Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'V-League 2022 đáng xem nhất lịch sử'

16/11/2022 09:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

V-League 2022 với vòng đấu áp chót đã gần như khép lại một mùa giải đầy biến động, đan xen nhiều gam màu. Chuyên gia Đoàn Minh Xương đã có góc nhìn của mình về "bức tranh" tổng thể V-League 2022.

* Thể thao & Văn hóa: Vòng áp chót diễn ra đúng như những gì đã dự đoán, nhà vô địch V-League 2022 sớm nhận cúp, vị trí Á quân và tấm huy chương đồng cũng đã tìm ra chủ nhân trong khi tấm vé xuống hạng ở rất gần Sài Gòn FC. Ông có thể chia sẻ những góc nhìn của mình về mùa giải năm nay?

- Chuyên gia Đoàn Minh Xương: V-League 2022 đan xen nhiều gam màu khác nhau. Ở đó có nhiều tín hiệu tích cực từ chất lượng, tính cạnh tranh, sự đón nhận của người hâm mộ. Dẫu vậy, vẫn còn đó những hạn chế muôn thuở về công tác trọng tài, sự thiếu chuyên nghiệp ở một số CLB.

Lúc này, tất cả các bên đã ý thức hơn, chỉn chu hơn và chuyên nghiệp hơn khi làm bóng đá. Mùa giải đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt trong bối cảnh bóng đá Việt Nam gặt hái nhiều thành công với việc vào đến vòng loại thứ 3 World Cup, giành tấm HCV SEA Games 31, chơi tốt ở VCK U23 châu Á. Từ niềm vui đó cùng với việc "đói" không khí bóng đá nội khá lâu đã lan tỏa, tạo ra sức hút lớn với người xem. Khán đài đông đầy, không khí cuồng nhiệt ở nhiều SVĐ là điều mà các nhà tổ chức phải biết quý trọng, giữ gìn để nâng tầm V-League.

Tựu trung lại, V-League 2022 kết thúc với nhiều tín hiệu tích cực cần được phát huy. Đồng thời, VFF, VPF, các đội bóng phải nhìn nhận nghiêm túc những hạn chế cố hữu để sửa sai nhanh nhất.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: “V-League đáng xem nhất trong lịch sử" - Ảnh 1.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương

 Bức tranh tổng thể là như vậy, còn đâu là những điều được và chưa được theo nhìn nhận của ông?

- Cái được lớn nhất ở tính cạnh tranh cùng sự đầu tư nghiêm túc của nhiều đội bóng. Một Hải Phòng thay đổi thượng tầng, lột xác hoàn toàn để có được vị trí á quân.

 Một Bình Định nhiều khát vọng với sự hậu thuẫn lớn từ nhà tài trợ để giành tấm huy chương đồng quý giá. Trong lúc Hà Nội FC đã trở lại với đẳng cấp của mình để lên ngôi vô địch.

 Tất cả đã tạo ra sự đa dạng, tính cạnh tranh cao, so kè quyết liệt trên đường đua vô địch. Dù Hà Nội FC vô địch sớm một vòng thật đấy nhưng mùa giải năm nay có rất nhiều trận đấu hay, đáng xem và đầy bất ngờ. V- League cần nhiều những đội bóng như thế để chất lượng giải đấu ngày càng được nâng lên.

Cái được tiếp theo  ở chỗ các cầu thủ trẻ đã có cơ hội ra sân nhiều. Làn sóng trẻ được sử dụng ở các đội bóng giúp người trẻ thể hiện được năng lực của mình. Tuy vậy, những gương mặt trẻ như vậy cũng đều là những cầu thủ đã chơi tốt tại SEA Games 31, VCK U23 châu Á 2022. Chúng ta cần nhiều hơn những "Sao mai" bước ra và chứng tỏ được mình ở sân chơi V-League.

Nếu nói đâu là hạn chế lớn nhất của V-League, đó vẫn là câu chuyện về trọng tài thôi. Trọng tài năm nào cũng sai những năm nay sai sót nhiều, thậm chí ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, tác động đến những cuộc đua. Rõ ràng, công tác trọng tài của V-League cần được cải thiện sớm, không thể giữ nguyên như hiện tại, tạo ra nhiều tranh cãi. Về điều này VFF, VPF, Ban Trọng tài phải ngồi lại với nhau, nhìn nhận nghiêm túc, mổ xẻ thấu đáo để giải quyết tận "gốc rễ" của vấn đề. Không thể qua loa chuyện này được. Dứt khoát phải có những cải tổ mạnh tay, triệt để công tác trọng tài từ năng lực chuyên môn đến đội ngũ quản lý.

Tôi cũng kỳ vọng chúng ta sớm có VAR để mọi thứ quy củ, nề nếp, công bằng, minh bạch hơn.

Sau 2 năm kể từ chức vô địch gần nhất, CLB Hà Nội trở lại ngôi vị số 1 V-League năm nay, ông nhìn nhận về ngôi vương của họ thế nào?

- Xứng đáng và hợp lý. Tôi muốn nhấn mạnh điều đó về ngôi vô địch của Hà Nội FC. CLB Hà Nội có lối chơi ổn định trong nhiều năm qua. Lực lượng của họ luôn được đổi mới, dày và rất chất lượng. Đó là yếu tố rất quan trọng trong một cuộc đua vô địch. Họ đã thể hiện hết phẩm chất của một đội bóng lớn, một đội bóng vô địch ở bản lĩnh và đẳng cấp.

Thành tích ấy đặt trong bối cảnh đầu mùa có nhiều xáo động giúp chức vô địch càng thêm thuyết phục. Ngay từ vạch xuất phát, Hà Nội FC đã gặp không ít "trục trặc" từ quân đến tướng. Đầu mùa, một loạt trụ cột của Hà Nội FC dính chấn thương dài hạn. Sau đó các ngoại binh được đưa về sân Hàng Đẫy cũng trở thành "thương binh". Đặc biệt, việc chia tay Quang Hải tạo nên cú sốc với toàn đội. Hà  Nội khởi đầu không tốt khi chỉ thắng 2 trận sau 5 vòng đầu tiên. Chưa kể,  HLV Park Choong Kyun bất ngờ từ chức, thế chỗ là ông Chun Jae Ho.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: “V-League đáng xem nhất trong lịch sử" - Ảnh 2.

Hà Nội FC vô địch một cách xứng đáng. Ảnh: Hoàng Linh

Nhưng ở thời điểm khó khăn nhất, đẳng cấp và bản lĩnh của đội bóng Thủ đô được thể hiện. Từ đó, sẽ thấy có nhiều yếu tố cốt lõi giúp Hà Nội vô địch như sự ổn định, chiều sâu về lực lượng và chiến thuật rất hợp lý cho từng giai đoạn dưới bàn tay nhào nặn của HLV Chun Jae Ho để có một CLB Hà Nội "phiên bản" mới. Một thay đổi lớn mùa này của Hà Nội FC đó là triết lý lối chơi. Họ bớt đi hào nhoáng, hoa mỹ, thay vào đó sẵn sàng nhẫn nhịn, kiên trì để tìm chiến thắng cuối cùng.

Ông có bất ngờ không với vị trí Á quân của Hải Phòng, cũng như tấm huy chương đồng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực hết mình của Bình Định ở V-League năm nay?

Tôi thật sự bất ngờ với việc Hải Phòng giành vị trí Á quân. Ngay từ đầu mùa, hỏi khán giả đất Cảng hay những ai mộng mơ nhất cũng không nghĩ đến điều này. Thậm chí khi Hải Phòng khởi đầu như mơ cũng không được đánh giá cao. Thời điểm đó, câu hỏi được đặt ta, đội bóng đất Cảng là "hiện tượng" hay ứng viên vô địch. Nhưng những gì Hải Phòng làm được ở mùa bóng rất đáng trân quý và đáng nể. Nhìn người hâm mộ Hải Phòng "vui như Tết" dù chỉ về nhì mới thấy niềm vui, khát khao của họ bừng khởi thế nào.

Cũng từ điều đó, tôi khâm phục năng lực của HLV Chu Đình Nghiêm. Có thể nói, HLV Chu Đình Nghiêm đã mang tới một phong cách chơi, một diện mạo mới với đội bóng đất Cảng. Dù các cầu thủ hầu hết là đi mượn, hoặc mới mang về nhưng dưới sự lèo lái của thuyền trưởng người Thanh Hóa, Hải Phòng có một mùa giải thành công nhất trong lịch sử.

Tôi đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của CLB Bình Định ở mùa giải năm nay. Họ cũng đã so kè đến cùng ở cuộc đua vô địch. Có thể tấm HCĐ chưa làm hài lòng so với những tiềm lực đã đầu tư nhưng cũng khó để đòi hỏi nhiều hơn. Bình Định có tiềm lực, họ đang làm bóng đá nghiêm túc và những gì đã có ở mùa giải năm nay sẽ tạo tiền đề cho họ trong giai đoạn tiếp theo. Một khi có thêm thời gian, tôi tin rằng Bình Định sẽ cạnh tranh sòng phẳng và là đối trọng lớn trong cuộc đua vô địch ở mùa giải năm sau. 

Xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Quá khó cho Sài Gòn FC

"Tôi theo dõi trong những vòng đây, lối chơi của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã khởi sắc rất nhiều. Ấn tượng nhất là trận hòa trên sân khách trước Bình Dương và Hải Phòng. Dù gặp khó khăn, song các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đoàn kết, thi đấu đầy cố gắng qua mỗi vòng đấu.Đó là điều khác biệt mà các đối thủ đua trụ hạng khác không thể làm được. Sài Gòn FC rõ ràng là vất vả hơn so với Hà Tĩnh bởi bất lợi về điểm số, và điều quan trọng là đội bóng này có vấn đề về thượng tầng. Những vấn đề ngoài chuyên môn đang ảnh hưởng đến toàn đội, làm cho các cầu thủ bị tâm lý, chán nản. Đây có lẽ chính là yếu tố ẩn sâu khiến Sài Gòn FC lao dốc từ mùa giải 2021. Trên lý thuyết vẫn có 1 tia hy vọng nhỏ nhoi cho thầy trò HLV Phùng Thanh Phương để thoát hiểm, tuy nhiên, với những diễn biến ngoại cảnh từ cấp thượng tầng, xem ra Sài Gòn FC đành ngậm ngùi xuống hạng"


Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm