Đội tuyển Indonesia được khuyến cáo phải thể hiện bộ mặt đa dạng và khó lường hơn trong cuộc đối đầu với Singapore ở lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026.
Chuyên gia bóng đá Alief Syachviar cho rằng lối chơi của Garuda đã trở nên quá dễ bắt bài trong thất bại trước Việt Nam, và điều đó cần được thay đổi nếu muốn giành vé vào bán kết.
Indonesia sẽ làm khách trên sân Jalan Besar của Singapore vào ngày 7/8. Với thầy trò HLV John Herdman, đây là trận đấu mang ý nghĩa sống còn bởi chỉ một chiến thắng mới giúp họ góp mặt ở vòng knock-out.
Theo Alief Syachviar, thất bại 0-3 trước Việt Nam đã bộc lộ nhiều hạn chế trong cách vận hành chiến thuật của Indonesia. Ông nhận định đội bóng xứ vạn đảo quá phụ thuộc vào những đường chuyền dài hướng đến tiền đạo Mitchell Baker, khiến đối thủ dễ dàng đoán biết và hóa giải.

Tuyển Indonesia gây thất vọng trong trận thua Việt Nam 0-3 ở ASEAN Cup 2026. Ảnh: Bola
"John Herdman sử dụng sơ đồ 3-4-3 nhưng cách triển khai chưa thực sự đa dạng. Khi tấn công, Indonesia thường xuyên sử dụng các đường chuyền trực diện hoặc những quả tạt bóng hướng về Mitchell Baker. Cách chơi đó lặp đi lặp lại gần như suốt trận đấu", Alief chia sẻ.
Ông nhấn mạnh rằng dù Indonesia có thời lượng kiểm soát bóng khá tốt, phần lớn các tình huống triển khai sau khu vực giữa sân đều nhanh chóng được chuyển thành những đường bóng dài. Điều này khiến đội bóng thiếu hẳn những pha phối hợp nhóm và các tình huống đan bóng ngắn để kéo giãn hàng thủ đối phương.
Bên cạnh vấn đề ở hàng công, Alief cho rằng tuyến giữa Indonesia cũng chưa tạo ra đủ sức sáng tạo. Trước Việt Nam, HLV Herdman bố trí Marc Klok và Ivar Jenner giữ vai trò điều tiết lối chơi. Tuy nhiên, theo ông, cả hai đều không phải mẫu tiền vệ có khả năng cầm bóng đột phá hoặc xuyên phá hàng phòng ngự đối phương.
Hệ quả là Indonesia thường xuyên lựa chọn các đường chuyền vượt tuyến thay vì xây dựng thế trận bằng những pha phối hợp ít chạm. "Đội bóng gần như không có những tình huống phối hợp một hoặc hai chạm. Chúng ta quá tập trung vào Mitchell Baker. Các cầu thủ tuyến hai cần tích cực xâm nhập hơn hoặc có thể sử dụng Baker như một tiền đạo làm tường để tạo khoảng trống cho đồng đội", Alief phân tích.
Chuyên gia này cũng chỉ ra cách Việt Nam khai thác rất hiệu quả những khoảng trống mà Indonesia để lại. Mỗi khi Garuda dâng cao đội hình và để mất bóng, Việt Nam lập tức tổ chức phản công bằng những đường chuyền ra biên, tạo điều kiện cho các cầu thủ tốc độ bứt lên đối mặt thủ môn Nadeo Argawinata. Kịch bản đó đã lặp lại nhiều lần trong trận đấu.
Trước cuộc chạm trán mang tính quyết định với Singapore, Alief kỳ vọng Indonesia sẽ thi đấu linh hoạt hơn, đa dạng hóa các phương án tấn công và gia tăng tính sáng tạo ở khu vực trung tuyến. Theo ông, đây sẽ là chìa khóa để Garuda tránh rơi vào tình trạng dễ bị bắt bài và có cơ hội giành kết quả thuận lợi trên sân Jalan Besar.