12/11/2025 07:13 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Liệu trận chung kết Champions League đã vượt ra ngoài châu Âu? Liệu chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi trận đấu lớn nhất của bóng đá cấp câu lạc bộ được tổ chức tại Mỹ, Trung Đông hay thậm chí xa hơn nữa?
UEFA đã thông báo vào tuần trước rằng chỉ có Munich nộp hồ sơ đăng cai trận chung kết năm 2028, trong khi chỉ London và Barcelona tham gia cuộc đua giành quyền tổ chức trận chung kết năm 2029.
Viễn cảnh nào cho chung kết Champions League tổ chức ở ngoài châu Âu?
Barcelona chưa từng tổ chức trận chung kết Champions League kể từ khi MU đánh bại Bayern Munich tại Camp Nou vào năm 1999 ở sân vận động cũ kỹ, từng bị loại khỏi danh sách đăng cai các trận chung kết, nhưng hiện đã được cải tạo toàn diện và sẽ sớm mở cửa trở lại. Trong khi đó, Allianz Arena ở Munich đã tổ chức trận chung kết năm nay giữa PSG và Inter Milan, còn sân Wembley ở London là nơi tổ chức trận chung kết năm 2024, lần thứ 3 trong 13 năm.
Với việc UEFA tước quyền đăng cai của Milan vào năm 2027 do thành phố này không đảm bảo rằng San Siro sẽ ở trong tình trạng phù hợp để tổ chức trận đấu, Inter và AC Milan xác nhận kế hoạch tuần này sẽ phá bỏ sân vận động cũ và xây dựng một sân mới với sức chứa 71.500 chỗ trên cùng khu đất.
Trong khi đó, sân Metropolitano của Atletico Madrid đã được công bố vào tháng 9 là địa điểm đăng cai mới, sau khi lần gần nhất tổ chức chung kết là vào năm 2019.
Vậy liệu chung kết Champions League có thể sẽ tổ chức tại Mỹ trong tương lai không? Người hâm mộ có thể sớm chứng kiến Real Madrid đối đầu Liverpool ở New York, hay Bayern Munich gặp PSG tại Chicago?
"Nếu trận chung kết Champions League được tổ chức ở Mỹ, đó sẽ là một thành công vang dội", Charlie Stillitano, một nhà quản lý thể thao và tổ chức sự kiện tại Mỹ, nói với ESPN. "Don Garber, ủy viên MLS, từng nói rằng Mỹ là 'cây ATM' của thế giới bóng đá, và tôi còn nhớ cựu CEO của MU và Chelsea, Peter Kenyon, nói với tôi cách đây 20 năm rằng Mỹ có 50 triệu người hâm mộ bóng đá có tiền. Bây giờ con số đó có lẽ là 100 triệu và có một khát khao vô tận với các sự kiện thể thao lớn ở Mỹ, đặc biệt là một sản phẩm cao cấp như trận chung kết Champions League".

Chung kết Champions League mùa này sẽ diễn ra ở Puskas Arena
"Nhưng chủ tịch UEFA Aleksandar Ceferin gần đây nói rằng ông muốn các trận đấu ở các giải đấu châu Âu được chơi trên sân nhà khi đã cho phép trận Villarreal gặp Barcelona ở La Liga được tổ chức tại Miami, vì vậy, với điều đó, tôi không thấy UEFA sẽ đưa trận chung kết Champions League ra nước ngoài trong thời gian sắp tới".
Mặc dù Ceferin bày tỏ sự dè dặt về việc các trận đấu ở giải vô địch quốc gia được tổ chức ở nước ngoài, ông từng nói vào năm 2023 rằng "có khả năng" trận chung kết Champions League được tổ chức tại Mỹ.
Thách thức để tổ chức chung kết Champions League
UEFA đang đối mặt với số lượng các thành phố và sân vận động phù hợp để đăng cai trận chung kết ngày càng giảm. Từ lần đầu tiên giải Champions League được tái định hình vào năm 1993 đến chiến thắng của Liverpool trước AC Milan tại Istanbul năm 2005, đã có 12 thành phố khác nhau tổ chức 13 trận chung kết trong giai đoạn này.
ESPN cho biết hiện UEFA chỉ còn khoảng 4 địa điểm "không rủi ro" cho các trận chung kết Champions League trong tương lai, do các yêu cầu mà mỗi thành phố đăng cai phải đáp ứng để tổ chức trận đấu.
Sân vận động phải có sức chứa tối thiểu 65 nghìn chỗ và khu vực xung quanh đủ an ninh, đồng thời có cơ sở hạ tầng đáng kể, bao gồm sân bay quốc tế và hệ thống giao thông địa phương, cũng như khả năng cung cấp đủ phòng khách sạn để phục vụ lượng lớn cổ động viên, nhà tài trợ, giới truyền thông và VIP.
Sân vận động đăng cai cũng phải cung cấp khu vực truyền hình, một diện tích đủ lớn để đặt studio, xe tải chở thiết bị và hệ thống liên lạc đồng thời phải có đủ không gian giải trí doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu rất lớn.
Budapest sẽ tổ chức trận chung kết năm 2026 tại Puskas Arena với sức chứa 67.100 chỗ, nhưng sự kiện này sẽ thử thách khả năng của thủ đô Hungary đến mức tối đa.
Berlin có thể là một lựa chọn tiềm năng nếu thành phố nộp hồ sơ, nhưng Baku đã bỏ lỡ cơ hội đăng cai năm 2027, phần lớn do khó khăn mà các cổ động viên gặp phải khi di chuyển số lượng lớn từ Tây Âu đến Azerbaijan.
"Tôi đã tham dự trận chung kết Europa League 2019 giữa Arsenal và Chelsea ở Baku", Stillitano nói. "Và tôi phải nói rằng, sẽ dễ dàng và rẻ hơn cho người hâm mộ nếu trận đấu được tổ chức ở New York thay vì Azerbaijan".
"Mỹ chắc chắn có thể tổ chức trận chung kết Champions League, không còn nghi ngờ gì nữa. Hơn 5 triệu cổ động viên đã đăng ký mua vé World Cup vào năm tới, vì vậy nhu cầu và khả năng tài chính đã có sẵn. Chúng ta xem UEFA sẽ làm gì, nhưng tôi nghĩ hiện tại rất khó để họ đưa Champions League ra ngoài châu Âu", Stillitano khẳng định.
Các nguồn tin cho biết UEFA chưa có kế hoạch tổ chức trận chung kết Champions League ngoài châu Âu, nhưng giờ đây tổ chức này phải đưa ra lựa chọn: Chấp nhận một danh sách đăng cai rút gọn chỉ còn vài thành phố London, Madrid, Munich, Barcelona hoặc mở rộng toàn cầu và đưa trận đấu lớn nhất của bóng đá cấp câu lạc bộ ra khắp thế giới.
London là thành phố tổ chức chung kết Cúp C1/Champions League nhiều nhất với 8 lần. Các trận diễn ra tại Wembley cũ và mới gồm: 1963 (AC Milan 2-1 Benfica), 1968 (MU 4-1 Benfica), 1971 (Ajax 2-0 Panathinaikos), 1978 (Liverpool 1-0 Club Brugge), 1992 (Barcelona 1-0 Sampdoria), 2011 (Barcelona 3-1 MU), 2013 (Bayern Munich 2-1 Borussia Dortmund) và 2024 (Real Madrid 2-0 Dortmund).
Sơn Tùng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất