Chuyên gia Đoàn Minh Xương: ‘Tuyển Việt Nam không ngại Thái Lan, nhưng thích Singapore hơn’

19/12/2021 23:24 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - “Nhìn từ trận đấu với Campuchia, tôi cho rằng, đội tuyển Việt Nam không phải không có những tính toán để chọn đối thủ ở trận bán kết”, chuyên gia Đoàn Minh Xương đưa ra góc nhìn của mình như vậy.

Điểm nhấn Việt Nam 4-0 Campuchia: Chênh lệch đẳng cấp, Tiến Linh đã trở lại

Điểm nhấn Việt Nam 4-0 Campuchia: Chênh lệch đẳng cấp, Tiến Linh đã trở lại

Việt Nam 4-0 Campuchia. Chiến thắng dễ dàng và không bất ngờ cho tuyển Việt Nam. Chúng ta hẹn Thái Lan ở bán kết AFF Cup trong ngày Tiến Linh giải tỏa áp lực.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng về chuyên môn, không có quá nhiều điều để bàn luận ở trận đấu với Campuchia: “Trình độ của đội tuyển Việt Nam hẳn nhiên cao hơn đối thủ để chủ động chơi bóng với ý đồ của mình.

Ông Park cũng đưa ra đội hình tốt nhất để nhằm đảm bảo chắc chắn việc có chiến thắng, thậm chí thắng đậm nếu phải so kè chỉ số phụ cho ngôi vị nhất bảng

Đội tuyển Việt Nam đã không còn dồn ép với cách chơi áp đặt như 2 trận gặp Malaysia và Indonesia. Thay vào đó, mảng miếng tấn công đa dạng hơn từ cả phối hợp của bộ ba Văn Đức – Công Phượng – Tiến Linh cho đến những đường chuyền của Hoàng Đức, Quang Hải ở trung lộ.

Cùng với đó là những lần Hồng Duy, Tấn Tài tham gia tấn công. Đá chủ động, thậm chí có thời điểm đã nhường sân, nhường bóng cho Campuchia lao lên. Chính lúc đó, những pha phản công đã được sử dụng để phát huy hiệu quả. Chiến thắng đã có rất dễ để đội tuyển Việt Nam có tấm vé vào bán kết”.

Ông Xương cho rằng nhìn chung thì câu chuyện đáng quan tâm nhất lúc này là vòng bán kết với đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan mà thôi: “Như tôi nói lúc đầu, không phải không có những tính toán của ông Park về chuyện cố gắng thắng đậm Campuchia để có được vị trí nhất bảng.

Chú thích ảnh
Quang Hải đã chơi rất ấn tượng trước ĐT Campuchia. Ảnh: Thế Vũ

Ngay cả lúc tỉ số 4-0, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam vẫn rất muốn có thêm bàn thắng để tạo ra lợi thế khi so sánh chỉ số phụ.

Cũng cần nói thêm, hôm nay đội tuyển Indonesia đã chơi hay để thắng đậm Malaysia. Indonesia thắng được Malaysia cũng bình thường nhưng bất ngờ ở chỗ, họ có được chiến thắng đậm đến thế. Nói chung, Malaysia cho thấy họ rệu rã tại AFF Cup lần này.

Nhiều ý kiến cho rằng, gặp ai ở bán kết cũng vậy thôi. Hẳn nhiên là vậy bởi nếu muốn vô địch thì anh phải đối đầu và vượt qua mọi tất cả mọi đối thủ trên hành trình đó.

Có thể, ông Park vẫn truyền đạt tinh thần quyết chiến như thế cho học trò để họ thêm động lực, lửa chiến đấu. Tuy nhiên, nhìn lại trận đấu với Campuchia, rõ ràng đã có những tính toán cũng như mục tiêu phải thắng đậm để nhất bảng.

Chẳng hạn, khi biết tin bên kia Indonesia đang dẫn Malaysia 4-1, đội tuyển Việt Nam rất muốn ghi thêm bàn thắng và họ đã chơi tấn công để có được điều đó. Tiếc là những cố gắng cuối trận đã không mang lại hiệu quả.

Chú thích ảnh
ĐT Thái Lan sẽ là thuốc thử hạng nặng cho mục tiêu bảo vệ danh hiệu ĐKVĐ của ĐT Việt Nam. Ảnh: AFF

Có một chi tiết cũng rất đáng lưu ý ở những trận đấu đã qua của đội tuyển Việt Nam, đó là vấn đề thể lực. Khoảng từ phút 75 trở đi, đã thấy các cầu thủ xuống sức. Có thể, mật độ thi đấu với 3 ngày 1 trận như thế này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực của cầu thủ.

Hơn thế, đã có nhiều than phiền về chuyện ăn uống không được như ý, bữa ăn thiếu dinh dưỡng tại khách sạn đóng quân. Vậy nên, tôi nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam phải hết sức chú ý đến vấn đề này để thể lực được đảm bảo bởi các trận bán kết và chung kết sắp đến đều đá với mật độ dày đặc".

Ông Xương chia sẻ rằng nhìn những biểu hiện cùng cảm xúc của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam lúc kết thúc trận đấu sẽ thấy được rằng họ rất muốn có thêm bàn thắng để đứng nhất bảng: “Điều đó cho thấy rằng, không phải đội tuyển Việt Nam e dè trước Thái Lan nhưng nhìn toàn cục nếu đá với Singapore ở bán kết vẫn dễ thở hơn.

Dù sao đi nữa, lối chơi của Singapore vẫn đơn giản để đội tuyển Việt Nam dễ hóa giải và đối phó. Thái Lan với đầy đủ cầu thủ tốt nhất của mình đang cho thấy họ rất đáng gờm.

Đội tuyển Thái Lan chơi tốt dần lên qua từng trận. Lối chơi của họ đa dạng với nhiều bài vở từ tấn công biên, tấn công trung lộ và cả sự xuất sắc của các cá nhân.

Tuy nhiên, không phải không có điểm yếu của đội tuyển Thái Lan sau những trận đấu vừa rồi. Đó là sự kết dính trong lối chơi chưa cao cũng như bộ đội trung vệ đôi lúc chơi rất chệch choạc”.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn nhận có thể tình huống lúc này đã không theo đúng ý muốn như những con tính của đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, như đã nói đã tham gia vào cuộc chơi, hẳn rằng ông Park cùng cộng sự và học trò đã lường trước mọi kịch bản, chuẩn bị mọi phương án để chơi: “Gặp Thái Lan có thể gian nan nhưng cũng sẽ là cơ hội để chứng tỏ được vị thế của đội tuyển Việt Nam thời điểm này ở khu vực.

Rất nhiều điều đáng để chờ đợi trong cuộc đối đầu với người Thái. Gian nan mới tỏ mặt anh hùng. Nên nhớ, tâm thế của bóng đá Việt Nam tại AFF Cup 2021 là người đi bảo vệ ngôi vương chứ không phải đi tìm kiếm danh hiệu đầu đời”.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm