họ có được chiến thắng sẽ không chỉ có được điểm số cho riêng mình mà còn níu các đội bóng toàn thắng 2 vòng đấu như B.Bình Dương và Hải Phòng không bứt lên thêm nữa. Khúc cua quan trọng được nhìn nhận trên những đánh giá như thế”.

Ồng Xương chia sẻ rằng sự ổn định về con người trong công tác chuẩn bị đã mang lại kết quả khởi đầu thuận lợi cho các đội bóng: “Rõ ràng những B.Bình Dương hay SHB Đà Nẵng đã minh chứng điều nảy qua 2 trận đã đá. B.Bình Dương với dàn cầu thủ đang vào độ chín cùng nhà cầm quân nhiều kinh nghiệm Phan Thanh Hùng đã chơi mềm hơn về phong cách những cũng rất “quái” khi triển khai thế trận vững chắc của mình. Chiến thắng trước Hà Nội FC ở vòng trước đã nói lên tố chất đó ở đội bóng đất Thủ.

Trong khi đó, nhìn những gì SHB Đà Nẵng đã thể hiện, tôi cho rằng đội bóng sông Hàn sẽ dám chơi, chơi được và chơi tốt mùa này .2 trận đã qua, họ chỉ thắng với tỉ số tối thiểu nhưng cách chơi mới nói lên nhiều điều. Đá phóng khoáng, mảng miếng đa dạng, chất lượng tấn công sắc nét cùng con người tốt, SHB Đà Nẵng đã cho thấy họ đang đi đúng hướng với những chuẩn bị nghiêm túc cho mùa bóng này. Nói cách khác, tôi cho rằng, SHB Đà Nẵng sẽ là đội bóng bứt lên trên ở bảng xếp hạng sau 4 vòng đấu trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Vòng 3 họ đá sân nhà gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang thiếu hụt con người, trong khi vòng 4 đá với Bình Định trên sân trung gian chứ không phải sân khác cũng là lợi thế cho thầy trò Lê Huỳnh Đức”.

Chú thích ảnh
SHB Đà Nẵng đang trở lại mạnh mẽ tại V-League 2021 nhờ dám chơi và chơi được. Ảnh: VPF

Nhận định về các trận đấu thuộc vòng 3, chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn nhận: “2 vòng đấu vừa qua, đã có những bất ngờ từ sự quật khởi của Hải Phòng với 6 điểm trọn vẹn. Vòng này, họ tiếp tục có điểm tựa Lạch Tray để tiếp đón Hà Nội FC. Hà Nội FC rõ ràng đang khó, đang áp lực nhiều thứ. Mà sân Hải Phòng đâu dễ chơi không chỉ khán giả mà còn chất lượng mặt sân sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến lối đá sở trường của Hà Nội FC.

Tôi cho rằng, vấn đề lớn nhất về chuyên môn của Hà Nội FC đó là sự chưa hòa nhập, kết nối trong lối chơi của các cặp tấn công Bruno và Geovane. Đây đều là những ngoại binh chất lượng nhưng dường như cả 2 vẫn còn lạc lõng trong lối chơi ở tập thể mới. Bruno thường phải đói bóng, không có được sự liền mạch ở những tình huống tấn công cùng đồng đội. Trong khi đó, Geovane có vẻ như giẫm chân khi chơi bóng trong hàng tiền vệ nhiều cá nhân nổi trội và có lối đá tương đồng của mình. Theo tôi, có thể chưa thắng được Hải Phòng nhưng ít nhất Hà Nội FC sẽ có 1 điểm khi rời Lạch Tray sau trận đấu”.

“1 điểm cũng có thể là điều mà Viettel phải chấp nhận trong cuộc đối đầu cùng B.Bình Dương”. Ông Xương dự đoán rồi chia sẻ: “Tôi cho rằng như thế cũng đủ để chấp nhận chứ rất khó cho Viettel thắng được thầy trò HLV Phan Thanh Hùng ở trận đấu này. Rõ ràng, lối chơi của Viettel đã bị các đối thủ điều nghiên rất kỹ để bắt bài, để hóa giải. Viettel rất dễ đá khi gặp đội bóng chơi tấn công phóng khoáng vì lúc đó họ dựa vào điểm mạnh phòng ngự của mình. Ngược lại, đối đầu với đối phương chơi phòng thủ hay “cù nhầy cù mài” Viettel sẽ khó chơi bởi họ không quen chơi tấn công phủ đầu hoặc chơi áp đặt được đối thủ. Trong khi đó, với B.Bình Dương, họ vừa đủ lực để chơi sòng phẳng với Viettel vừa đủ độ tinh quái để có được trận hòa có lợi cho mình

Cuối cùng, trận Than Quảng Ninh và CLB TPHCM ở vòng đấu này phải hoãn là cần thiết để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, nhưng đây sẽ là khó khăn cho 2 đội bóng này khi mùa giải mới bắt đầu và cũng khiến V-League 2021 gặp khó khăn, khó lường hơn”.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm