Chứng khoán thế giới đồng loạt giảm

22/02/2023 08:43 GMT+7 | Bạn cần biết

Chứng khoán thế giới đồng loạt giảm phiên 21/2, khi thị trường vẫn tồn tại những lo ngại về chính sách lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn.

Tại Mỹ, các chỉ số chính của Phố Wall chìm trong sắc đỏ cả ngày sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng lên gần 4%. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy các thị trường nhận định Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ đưa ra nhiều hành động hơn để chống lại lạm phát.

Phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 2,1% xuống 33.129,59 điểm. Chỉ số S&P 500 sụt mất 2% xuống 3.997,34 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite để mất 2,5% và khép phiên ở mức 11.492,30 điểm.     

Giới phân tích cho biết sự thoái lui phản ánh việc thị trường thừa nhận rằng hy vọng về một sự xoay trục nhanh chóng của Fed có thể không thực tế.

Chứng khoán thế giới đồng loạt giảm trong phiên 21/2 - Ảnh 1.

Hoạt động của giao dịch viên trên sàn chứng khoán New York (Mỹ). Ảnh: Reuters

Thị trường cũng gặp rắc rối bởi những dự báo ảm đạm về triển vọng năm 2023 từ các chuỗi cửa hàng lớn Walmart và Home Depot. Cả hai công ty đều thừa nhận tác động của lạm phát và lãi suất cao hơn đối với tình hình tiêu dùng.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu lại phớt lờ các số liệu kinh tế lạc quan của khu vực. Theo đó, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 0,5% xuống 7.977,75 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) để mất 0,5% xuống 15.397,62 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lùi 0,4% xuống 7.308,65 điểm. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 khi đóng cửa cũng hạ 0,5% xuống 4.250,40 điểm.       

Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) cho Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đứng ở mức 52,3 trong tháng 2/2023, tăng từ 50,8 trong tháng Một. Chỉ số này trên 50 thể hiện nền kinh tế đang tăng trưởng. Sự phục hồi cũng thể hiện rõ ở nước Anh, nơi chỉ số PMI tăng từ 48,5 của tháng trước lên 53 vào tháng Hai.

Tuy nhiên, nhà phân tích Fawad Razaqzada của công ty chuyên về dịch vụ tài chính City Index cho biết, tình hình kinh tế cải thiện đang thúc đẩy nhận định rằng cả Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng trung ương Anh sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa để kiềm chế lạm phát.

Ông Joshua Mahony, nhà phân tích thị trường cấp cao của nền tảng giao dịch trực tuyến IG, cho biết thị trường đang quay trở lại thời kỳ “tin tốt là tin xấu”. Theo ông, các số liệu kinh tế được cải thiện trên khắp châu Âu và Mỹ đã dẫn đến làn sóng bán ra trên cơ sở nhận định lãi suất sẽ cao hơn trong thời gian dài hơn.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên ngày 21/2, VN-Index giảm 4,46 điểm xuống 1.082,23 điểm. HNX-Index giảm 1,75 điểm xuống 214,08 điểm.

H.Thủy/TTXVN (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm