Chương trình sân khấu du lịch 'Hồn Việt' trở lại

02/03/2016 10:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Từ ngày 2/3, chương trình sân khấu du lịch Hồn Việt - The soul of Vietnam sẽ trở lại biểu diễn tại Rạp Công nhân (30 Trần Hưng Đạo, Quận 1) sau hơn một năm ngừng hoạt động. Chương trình sẽ diễn liên tục từ thứ Ba đến Chủ nhật hàng tuần suất 18h đến 19h.

Hồn Việt là chương trình ca múa nhạc dân tộc phục vụ khách du lịch quốc tế do Công ty Nghệ sĩ Mekong của nghệ sĩ Linh Huyền tổ chức thực hiện đã ra mắt từ năm 2011 tại Nhà hát TPHCM.

Mặc dù đã tạo được ít nhiều tiếng vang trong hoạt động phục vụ du lịch tại TPHCM nhưng chương trình thường xuyên gặp khó khăn khi bị động về điểm diễn. Sau thời gian diễn tại Nhà hát TPHCM, chương trình phải chuyển về Sân khấu IDECAF và tạm ngừng hoạt động từ năm 2014.

Hoạt cảnh Hai Bà Trưng cưỡi voi xông trận trong chương trình "Hồn Việt"

Hồn Việt - The soul of Vietnam (tổng đạo diễn: Lâm Lê Dũng, thiết kế: Văn Tòng, hòa âm - phối khí: Hoài Anh - Hoàng Anh) có thời lượng 60 phút gồm chuỗi tiết mục giới thiệu tinh hoa văn hóa dân tộc Việt Nam từ Bắc chí Nam, từ miền xuôi đến miền ngược qua những hoạt cảnh sinh hoạt dân gian, kết hợp giới thiệu các loại hình âm nhạc đại diện từng vùng miền (hát xẩm của miền Bắc, nhã nhạc cung đình miền Trung và tài tử cải lương Nam Bộ)… Chương trình quy tụ khoảng 50 diễn viên xiếc, múa và dàn nhạc gồm 12 nhạc công vận trang phục các dân tộc Việt Nam.

Nghệ sĩ Linh Huyền hy vọng việc có được điểm diễn tại rạp Công nhân, ngay khu phố Tây, sẽ giúp chương trình nhanh chóng tiếp cận được đối tượng du khách mà chương trình hướng đến ban đầu. Sau khi Hồn Việt đi vào ồn định, “bà bầu” Linh Huyền sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động biểu diễn kịch, cải lương vào cuối tuần.

Ninh Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm