Chuyên gia bóng đá Thái Lan, Chamnong Songkuea chỉ ra vấn đề về chiến thuật của "Voi chiến" sau trận thua Singapore ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026.
Dù được thi đấu trên sân nhà Rajamangala nhưng đội tuyển Thái Lan bất ngờ thua 1-2 Singapore ở bán kết lượt về của ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên do thắng 3-1 ở lượt đi, đội bóng của HLV Anthony Hudson vẫn góp mặt ở chung kết với tổng tỉ số 4-3.
Sau trận đấu, chuyên gia bóng đá Thái Lan, Chamnong Songkuea, gương mặt bình luận quen thuộc của Thairath Sport, chỉ ra vấn đề về chiến thuật của "Voi chiến".

ĐT Thái Lan nhận thất bại trước ĐT Singapore ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 - Ảnh: LĐBĐ Thái Lan
Chamnong Songkuea cho rằng trận thua Singapore khiến bầu không khí căng thẳng bao trùm đội tuyển Thái Lan: "ĐT Thái Lan thua Singapore 1-2 nhưng vẫn giành quyền vào trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á. Sau khi trận đấu kết thúc, bầu không khí khá căng thẳng. Cả giới truyền thông lẫn người hâm mộ đều tỏ ra không mấy hài lòng, dù đội nhà đã vào đến chung kết. Các câu hỏi liên tục dồn về phía ông Hudson: Tại sao lối chơi của đội lại thiếu đường nét đến vậy? Chỉ biết phòng ngự, còn tấn công thì hầu như chẳng thấy đâu".
"Trong khi đó, Hudson vẫn đưa ra câu trả lời quen thuộc: Đây có thể xem là một đội tuyển được tập hợp trong thời gian ngắn, không có đầy đủ những cầu thủ chủ chốt và có rất ít thời gian chuẩn bị. Tuy nhiên, thành tích đạt được vẫn rất tốt và các cầu thủ xứng đáng được khen ngợi", chuyên gia Chamnong Songkuea viết tiếp.
Chamnong Songkuea cho rằng trước giải, kỳ vọng về việc ĐT Thái Lan tiến sâu ở ASEAN Cup 2026 là không cao: "Cả hai bên đều có lý do của mình, vì vậy thật khó để nói ai đúng, ai sai. Nếu nhìn lại thời điểm danh sách đội tuyển được công bố, gần như chỉ có một bộ phận nhỏ người hâm mộ nghĩ rằng Thái Lan có thể vào chung kết. Phần lớn chỉ kỳ vọng đội có thể lọt vào bán kết đã là một thành công. Nhưng cuối cùng, Thái Lan đã tiến vào trận đấu cuối cùng".

Lối chơi của ĐT Thái Lan chưa mang lại sự yên tâm - Ảnh: LĐBĐ Thái Lan
Chamnong Songkuea cho biết ông hiểu được những chỉ trích hướng vào lối chơi của ĐT Thái Lan: "Khi đã vào chung kết, mọi thứ lập tức chuyển thành kỳ vọng giành chức vô địch. Thế nhưng, khi nhìn vào cách chơi và hình hài của đội bóng trên sân, gần như chẳng có nhiều điều để người hâm mộ hy vọng. Điều đó dẫn đến những lời chỉ trích".
Chuyên gia Chamnong Songkuea cho rằng việc ĐT Thái Lan đá phòng ngự nhưng vẫn thua Singapore khiến CĐV xứ chùa vàng thiếu niềm tin trước chung kết: "Trước đây, mọi người vẫn có thể chấp nhận việc Hudson ưu tiên phòng ngự nếu đội đạt được kết quả tốt. Nhưng hôm nay, ĐT Thái Lan phòng ngự mà vẫn phải nhận thất bại, khiến người hâm mộ không còn nhiều niềm tin trước trận chung kết, nơi đối thủ được dự đoán nhiều khả năng sẽ là ĐT Việt Nam, một đội bóng mạnh".
"Vấn đề chỉ có vậy. Người hâm mộ đều cảm thông với các cầu thủ và sẵn sàng tiếp tục cổ vũ. Họ chỉ mong được nhìn thấy một chút hình hài trong lối chơi. Nếu lựa chọn phòng ngự, đội cũng cần có phương án phản công tốt. Hoặc ít nhất phải thể hiện được khả năng tấn công ở mức đủ để người hâm mộ cảm thấy yên tâm. Không thể để họ đến sân cổ vũ suốt 90 phút nhưng chỉ chứng kiến ĐT Thái Lan liên tục bị đối phương ép sân, dồn ép và chịu trận", Chamnong Songkuea nhấn mạnh.
"Vì vậy, điều mọi người muốn thấy là một lối chơi rõ ràng hơn và cách thức cụ thể để đội tuyển Thái Lan đối phó với đối thủ trong trận chung kết", Chamnong Songkuea khẳng định.