Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Chung tay chống dịch, đón Tết bình an'

05/02/2021 08:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Hơn lúc nào hết, bây giờ là lúc bóng đá nước nhà cùng chung tay góp sức với cộng đồng xã hội để thực hiện tốt nhất mọi biện pháp phòng chống dịch bệnh.Hy vọng, mọi thứ được kiểm soát tốt, để không chỉ xã hội, người dân còn cho cả giới thể thao- bóng đá nước nhà có những ngày nghỉ Tết an yên”, Chuyên gia Đoàn Minh Xương sẻ chia suy nghĩ của mình trong chuyên mục “Đối thoại cuối tuần” trong ngày Tất niên với cảm nhận như thế.

Bóng đá Việt và bài toán mang tên 'chủ động'

Bóng đá Việt và bài toán mang tên 'chủ động'

Nền bóng đá quốc gia đã lại "bật" chế độ chờ như thời điểm năm ngoái phải 2 lần trì hoãn nhưng cuối cùng vẫn về đích trót lọt. Năm 2021 khởi động với kịch bản không khác mùa giải 2020 khi dịch bệnh vẫn hoành hành. Tuy nhiên, người làm bóng đá cần tỉnh táo quan sát tình hình để có tầm nhìn xa giúp bóng đá Việt Nam có được lợi thế.

“Rõ ràng, câu chuyện dịch dã như thế này không ai mong muốn cả, sẽ rất khó khăn cũng như tác động quá nhiều đến xã hội, đến người dân cũng như địa hạt thể thao- bóng đá. Khó khăn thế nào, tác động ra sao hay ảnh hưởng cụ thể thì những gì chúng ta đón nhận, ứng biến, trải qua cũng như cố gắng vượt qua trong năm 2020 đã rất “thấm” rồi”. Ông Xương nhìn nhận.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ: “Chúng ta thấy V-League 2021 đang ngon trớn khi vừa xuất phát bỗng phải khựng lại vì rào cản mang tên Covid-19. Sự khựng lại bất khả kháng để thêm một lần nữa các giải đấu của bóng đá nước nhà buộc phải dừng lại và điều chỉnh cho phù hợp với thời cuộc.

Câu chuyện đáng để lưu tâm nhất và cũng quan trọng nhất trong những ngày cận Tết như thế này không còn nằm về khía cạnh chuyên môn nữa mà cốt lõi là ổn định tinh thần, quản quân nghiêm ngặt để đảm bảo mọi thứ ở chế độ sẵn sàng trở lại khi dịch bệnh được đẩy lùi, cộng đồng được an toàn, đời sống yên ổn.

Sẽ có rất khó khăn về vấn đề ăn ở, tập luyện rồi quản lý các thành viên thế nào khi kỳ nghỉ Tết năm nay dài ra để có thể đảm bảo mọi thứ tốt nhất cho ngày “xông đất” đầu năm ở các đội bóng. Tinh thần lớn nhất không hẳn nằm vào quy định mà là ý thức chuyên nghiệp của mỗi thành viên khi phải biết tự bảo vệ mình trong kỳ nghỉ Tết dài hơn thường lệ lại trong bối cảnh dịch bệnh như thế”.

Chú thích ảnh
Với các đội bóng tham dự V-League 2021 điều quan trọng lúc này là sẵn sàng trở lại ngay khi dịch bệnh được khống chế. Ảnh: VPF

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng: “Hoạt động bóng đá phải dừng lại, có nghĩa là vấn đề đối phó, tìm ra hướng đi, căn chỉnh phù hợp cho thời gian sắp đến lại đặt ra những tính toán cho các bộ phận liên quan từ cơ quan điều hành đến các đội bóng.

Chúng ta có nhiều kinh nghiệm từ những lần trải qua như thế trong năm 2020 nhưng dù sao đó cũng sẽ chỉ như lý thuyết. Dù sao đi nữa, khi lý thuyết đó được dựa trên những bài học thực tế sẽ dễ để ứng phó khi trạng thái xã hội được trở về bình thường hoặc bình thường mới.

Nghỉ dịch, chống dịch và trở lại sau dịch đối với các giải đấu trong nước thì có thể chúng ta sẽ giải quyết hài hòa như đã từng thực hiện. ở đó các giải đấu trong nước tùy theo tình hình cụ thể mà điều chỉnh và thay đổi phương thức cho phù hợp hoặc cũng có đủ thời gian để hoàn tất trọn vẹn.

Ví dụ như ra Giêng, V-League nếu trở lại kịp từ vòng 5 như dự tính thì cũng đủ để chúng ta hoàn tất V-League hay các giải đấu khác, rồi dành chỗ nhiệm vụ ĐTQG.Tuy nhiên, các giải đấu quốc tế của ĐTQG sẽ không hề đơn giản chút nào. Trận đấu với ĐTQG Malaysia ở vòng loại World Cup 2020 vào cuối tháng 3 đã không thể diễn ra. Nếu cả loạt trận vòng loại còn lại chuyển sang đá tập trung vào tháng 6 sẽ được xem như khả thi nhất. Lúc đó, có thể sự chuẩn bị của chúng ta sẽ có được thong thả hơn.

Lo nhất, vẫn thuộc về AFF Cup 2020 và SEA Games 31 vào 2 tháng cuối năm.Đây là 2 giải đấu có số lượng quốc gia và lực lượng VĐV rất đông, nhất là SEA Games. Nói thế để thấy, các điều kiện về cơ sở vật chất, biện pháp y tế cho các hoạt động như thế sẽ đặt ra nhiều thách thức. Nếu đặt ra trường hợp xấu nhất cũng không loại trừ khả năng những giải đấu này buộc phải hoãn hoặc hủy.

Ví dụ như AFF Cup, có thể chúng ta bỏ luôn giải đấu năm 2020 và tổ chức tiếp vào năm 2020 như định kỳ. Bởi công tác phòng chống dịch bệnh trong nước chúng ta làm tốt, có hiệu quả nhưng khi có các quốc gia trong khu vực sang đây để tham dự sẽ không hề dễ để xử lý các tình huống phát sinh, nhất là bối cảnh dịch bệnh vẫn rất phức tạp ở các quốc gia trong khu vực”.

“Tựu trung lại, lúc này tất cả chúng ta cùng siết chặt tay nhau để làm những tốt nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh. Hy vọng mọi thứ sẽ được kiểm soát, đẩy lùi để “cộng động an toàn- bóng đã trở lại”. Chuyên gia Đoàn Minh Xương khép lại câu chuyện Tất niên với kỳ vọng như thế.

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm