Chương Thị Kiều phẫu thuật thành công

31/08/2022 06:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hôm qua 30/8, trung vệ của đội tuyển nữ Việt Nam Chương Thị Kiều đã phẫu thuật thành công. Cầu thủ thuộc biên chế CLB TP.HCM I trải qua ca phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước gối trái và phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước, khâu/cố định sụn chêm ngoài gối phải. Đáng chú ý, Chương Thị Kiều là VĐV đầu tiên của Việt Nam được phẫu thuật cùng lúc cả 2 chân.

Vắng Huỳnh Như và Chương Thị Kiều, TPHCM 1 khó lập kỳ tích

Vắng Huỳnh Như và Chương Thị Kiều, TPHCM 1 khó lập kỳ tích

Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2022 chính thức khởi tranh từ ngày 30/8 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Sau nhiều năm chứng kiến sự thống trị của cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi, mùa giải năm nay hứa hẹn sẽ có bất ngờ lớn.

Sau khi phẫu thuật thành công, Chương Thị Kiều sẽ phải mất ít nhất từ 6 tới 9 tháng mới có thể tập luyện trở lại. Nếu quá trình hồi phục chấn thương khả quan thì Chương Thị Kiều sẽ có thể góp tại VCK World Cup bóng đá nữ 2023 tổ chức tại Australia và New Zealand.

Chương Thị Kiều dính chấn thương trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan tại Philippines cuối tháng 12 năm 2019. Kết quả chụp MRI xác định, nữ cầu thủ người Khmer bị đứt dây chằng chéo trước trái trên vết thương cũ và có chỉ định phẫu thuật tái tạo. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 nên trung vệ Chương Thị Kiều không thể sang Hàn Quốc hay Singapore chữa trị dứt điểm chấn thương. Cuối cùng, Chương Thị Kiều được phẫu thuật tại Việt Nam.

Chương Thị Kiều, Huỳnh Như, Mai Đức Chung, Đoàn Thị Kim Chi, Chương Thị Kiều phẫu thuật, trung vệ Chương Thị Kiều, bóng đá nữ Việt Nam, bóng đá nữ, VFF
Trung vệ Chương Thị Kiều được phẫu thuật thành công. Ảnh: VFF

Trong những giải đấu đã qua của đội tuyển nữ Việt Nam, nhiều thời điểm Chương Thị Kiều phải nén đau thi đấu. Ở trận giao hữu gặp đội tuyển Pháp ngày 1/7, Chương Thị Kiều cũng bị tái phát chấn thương và phải rời sân sớm. Sau đó, trước thềm AFF Cup nữ 2022 khởi tranh, Chương Thị Kiều cũng phải nghỉ thi đấu một thời gian vì thể trạng không đảm bảo. Ở giải đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể bảo vệ thành công ngôi hậu Đông Nam Á.

Trung vệ Chương Thị Kiều được xem là một trong số nhân tố trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Với thể hình tốt cùng lối chơi mạnh mẽ, Chương Thị Kiều đã góp công lớn giúp đội tuyển nữ Việt Nam 2 lần giành HCV SEA Games liên tiếp và đặc biệt là giành quyền tham dự VCK nữ World Cup 2023.

Khởi tranh giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022

Ngày hôm qua 30/8, Giải Bóng đá nữ Vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2022 đã chính thức khởi tranh trên sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam VFF.

Giải có sự góp mặt của 7 đội gồm Hà Nội I, Hà Nội II, TP.HCM I, TP.HCM II, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng sản Việt Nam và Thái Nguyên T&T. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn lượt đi và về để tính điểm, xếp hạng chung cuộc.

Ở mùa giải trước, CLB TP.HCMI đã có lần thứ 7 liên tiếp Giải Bóng đá nữ Vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2021.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm