Chuyển động ở Milan: Chào Cassano!

22/12/2010 11:43 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Vụ “Cassano-gate” cuối cùng cũng đã khép lại, khi Milan đạt được thỏa thuận với cả Sampdoria lẫn Real Madrid để chính thức sở hữu Cassano mà không tốn một xu phí chuyển nhượng. Nếu tính số tiền phải “chung vốn” để trả cho Real Madrid, Milan chỉ tốn 1,7 triệu euro để có Cassano.

Nghệ thuật đàm phán của Galliani

Sau khi kéo Sampdoria và Real Madrid vào một “mê hồn trận”, lúc tuyên bố sẽ mua, lúc lại nói từ bỏ ý định, cuối cùng Milan cũng khép lại vụ “Cassano-gate” theo hướng không thể hài lòng hơn. Hôm qua, những điều khoản cuối cùng đã được hoàn tất, Milan và Cassano đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2014, với mức giá chuyển nhượng gần như là cho không.

Cụ thể, Chủ tịch Riccardo Garrone của Samp đồng ý phương thức mà Milan đưa ra: đội bóng thành phố cảng Genova chấp nhận “nhả” Cassano sớm và toàn bộ khoản phí còn nợ Real (5 triệu euro) sẽ được đối phương thanh toán giúp. Song song với thỏa thuận cùng Samp, Milan tiến một bước quan trọng về khoản phí với Real: thay vì phải bỏ ra một cục 5 triệu euro, đội bóng thành Milano sẽ thanh toán làm 3 lần.

Điều đáng nói là trên danh nghĩa phải thanh toán 3 lần, nhưng Milan chỉ phải trả cho Real 1,7 triệu euro ngay khi hợp đồng với Cassano có hiệu lực (từ ngày 3/1/2011, khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông chính thức mở cửa). Phần còn lại, thực tế chỉ là thỏa thuận riêng trên giấy tờ giữa Milan với Real để đăng ký lên cơ quan thuế.

Đây có thể xem là một thành công nữa của Adriano Galliani trong việc đàm phán. “Sếp phó” của Milan đã “đạo diễn” thành công vụ Ibrahimovic rồi Boateng mà ngân sách CLB không hao hụt đồng nào, và giờ là Cassano. 1,7 triệu euro cho một tên tuổi như Cassano - vốn được rất nhiều người Italia yêu mến, kèm mức lương 2,7 triệu (nhận thêm khoản thưởng 300.000 euro), chưa cần biết cầu thủ gốc Bari sẽ chơi thế nào khi Serie A trở lại, nhưng đây là một thành công lớn cho Milan về danh tiếng. 

Chào Cassano, tiễn Ronaldinho- Ảnh Getty

Tăng chất Italia, tiễn chân Ronaldinho

Vài ngày trước, Berlusconi còn tuyên bố Cassano cũng chỉ là một dạng cầu thủ bình thường mà ông không quan tâm. Nhưng ngay khi Galliani thông báo kết quả, Berlusconi đã đưa ra phát biểu ngược lại hoàn toàn. Đại ý là vị Thủ tướng Italia cho rằng Cassano là một ngôi sao lớn, và anh sẽ giúp rất nhiều cho Milan.

Có lẽ, ít ai biết rằng chính Berlusconi là người quyết liệt nhất trong vụ Cassano. Một loạt vụ đánh bom thời gian qua ở Italia khiến danh tiếng của Berlusconi giảm sút đáng kể. Nhưng với việc “tậu” Cassano, ngay lập tức vị Thủ tướng Italia ghi điểm trở lại. Cassano không chỉ được lòng người dân miền Nam - nơi “ghét” Berlusconi nhất, mà anh nhận được sự ủng hộ khắp mọi nơi ở Italia.

Nên nhớ rằng trước khi gặp rắc rối với Samp, Cassano là nhân tố chính của Italia dưới thời Prandelli. Trước đây, những làn sóng phản đối việc Cassano bị HLV Lippi gạt khỏi Azzurri cũng xuất hiện rất thường xuyên.

Bên cạnh đó, Berlusconi còn một mục đích khác khi sở hữu Cassano: tăng chất Italia trong đội hình, đồng thời gây ảnh hưởng của Milan trong lòng Azzurri. Vài năm trước, Milan luôn gặt hái vinh quang từ nền tảng là nhân tố nội, nhưng thời gian gần đây Rossoneri trở nên lệ thuộc vào ngoại binh. Dấu ấn của Milan lên Azzurri, vốn chỉ đứng sau Juve, cũng đang xuống thấp đến khó tin. Trong đợt tập trung gần nhất của Italia (giao hữu với Romania tháng trước), chỉ có duy nhất một người Milan (Pirlo), thua cả Genoa (2) hay Palermo (3).

Như vậy, khả năng Cassano đá chính ở Milan là rất cao, khi HLV Allegri cần một người để khắc phục điểm yếu nơi hàng công. Pato và Robinho đều thiếu ổn định, chưa kể rất hay chấn thương. Ibra thì chỉ bùng nổ trong những trận cầu nhỏ, nên sự có mặt của Cassano mang đến hy vọng cho Milan về việc cải thiện thành tích với các đội lớn.

Ngọc Linh 

Ra mắt với… Cannavaro

Ngày 27/12 tới, Cassano sẽ bay sang Dubai để cùng Milan bước vào chuyến tập huấn ngắn ngày. Tại đây, “FantAntonio” sẽ ra mắt màu áo sọc đỏ - đen trong trận giao hữu với Al-Ahli (2/1/2011), đội bóng mà Fabio Cannavaro đang thi đấu. Cassano và Canna từng có thời gian thi đấu chung ở Real, cũng như Azzurri, nhưng mối quan hệ giữa hai người là rất xấu. Chính Canna là người tác động mạnh nhất để Lippi loại Cassano khỏi ĐT Italia. Sau chuyến tập huấn tại Dubai, Cassano sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên với Milan ở Cagliari vào ngày 6/1/2011. Trong trận này, Cassano sẽ thay thế vị trí của Ibra - người bị treo giò sau khi đã nhận đủ “quota” thẻ vàng.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm