CHÙM ẢNH: 10 màn ra mắt ấn tượng nhất ở EURO

11/06/2016 20:33 GMT+7 | Ảnh đẹp

(Thethaovanhoa.vn) - Ở mọi kỳ EURO luôn có những điều khiến người ta mong đợi và ngóng chờ. Sự tỏa sáng của những ngôi sao lần đầu góp mặt là một trong số đó.

1. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) – EURO 2004


Cristiano Ronaldo (áo đỏ)

Cristiano Ronaldo khẳng định sự có mặt của mình ở VCK EURO 2004 bằng cú đánh đầu vào lưới đội tuyển Hy Lạp trong trận khai mạc. Tuy nhiên, đó vẫn chưa đủ để giúp Bồ Đào Nha tránh khỏi thất bại 1-2 trước Hy Lạp. Trong suốt giải đấu, Ronaldo đã được HLV Luiz Felipe Scolari tin tưởng. Và anh đền đáp sự tin tưởng đó bằng cú đánh đầu vào lưới Hà Làn trong trận bán kết. Nhờ đó, Bồ Đào Nha đã loại “Cơn lốc màu da cam” để lọt vào Chung kết. Tiếc thay, Ronaldo đã phải kết thúc giải đấu theo một kịch khá giống với những gì ở trận khai mạc. Bồ Đào Nha bất ngờ để thua đội tuyển Hy Lạp một lần nữa ở trong trận Chung kết EURO 2004.

2. Wayne Rooney (Anh) – EURO 2004


VCK EURO 2004 chứng kiến sự xuất hiện của một tiền đạo 19 tuổi đầy nhiệt huyết. Wayne Rooney đã đến VCK EURO 2004 như một cơn bão đầy bất ngờ. Ở hai trận gặp Thụy Sỹ và Croatia, tiền đạo cắm của Tam Sư đã liên tiếp lập 2 cú đúp. Nhưng không may cho đội tuyển Anh và cá nhân Rooney khi ở trận tứ kết gặp đội chủ nhà Bồ Đào Nha, Wayne Rooney đã bị đuổi khỏi sân sau một pha phạm lỗi rất thô. Sau đó, đội tuyển Anh đã thất bại trên loạt luân lưu.

3. Michel Platini (Pháp) – EURO 1984


Michel Platini

Năm đó, giải đấu được tổ chức tại Pháp. Trong đội hình của đội tuyển Pháp khi đó có sự xuất hiện của Michel Platini, cầu thủ vừa đoạt Quả bóng Vàng. Michel Platini ghi bàn trong cả 5 trận đấu của đội tuyển Pháp. Ông lập được 2 cú hat-trick và kết thúc giải đấu với 9 bàn thắng. Đương nhiên, Michel Platini đã nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu năm đó.

4. David Villa (Tây Ban Nha) – EURO 2008


David Villa (trái) ăn mừng chức vô địch cùng thủ môn Reina

Năm 2008 đánh dấu sự khởi đầu cho một thời kỳ thống trị của đội tuyển Tây Ban Nha. Chức vô địch EURO 2008 đã chấm dứt quãng thời gian chờ đợi vô địch một giải đấu lớn trong mòn mỏi của “Những chú bò tót”. Góp phần vào ngôi vương của Tây Ban Nha khi đó cần phải kể đến David Villa. Trong trận mở màn của Tây Ban Nha, tiền đạo này đã lập được một cú hat-trick vào lưới đội tuyển Nga. David Villa là Vua phá lưới năm đó dù cho anh không thi đấu trong trận chung kết.

5. Marcos Senna (Tây Ban Nha) – EURO 2008


Marco Senna là chốt chặn vững chắc ở tuyến giữa của Tây Ban Nha

Tiền vệ gốc Brazil đóng một vai trò quan trọng ở tuyến giữa của Tây Ban Nha. Nhờ đó, mở ra 6 năm thống trị của đội tuyển này. Sự chắc chắn của Senna giúp Xavi có thể thoải mái thi đấu. Thậm chí, sẽ là không nói quá nếu cho rằng Senna chính là nền tảng cho Xavi nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Tiền vệ của Villarreal sau đó được thay thế bởi Sergio Busquets.

6. Milan Baros (Czech) – EURO 2004


Milan Baros ăn mừng bàn thắng cùng Nedved

Tiền đạo của Liverpool đánh dấu màn ra mắt của mình bằng bàn thắng gỡ hòa quan trọng trong trận đấu giữa Czech và Latvia. Từ đó, tiền đạo này không ngừng ghi bàn. Trong 3 trận đấu ở vòng bảng, Baros đều ghi bàn. Trong trận tứ kết với Đan Mạch, tiền đạo của Czech cũng lập được 1 cúp đúp. Năm 2004, chỉ có một Hy Lạp phi thường mới đủ sức ngăn cản Milan Baros. Năm đó, Baros nhận danh hiệu Vua phá lưới với 5 bàn thắng.

7. Marco van Basten (Hà Lan) – EURo 1988

Một giải đấu đáng nhớ của Marco van Basten. Khi đó, ông chỉ là sự lựa chọn thứ 3 trên hàng công của Hà Lan bởi trước đó, ông đã gặp phải chấn thương khi thi đấu ở cấp CLB. HLV Rinus đã cho Van Basten xuất phát ngay từ đầu ở trận đấu thứ hai của Hà Lan. Đáp trả lại sự tin tưởng của HLV, Van Basten đã lập được một cú hat-trick vào lưới đội tuyển Anh. Sau đó, ông ghi bàn thắng quyết định ở phút 88 để loại nước chủ nhà Đức trong trận bán kết. Trong trận chung kết, ông đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Liên ban Xô Viết để đem về danh hiệu cao quý đầu tiên cho đất nước mình.


8. Alan Shearer (Anh) – EURO 1996

Bóng đá đã trở lại với “ngôi nhà” của mình tại Anh. Nhưng Tam Sư một lần nữa lại khiến các CĐV cảm thấy thất vọng khi bị Thụy Sỹ cầm hòa trong trận ra quân. Trận đấu đó, Alan Shearer đã không thể ghi bàn thắng nào cho Tam Sư. Dẫu vậy, HLV Terry Venables đã nói với Shearer rằng anh vẫn sẽ đá chính cho dù thế nào đi nữa. Sau đó, tiền đạo người Anh đã đền đáp lại sự kỳ vọng của HLV bằng 5 bàn thắng. Nhờ đó, anh giành được danh hiệu Chiếc giày Vàng. Hơn nữa, Alan Shearer còn giúp đội tuyển Anh có một mùa Hè tuyệt vời nhất kể từ năm 1966.


Shearer (phải) đã không phụ lòng HLV Terry Venables

9. Thierry Henry (Pháp) – EURO 2000


Thierry Henry (phải)

Henry và đội tuyển Pháp tham gia EURO 2000 với tư cách là nhà vô địch thế giới. Thierry Henry khi đó mới 22 tuổi nhưng đã có nhiệm vụ dẫn dắt hàng công của Les Bleus. Henry ghi 3 bàn thắng trong cả giải đấu và có tên trong đội hình tiêu biểu của EURO 2000. Bàn thắng Vàng của David Trezeguet trong trận chung kết đã đem lại danh hiệu vô địch EURO đầu tiên cho Henry và đội tuyển Pháp kể từ thời đại của Michel Platini.

10. Peter Schmeichel (Đan Mạch) – EURO 1992


Thủ môn Peter Schmeichellà điểm tựa của Đan Mạch

Đan Mạch có mặt ở VCK EURO 1992 là một bất ngờ. Họ chỉ được chọn trước khi EURO 1992 khởi tranh đúng 10 ngày thay cho Nam Tư, bị loại vì lý do chính trị. Và ở giải đấu này, người ta biết đến Peter Schmeichel. Ông đã có hàng loạt pha cứu thua xuất thần giúp “Những chú lính chì” tạo nên một mùa giải tuyệt vời. Tại bán kết, Schmeichel đã cản phát cú sút luân lưu của Van Basten để đưa Đan Mạch vào trận chung kết gặp đội tuyển Đức. Và trong trận đấu cuối cùng, Schmeichel đã giữ sạch lưới. Nhờ đó, Đan Mạch giành chiến thắng 2-0 và lên ngôi vô địch.

Hiệp Hoàng
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm