Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Khó để đội tuyển Việt Nam có điểm'

16/11/2021 05:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Thật khó cho việc đội tuyển Việt Nam đi tìm điểm số đầu tiên khi phải chạm trán cùng Saudi Arabia. Tuy nhiên, cứ chơi hết mình với những gì mình đang có cũng đã là thành công”. Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn nhận về trận đấu tối ngày 16/11 ở sân Mỹ Đình như thế.

XEM TRỰC TIẾP bóng đá Việt Nam vs Ả rập Xê út trên VTV6, VTV5 (19h00, 16/11)

XEM TRỰC TIẾP bóng đá Việt Nam vs Ả rập Xê út trên VTV6, VTV5 (19h00, 16/11)

XEM TRỰC TIẾP bóng đá Việt Nam vs Ả rập Xê út, vòng loại World Cup 2022 (19h00, 16/11), trên VTV6, VTV5. Trực tiếp bóng đá hôm nay: Việt Nam đấu với Ả rập Xê út.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng lúc này đội bạn Saudi Arabia hoàn toàn thoải mái khi làm khách đến Mỹ Đình: “Họ đang có vị trí nhất bảng, chiếm nhiều ưu thế cho tấm vé chính thức dự World Cup vào năm sau. Ở bảng đấu này theo tôi chuyện tranh đua vé chỉ nằm vào 3 đội Saudi Arabia, Australia và Nhật Bản mà thôi.

Với 13 điểm, đang xếp trên cả Australia và Nhật Bản thì ưu thế của Saudi Arabia là rất rõ ràng. Mục tiêu duy nhất của đội khách khi sang Việt Nam không gì khác hơn 3 điểm trọn vẹn để yên tâm hơn nữa cho chặng đường kết tiếp. Tôi nghĩ, chuyện Saudi Arabia đặt mục tiêu đó cũng hợp lý và họ sẽ biết cách để điều đó trở thành hiện thực”.

“Đội tuyển Việt Nam đã không ngừng tiến bộ qua từng trận nhưng để có điểm số đầu tiên đúng là gian nan thật”, ông Xương nhìn nhận vấn đề rồi chia sẻ: “Thực tế các cầu thủ của chúng ta đã cố gắng hết sức với tất cả năng lực hiện có của mình rồi nhưng lực bất tòng tâm. Mình cũng không trách cứ và đòi hỏi gì hơn.

Trình độ cùng đẳng cấp của mình so với các đội bóng hàng đầu châu lục đã lộ ra rất rõ như vậy, không dễ để rút ngắn.

Ví như đá với Nhật Bản thua thì tỉ số tối thiểu nhưng trình độ vẫn còn khá xa. Nhật Bản chưa bung hết sức nhưng vẫn chơi thong dong, nhàn nhã. Họ chơi chủ động, biết cách để phong tỏa tất cả các mảng miếng tấn công, các hướng lên bóng của đội tuyển Việt Nam. Đấy là minh chứng rõ nhất về đẳng cấp.

Các cầu thủ của mình đã nỗ lực, đã cố gắng phát huy hết mức có thể nhưng rất khó vì không có đường ra trong trận đấu đó”.

VTV6, truc tiep bong da, Việt Nam vs Ả rập Xê út, VTV5, trực tiếp bóng đá hôm nay, Việt Nam, Ả rập Xê út, trực tiếp bóng đá, VN vs Ả rập, xem bóng đá, World Cup 2022
Đi tìm điểm số đầu tiên thật sự gian nan cho ĐTVN. Ảnh: VFF

Từ chia sẻ như vậy, ông Xương cho rằng tối nay khi gặp Saudi Arabia cũng có thể hình dung về kịch bản như vậy: “Rất có thể, đối thủ sẽ để cho chúng ta chơi chứ họ cũng không quá vội vàng dồn ép mình.

Họ sẽ đá chủ động với cách chơi của mình và sẽ nhấn nhá theo ý đồ của họ. Có thể Saudi Arabia để cho đội tuyển Việt Nam lao lên chơi tấn công. Lâu nay, đội tuyển Việt Nam quen chơi với thế trận phòng ngự phản công, khi được nhường sân, nhường bóng để chơi tấn công thì mình chưa bắt nhịp kịp, đồng thời cũng không có nhiều bài vở để chơi kiểu đó.

Một khi đội tuyển Việt Nam muốn dồn lên để đá tấn công mà chưa hiệu quả hoặc đối thủ bắt bài, thoát pressing tốt sẽ vô cùng khó khăn cho hàng thủ của mình. Lúc đó, rất nhiều lỗ hổng sẽ lộ ra để đối phương khai thác và phản công để ăn bàn.

Vấn đề ở đây, nếu đối phương chủ động nhường cho đội tuyển Việt Nam chơi tấn công thì mình sẽ ứng phó và có gì để chơi. Ông Park chắc cũng hiểu điều này và có phương án của mình để không khỏi bất ngờ và phát huy được các “ngón đòn” của mình”.

Ông Xương cho rằng ông Park cũng sẽ đưa ra sân ngay từ đầu bộ khung quen thuộc như các trận đấu trước đó. Nếu chơi tấn công, đội tuyển sẽ đá đội hình 3-4-3, ngược lại đá phòng ngự phản công sẽ quay về sơ đồ 5-3-2. Nếu có thay đổi về con người, sẽ được thực hiện tùy theo diễn biến và thời điểm trên sân.

Những thay đổi của ông Park bây giờ không chỉ cho các trận vòng loại World Cup, còn cho cả AFF Cup cũng đã rất gần. 3 tuần sau đã là lúc đội tuyển Việt Nam bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á, cho nên ông Park sẽ có những điều chỉnh để đội tuyển Việt Nam có được nhiều mảng miếng hơn cho giải đấu AFF Cup.

Cùng với đó, chuyện giữ gìn đôi chân cầu thủ cũng phải đặt lên hàng đầu để bảo toàn lực lượng. Vốn dĩ, đội tuyển Việt Nam hiện nay đã mất đến 5 -6 trụ cột vì chấn thương rồi. Vây nên, việc các cầu thủ phải “lành lặn” để đá AFF Cup cũng được coi trọng”.

“Tựu trung lại, theo tôi rất khó cho việc đội tuyển Việt Nam có được điểm số ở trận đấu này. Điều cần nhất là mình đá một trận tốt nhất với khả năng, để tiếp tục giữ nhịp, giữ tâm thế cho AFF Cup vào tháng 12”. Chuyên gia Đoàn Minh Xương khép lại nhận định về trận đấu với chia sẻ như vậy.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm