Chứng khoán thế giới khởi sắc

23/11/2022 08:27 GMT+7 | Bạn cần biết

Chứng khoán toàn cầu đồng loạt tăng trong phiên 22/11, khi nhà đầu tư bớt lo lắng về triển vọng lạm phát và khả năng Trung Quốc khôi phục các hạn chế phòng dịch nghiêm ngặt trước khi mùa mua sắm cuối năm bắt đầu.

Trên thị trường Phố Wall, các chỉ số đều ghi nhận mức tăng vững chắc với sự phục hồi của các cổ phiếu công nghệ như Meta, công ty mẹ của Facebook và Alphabet (công ty mẹ của Google) – nhóm đã thụt lùi so với phần lớn thị trường trong hầu hết năm 2022.

Theo đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,2%, lên 34.098,10 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng tới 1,4% lên 4.003,58 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 1,4% và khép phiên ở mức 11.174,84 điểm.

Chứng khoán thế giới khởi sắc trong phiên 22/11 - Ảnh 1.

Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán Frankfurt, Đức. Ảnh: AFP/ TTXVN

Các thị trường chứng khoán châu Âu ở bên kia bờ Đại Tây Dương cũng đua nhau lên điểm. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London (Vương quốc Anh) tăng 1% lên 7.452,84 điểm. Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tiến 0,3% lên 14.422,35 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) cũng ghi thêm 0,4% và đạt mức 6.657,53 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 phiên này tăng 0,5% và khép phiên ở mức 3.929,90 điểm.

Nhà phân tích Patrick O'Hare của chuyên trang tài chính Briefing.com (Mỹ) cho biết đợt tăng hôm thứ Ba phản ánh những thăng trầm của thị trường chỉ hai ngày trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn, vốn không có nhiều chỉ số kinh tế quan trọng được công bố.

Các nhà phân tích cũng trích dẫn kết quả kinh doanh tốt từ Best Buy và một số nhà bán lẻ khác. Những số liệu này mang lại hy vọng rằng người tiêu dùng Mỹ sẽ tiếp tục chi tiêu trong mùa mua sắm quan trọng bắt đầu vào "Thứ Sáu Đen" tuần nay.

Tuy nhiên, giới phân tích vẫn tiếp tục theo dõi tình hình ở Trung Quốc, nơi cuối tuần qua đã báo cáo trường hợp tử vong do COVID-19 đầu tiên sau nhiều tháng. Các nhà đầu tư lo sợ rằng Chính phủ Trung Quốc sẽ nối lại các biện pháp phòng dịch COVID-19 vốn đã giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế nước này trong năm nay cũng như phủ bóng lên kinh tế toàn cầu.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng chú ý đến thông tin Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cùng ngày thứ Ba dự báo rằng tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ giảm mạnh từ 3,1% trong năm nay xuống còn 2,2% trong năm tới do lạm phát cao. Tổ chức này cũng cảnh báo về "những cơn gió ngược nghiêm trọng" bao gồm lãi suất tăng, giá năng lượng tăng và xung đột tại Ukraine đe dọa triển vọng kinh tế toàn cầu năm tới.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên 22/11, chỉ số VN-Index giảm 8,53 điểm xuống 952,12 điểm; toàn sàn có 251 mã tăng, 182 mã giảm và 81 mã đứng giá. HNX- Index tăng 2,26 điểm lên 194,66 điểm; toàn sàn có 126 mã tăng, 55 mã giảm và 46 mã đứng giá.

H.Thủy/TTXVN (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm