Thể thao

Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026

27/09/2026 08:28 GMT+7 Google News

7h00 hôm nay (27/9), tại khu vực đền Bà Kiệu và không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, diễn ra chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026.

Chia sẻ tại chung kết giải chạy, ông Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, Phó Trưởng BTC giải cho biết, Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng - Vì hòa bình là hoạt động thường niên được thành phố Hà Nội tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10), và năm nay, giải đấu đã bước sang năm thứ 51.

Đánh giá về những nét mới cùng quy mô ấn tượng của giải đấu kỳ này, ông Nguyễn Minh Đức thông tin, mùa giải năm nay nhận được sự hưởng ứng tích cực ở cấp cơ sở. Đã có 126 xã, phường tổ chức nghiêm túc giải chạy ở cấp cơ sở, thu hút hơn 100.000 vận động viên tham gia.

Từ đó, hơn 3.000 VĐV được lựa chọn tham dự vòng chung kết và hội tụ tại hồ Hoàn Kiếm. Giải chạy cũng ghi nhận sự đồng hành của hơn 200 VĐV là người nước ngoài, các đại sứ và cán bộ đại sứ quán.

Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, Phó Trưởng BTC, chia sẻ tại chung kết giải chạy.

Theo ông Nguyễn Minh Đức, với truyền thống 51 năm, Giải chạy không chỉ góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào thể dục, thể thao của thành phố, mà qua đó còn gửi đi thông điệp "Vì hòa bình" của Thủ đô Hà Nội đến với bạn bè năm châu.

Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 - Ảnh 3.

"Thông qua việc thúc đẩy phong trào thể dục thể thao rộng khắp trên địa bàn, giải chạy còn là nơi phát hiện nhiều nhân tố mới, tài năng trẻ để đóng góp cho thể thao thành tích cao của Thủ đô cũng như cả nước", ông Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.

Chia sẻ bên lề Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026, ông Adam Tugio, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam, cho biết đây là lần đầu tiên ông và phu nhân tham dự sự kiện. Dù mới đến Hà Nội chưa lâu, Đại sứ đã biết đến Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình như một hoạt động thường niên giàu ý nghĩa của Thủ đô.

Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 - Ảnh 4.

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam Tugio. Ảnh: Hoàng Nam

"Tôi xin chúc mừng người dân Hà Nội và bày tỏ sự trân trọng đối với Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình. Đây không chỉ là một hoạt động tốt cho sức khỏe, mà còn nhắc nhở chúng ta về giá trị của lịch sử và tầm quan trọng của việc thúc đẩy hòa bình", Đại sứ Adam Tugio chia sẻ.

Đại sứ cho biết ông và phu nhân vốn yêu thích vận động và thường dành thời gian đi bộ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. "Ít nhất mỗi tuần một lần, tôi và vợ lại tranh thủ đi bộ quanh đây để tận hưởng vẻ đẹp của Hà Nội", ông nói.

Theo Đại sứ Adam Tugio, sự hiện diện của đông đảo thành viên cộng đồng quốc tế tại giải chạy cho thấy thể thao có khả năng kết nối những người đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Giải chạy không chỉ góp phần xây dựng một xã hội hòa bình, mà còn giúp lan tỏa thông điệp hòa bình trên phạm vi toàn cầu.

Khi được hỏi về ý nghĩa của hòa bình, Đại sứ cho rằng khái niệm này có thể được nhìn nhận dưới nhiều góc độ. Đó là sự chung sống hòa bình, hài hòa giữa các cá nhân trong cộng đồng, đồng thời, là hòa bình giữa các quốc gia.

Trong bối cảnh xung đột vẫn diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới, ông kỳ vọng những hoạt động như Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình có thể góp phần đưa thông điệp về hòa bình đến với nhiều người hơn.

Đại sứ cũng gửi lời chúc mừng tới Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội và thành phố Hà Nội về việc tổ chức sự kiện, đồng thời đánh giá Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình vừa khuyến khích lối sống lành mạnh, vừa tạo cơ hội để người dân Thủ đô và cộng đồng quốc tế cùng gặp gỡ, kết nối và lan tỏa thông điệp hòa bình.

Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 - Ảnh 5.

Với bề dày hơn 50 năm, Giải chạy Báo Hànộimới là một trong những giải đấu giàu truyền thống hàng đầu của làng điền kinh Việt Nam. Từ đây, nhiều lớp VĐV năng khiếu, tài năng trẻ của môn điền kinh được phát hiện, bổ sung cho các cấp độ đội tuyển.

Giải chạy đồng thời là sân chơi bổ ích để các VĐV rèn luyện kinh nghiệm, kỹ năng thi đấu trước khi vươn ra những đấu trường thể thao lớn.

Thực tế đã chứng minh, không ít VĐV được ươm mầm từ Giải chạy Báo Hànộimới đã lập nhiều kỷ lục quốc gia, đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi quốc tế, khu vực và châu lục, góp phần ghi danh thể thao Việt Nam trên trường quốc tế. Có thể kể đến một loạt các tên tuổi, như: Nguyễn Chí Đông, Trần Văn Đảng, Nguyễn Thị Tĩnh, Đặng Thị Tèo…

VP

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm