Muốn thắng Italy, Anh nên chơi phản công

14/06/2014 15:51 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Luc Holtz, HLV trưởng của đội tuyển Luxembourg, vừa đưa ra lời gợi ý cho đội tuyển Anh rằng họ nên chơi phản công nếu muốn thu được kết quả tốt trước Italy.

Cách đây chưa lâu, đội tuyển Luxembourg đã cầm hòa Italy 1-1 trong một trận giao hữu trước thềm World Cup 2014. HLV Holtz cho rằng đoàn quân của Cesare Prandelli rất dễ bị tổn thương trước những pha phản công.

Đội hình mà HLV Prandelli bố trí ở trận giao hữu với Luxembourg vừa qua rất có thể sẽ được giữ nguyên ở trận đấu với Anh vào ngày mai ở Manaus. Trong trận giao hữu đó, Italy là đội bóng dẫn trước, nhưng không giữ được lợi thế trước đội bóng đang đứng thứ 112 thế giới. HLV Holtz cho rằng một mặt Italy sở hữu những mối đe dọa tiềm tàng nơi hàng công, mặt khác đội bóng này có hàng phòng ngự không vững vàng.

Ông cho biết: “Nếu cần phải chỉ ra tử huyệt của đội tuyển Italy, thì đó là khả năng chống phản công. Dưới triều đại HLV Cesare Prandelli, Italy đã không còn chơi như ngày xưa nữa, họ tấn công nhiều hơn, cố gắng giành quyền kiểm soát bóng trong chân, và các hậu vệ biên rất hay dâng cao tấn công. Trước khi gặp chúng tôi, Italy đã bị Ireland cầm hòa 0-0, trong trận đấu mà họ suýt thủng lưới 2-3 bàn từ các pha phản công. Thế nên chúng tôi cũng tìm cách khai thác tử huyệt đó”.

HLV Holtz nói thêm về những gì đội tuyển Anh cần làm: “Với đội tuyển Anh, họ cần lưu ý việc chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Nếu đấy là cách mà HLV Roy Hodgson lựa chọn để thi đấu, ông ta cần những cầu thủ nhanh và thông minh để chạy chỗ. Từ những gì tôi quan sát được, Sturridge là người đủ khả năng làm điều đó. Điều này có thể tạo ra những vấn đề với đội tuyển Italy”.

Ngoài vấn đề chống phản công, đội tuyển Italy còn có nguy cơ bị đánh bại từ những tình huống cố định. Như ở trận Luxembourg, bàn gỡ hòa đến từ tình huống hậu vệ Maxime Chanot đánh đầu sau một quả phạt góc. Tuy nhiên, HLV Holtz cho rằng đó là tình huống đến từ nỗ lực toàn đội hơn là sơ hở của đối phương: “Bất kì đội bóng nào cũng có thể ghi bàn từ các tình huống cố định nếu họ tổ chức thực hiện chuẩn xác”.

Dù vậy, HLV Holtz cũng cảnh báo rằng không có một công thức cố định nào để vô hiệu hóa ngòi nổ Andrea Pirlo, người từng khiến cho đội tuyển Anh ôm hận cách đây hai năm ở tứ kết EURO 2012. Pirlo hoàn toàn có thể lặp lại chiến tích đó dù đã bước sang tuổi 35.

Vị HLV này cho biết: “Rất khó để ngăn chặn Pirlo. Đúng là anh ta không còn nhanh nhẹn như trước nữa, nhưng vẫn còn đó tốc độ trong cách chơi bóng. Chúng tôi cố gắng tiếp cận và gây áp lực với anh ta, nhưng anh ta đã nhìn thấy vấn đề trước bất kì ai và kịp đưa ra giải pháp xử lý trước khi bạn truy cản. Pirlo vẫn là cái tên có thể tự mình định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc”.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm