Chứng sa sút trí tuệ của Bruce Willis đã xảy ra trên phim trường nhiều năm trước

18/02/2023 14:00 GMT+7 | Giải trí

Bruce Willis – biểu tượng Hollywood hiện đã bị chẩn đoán mắc chứng sa sút trí tuệ tiền đình thái dương (được gọi là FTD) ở tuổi 67.

Trong khoảng thời gian ba năm trước khi tuyên bố nghỉ diễn, Willis đã đóng 22 bộ phim hành động nhưng các nhân chứng trên phim trường dần bắt đầu nhận ra rằng ông gặp nhiều vấn đề trục trặc liên quan đến cá nhân và hiện đã lên tiếng.

Tình trạng suy giảm nhận thức của Bruce Willis đã xảy  ra trên phim trườngnhiều năm trước  - Ảnh 1.

Bruce Willis đã phải đeo tai nghe để được nhắc lời thoại trên trường quay American Siege vào năm 2020

Ngôi sao hành động bị cáo buộc đã bắn nhầm súng trong khi quay phim và cần ai đó đọc lời thoại của mình qua tai nghe khi các triệu chứng của ông trở nên tồi tệ hơn.

Willis bắt đầu sự nghiệp vào những năm 1970 và đã tham gia diễn trong hơn 70 bộ phim nhưng ông buộc phải rút lui khỏi nghề diễn hồi năm ngoái khi bắt đầu chiến đấu với căn bệnh khiến khả năng ngôn ngữ của mình kém đi.

Trong vài năm gần đây, quản lý của Bruce Willis cho biết các cảnh quay phim của nam tài tử chỉ kéo dài tối đa hai ngày - trong đó ông thường chỉ làm việc trong 4 giờ do sức khỏe ngày càng giảm.

White Elephant - 2022: Luôn bối rối

Tình trạng xấu đi dần dần của Bruce Willis - thường khiến ông có vẻ bối rối - được nhìn thấy trên phim trường White Elephant.

Ông công khai đặt câu hỏi về những gì mình đang làm trên trường quay của bộ phim kinh phí thấp.

Hai thành viên trong ê-kíp làm phim nhớ lại Willis đã hỏi: "Tôi biết tại sao các bạn ở đây nhưng tại sao tôi lại ở đây?".

Tình trạng suy giảm nhận thức của Bruce Willis đã xảy  ra trên phim trườngnhiều năm trước  - Ảnh 2.

Theo các thành viên đoàn làm phim "White Elephant", Bruce Willis nói: '"ôi biết tại sao bạn ở đây nhưng tại sao tôi lại ở đây?"

White Elephant do Jesse V. Johnson đạo diễn - người đã làm việc với nam diễn viên hàng chục năm khi Willis vẫn còn là một diễn viên đóng thế.

Tuy nhiên, trên phim trường White Elephant ở Georgia, đạo diễn nhớ lại: "Rõ ràng ông không phải là Bruce mà tôi từng nhớ".

Một trong những thành viên đoàn làm phim, người đã phát hiện ra sự bối rối của Willis trên trường quay, nói rằng mục đích của họ là "làm thế nào để không làm cho Bruce trở nên tồi tệ".

Đoàn phim gấp rút quay các phần của Willis và sau đó người ta nghe thấy nam diễn viên hỏi ông đang làm gì trên phim trường.

Johnson nói: "Tất cả chúng tôi đều là những người hâm mộ Bruce Willis và cuối cùng là một kết thúc khá buồn cho một sự nghiệp đáng kinh ngạc - một điều mà không ai trong chúng tôi cảm thấy thoải mái".

Phim ra rạp vào tháng 6 năm 2022.

Hard Kill, 2020: Bắn nhầm súng 2 lần trên phim trường

Trên phim trường, các đạo diễn từng làm việc với Willis nhận thấy dấu hiệu suy giảm nhận thức tiềm tàng.

Theo ít nhất hai người, ông đã bắn nhầm một khẩu súng được nạp đạn trống trên phim trường Hard Kill.

Tình trạng suy giảm nhận thức của Bruce Willis đã xảy  ra trên phim trườngnhiều năm trước  - Ảnh 3.

Các nguồn tin cho rằng Bruce Willis đã bắn nhầm súng hai lần khi đang quay "Hard Kill" (ảnh trên phim trường)

Tuy nhiên, một nhà sản xuất của bộ phim đã bác bỏ tuyên bố đó và không có ai bị thương.

Willis thường được một đoàn tùy tùng tháp tùng trên trường quay, và trợ lý lâu năm của ông là Stephen J. Eads đã được trả tới 200.000 USD/phim để đưa ông đi khắp nơi.

Còn trên trường quay Open Source, nam diễn viên Adam Huel Potter đã kiếm được tới 4.150 USD/tuần để đọc lời thoại của Willis cho ông nghe qua tai nghe.

Vào tháng 1/2020, nữ diễn viên Lala Kent được chọn đóng vai con gái của Willis trong Hard Kill - và trong một cảnh, nhân vật của ông can thiệp và bảo vệ cô khỏi những kẻ ác.

Đáng lẽ Willis phải nói một câu để Kent cúi xuống trước khi ông bắn súng nhưng thay vào đó ông đã nổ súng trước và nữ diễn viên đã không thể di chuyển. Đây lần bắn nhầm đầu tiên của Willis trên phim trường Hard Kill.

"Do tôi quay lưng lại nên tôi không biết chuyện gì đang xảy ra phía sau mình" – Kent kể lại.

Cô yêu cầu đạo diễn Matt Eskandari nhắc Willis nói lời thoại trước khi nổ súng, nhưng điều đó lại xảy ra.

Tình trạng suy giảm nhận thức của Bruce Willis đã xảy  ra trên phim trườngnhiều năm trước  - Ảnh 4.

Jesse V. Johnson, đạo diễn của White Elephant, trên trường quay với Willis (trái)

Hai thành viên khác của ê-kíp làm phim xác nhận rằng Willis đã bắn nhầm súng, một người nói thêm: "Chúng tôi luôn đảm bảo không có ai ở trong tầm bắn khi ông cầm súng".

Theo LA Times, vụ bắn nhầm của Willis đã khiến các diễn viên khác và đoàn làm phim bị chấn động.

Phim ra mắt vào tháng 8/2020. Willis chỉ xuất hiện trong 7 phút trong Hard Kill.

Tình trạng suy giảm nhận thức của Bruce Willis đã xảy  ra trên phim trườngnhiều năm trước  - Ảnh 5.

Willis có lẽ được biết đến nhiều nhất với vai diễn John McClane trong loạt phim "Die Hard"

Out of Death, 2021: Thời lượng phát sóng bị cắt giảm và không có bất kỳ đoạn độc thoại nào

Không lâu trước khi bắt đầu sản xuất Out of Death, đạo diễn Mike Burns đã gửi email cho biên kịch của bộ phim nói rằng phần của Willis cần được cắt bớt "khoảng 5 trang" - theo LA Times.

Tình trạng suy giảm nhận thức của Bruce Willis đã xảy  ra trên phim trườngnhiều năm trước  - Ảnh 6.

Tạo hình của Brce Willis rên phim trường "Out of Death"

Chỉ vài ngày trước khi Bruce Willis được lên lịch quay một trong những bộ phim hành động mới nhất của ông, đạo diễn phim đã gửi một yêu cầu khẩn cấp: Hãy làm cho phần của ngôi sao điện ảnh ngắn lại.

Được biết, gần 20 người có mặt trên trường quay cùng nam diễn viên đã bày tỏ sự lo lắng về tình trạng sức khỏe của ông.

Theo LA Times, Willis được trả 2 triệu USD cho hai ngày làm việc trên phim trường.

Và có một diễn viên đi cùng Willis, đọc lời thoại của ông qua một chiếc tai nghe vì ông không thể nhớ chúng.

(Bài đăng thứ 7) Tình trạng suy giảm nhận thức của Bruce Willis đã xảy  ra trên phim trường nhiều năm trước  - Ảnh 7.

Ngay trước khi bắt đầu sản xuất "Out of Death", đạo diễn Mike Burns đã gửi email cho biên kịch của bộ phim nói rằng phần của Willis cần được cắt bớt 'khoảng 5 trang'

Những cảnh hành động, hoặc những phần cần chỉ đạo, thường được thực hiện bởi một diễn viên đóng thế thay Willis.

Bộ phim được phát hành vào tháng 7 năm 2021.

Wrong Place, 2022: Ngày càng tệ

Đạo diễn Mike Burns đã được trao cơ hội để đạo diễn một bộ phim khác của Willis - Wrong Place - tuy nhiên ông lo lắng cho sức khỏe của nam diễn viên.

Trước đó, một trong những cộng sự của Willis đã nói rằng nam diễn viên là: "Một người hoàn toàn khác ... tốt hơn nhiều so với năm ngoái".

(Bài đăng thứ 7) Tình trạng suy giảm nhận thức của Bruce Willis đã xảy  ra trên phim trường nhiều năm trước  - Ảnh 8.

Một cảnh quay từ "Paradise City" - đánh dấu lần đầu tiên Willis và Travolta làm việc cùng nhau sau 27 năm

Tuy nhiên, khi tham gia bộ phim Wrong Place, Burns nói: "Tôi không nghĩ anh ấy khá hơn. Tôi nghĩ anh ấy còn tệ hơn".

"Sau khi chúng tôi hoàn thành, tôi nói: 'Tôi sẽ không làm bất kỳ phim nào khác của Bruce Willis'".

Bộ phim được phát hành vào tháng 7/2022. Trong phim, Willis đóng vai Frank Richards - và kể câu chuyện về một người chế methamphetamine săn lùng cựu cảnh sát trưởng một thị trấn nhỏ.

(Bài đăng thứ 7) Tình trạng suy giảm nhận thức của Bruce Willis đã xảy  ra trên phim trường nhiều năm trước  - Ảnh 9.

Bruce Wilis và John ravolta

Paradise City, 2022: Luôn cố gắng hết sức

Paradise City là một trong những bộ phim cuối cùng Willis quay trước khi nghỉ diễn.

Chuck Russell - đạo diễn của bộ phim - nói rằng anh rất vui khi được làm việc với Willis một lần nữa.

(Bài đăng thứ 7) Tình trạng suy giảm nhận thức của Bruce Willis đã xảy  ra trên phim trường nhiều năm trước  - Ảnh 10.

Bruce Willis trong phim "Paradise City"

Tuy nhiên, nói chuyện với Times, Terri Martin - giám sát sản xuất của White Elephant cho biết: "Trông Willis rất lạc lõng và nói: 'Tôi sẽ cố gắng hết sức'. Anh ấy luôn cố gắng hết sức mình.

Willis là một trong những diễn viên vĩ đại nhất mọi thời và tôi vô cùng ngưỡng mộ và tôn trọng công việc của anh nhưng đã đến lúc anh ấy phải nghỉ hưu".

Bộ phim được phát hành vào tháng 11/2022 và anh đóng vai Ian Swan cùng với John Travolta - cả hai đều xuất hiện trong áp phích của bộ phim.

Willis đóng vai một thợ săn tiền thưởng, người bị bắn và được cho là đã chết ở vùng biển Maui.

American Siege, 2020: Nhìn thấy đeo tai nghe

Đây là hai năm trước khi gia đình thông báo rằng Willis mắc chứng mất ngôn ngữ.

Rob Gough, bạn diễn của American Siege cho biết: 'Anh chàng này là một huyền thoại và là một biểu tượng.

Ngay cả khi không có thông tin này (về chẩn đoán của anh ấy), chỉ cần được ở trên phim trường với anh ấy đã rất đáng nhớ và thật tuyệt vời đối với tôi.

Và sau đó, khi biết về tình trạng của Willis và đó sẽ là một trong những bộ phim cuối cùng của anh, tôi rất vinh dự và may mắn khi được làm việc với Willis và học hỏi từ anh".

(Bài đăng thứ 7) Tình trạng suy giảm nhận thức của Bruce Willis đã xảy  ra trên phim trường nhiều năm trước  - Ảnh 12.

Willis (ảnh trong American Siege) đã gặp sự cố trên trường quay một thời gian và được cho là đã phải đeo tai nghe trong "American Siege" để được nhắc lời thoại của anh ấy

Sự nghiệp diễn xuất của Willis bắt đầu với những vai nhỏ trong các chương trình truyền hình như Miami ViceThe Twilight Zone vào đầu những năm 1980.

Bruce Willis bắt đầu được chú ý nhờ vai chính đóng cùng Cybill Shepherd trong serie Moonlighting của ABC - chiếu từ năm 1985 đến 1989 - nhưng vai diễn đột phá của ông thực sự là John McClane trong bộ phim ăn khách Die Hard - công chiếu năm 1988 và dẫn đến 6 tập tiếp theo.

Bạn diễn Reginald VelJohnson nói với People tại buổi chiếu kỷ niệm 30 năm bộ phim hồi năm 2018.

"Willis quan tâm đến việc làm thế nào để hoàn thành vai diễn hơn là bất cứ điều gì khác. Đây là bộ phim đầu tiên của Willis và anh ngôi sao của một bộ phim bom tấn khổng lồ".

Sau đó, Willis đóng vai chính trong các bộ phim như Pulp Fiction, 12 Monkeys và Unbreakable - bộ phim siêu anh hùng mà sau đó hơn 1 thập kỷ ông đã tái diễn nhân vật này trong phim Split (2016) và Glass (2019).

 

Việt Lâm (theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm