L’Equipe nói về Barca: Pep thật tuyệt!

20/07/2011 11:36 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Fabrice Johaud, trưởng bộ phân biên tập nhật báo L’Equipe, tờ báo thể thao uy tín hàng đầu của Pháp cũng như Châu Âu, đã nói về Barca, về lối chơi của đội, con người và HLV Pep. Dưới góc nhìn của một phóng viên dày dạn kinh nghiệm, ông cho rằng năng lực của Pep hay bị đánh giá thấp chỉ vì ông có quá nhiều học trò giỏi.

* Ông nghĩ gì về thứ bóng đá của Barca với tư cách là một phóng viên và một người xem đơn thuần?

Nếu bạn nghĩ, viết hay nói rằng Barca không chơi một thứ bóng đá siêu hạng, bạn không phải là một người hâm mộ môn thể thao này, hoặc bạn không phải là một cây bút trung thực. Những gì CLB cống hiến suốt 3 năm qua là một phần thưởng cho bóng đá.

* Đây phải chăng là đội quân vĩ đại nhất qua mọi thời đại?

Thật khó để so sánh qua mỗi thời kỳ và không ý nghĩa lắm nếu làm thế. Điểm đáng chú ý nhất là Barca đang chơi bóng ở thế kỷ 21, thời đại mà hệ thống phòng ngự hoạt động tốt và nhanh hơn trước, chiến thuật thi đấu cũng ưu tiên phòng thủ phản công hơn. Capello, Jacquet, Lippi, Scolari, Ancelotti, Rehaggel và Mourinho là những bậc thầy kĩ chiến thuật thành công trong vòng 30 năm qua và chỉ có ít ngoại lệ như Van Gaal hay Del Bosque, những đội bóng của 2 HLV này vẫn chiến thắng mà không đặt nặng quá yếu tố đội hình chiến thuật.

L’Equipe hết lời ca ngợi HLV Guardiola- Ảnh Getty

* Brazil năm 1970 hay Pháp năm 1998, 2000 có thể hạ được Barca?

Tôi không biết. Tôi nghĩ Brazil thì khó đấy vì bóng đá giờ đã tiến hóa nhiều về phương diện thể lực và kĩ thuật. Đội Pháp thì… Tôi cho là hàng tứ vệ của họ (thời điểm vô địch World Cup 90 và Euro 2000) với Thuram, Desailly, Blanc và Lizarazu tốt hơn hàng phòng ngự Barca hiện tại.

* Abidal là cầu thủ đạt nhiều danh hiệu ở cấp CLB hơn so với ĐTQG, tại sao Barca không có một người như Zidane và Platini. Ông nghĩ vì về Abi?

Một câu hỏi khó. Có lẽ Barca không cần mẫu cầu thủ sáng tạo giống ở ĐT Pháp. Platini và Zidane tuyệt vời, nhưng liệu họ có phù hợp với triết lý Barca? Chưa hẳn. Cả hai đều khiến đội bóng hay hơn trong khi CLB giúp họ hoàn thiện hơn. Abidal phù hợp với Barca theo triết lý như thế.

* Điều gì ở Pep khiến ông thích nhất?

Không bao giờ đầu hàng, một HLV rất “tri thức” và thuyết phục.

* Độc giả có quan tâm tới Barca nhiều không?

Có, trên tin tức hàng ngày của chúng tôi và hơn thế nữa. 2 trang phỏng vấn Xavi đã giành được giải “Bài phỏng vấn hay nhất trên các tờ báo Pháp” năm 2010. Một bài khác với Pique cũng rất thành công bởi vì các cầu thủ Barca thường hay bày tỏ góc nhìn về các trận đấu của họ.

* Ông nghĩ gì về Pep?

Một HLV tuyệt vời, hay bị đánh giá thấp vì có nhiều học trò giỏi. Madrid cũng có nhiều cầu thủ giỏi và HLV được xem là người giỏi nhất…Nhưng tôi nghĩ 1 HLV có khả năng hòa hợp những cái tôi lớn lao cũng như xây dựng một đội bóng như thế để cống hiến thứ bóng đá mơ ước và chiến thắng phải là người giỏi nhất.

*Barca có thể giành Ligue 1?

Oh, tất nhiên, điều duy nhất chúng ta phải băn khoăn là liệu họ có thua trận nào không!

* Hãy mô tả Messi và Pep chỉ với 3 từ…

Rất khó đoán, độc lập và là người chiến thắng. Tài năng và khiêm nhường nữa..   

* Điều gì gắn kết Barca?

Điều quan trọng nhất trong bóng đá cũng như trong thể thao: Chơi và để người khác cùng chơi.

* Có nên trao thẳng "Quả bóng Vàng" cho Messi trong những năm tiếp theo, và để những người khác tranh đấu cho một danh hiệu khác?

Không, đó là một cách làm ngớ ngẩn. Làm thế chẳng khác gì trao chức vô địch Champions League và tiền thưởng cho Barca rồi tách họ ra và để cho những đội khác có thể chiến thắng.

* Michels, Cruyff, Rijkaard, La Masia, Guardiola, Messi, Xavi, Iniesta, ai là người đóng vai trò chính cho thành công Barca ngày nay?

Mỗi người một ít. Ngoài ra còn phải kể tới áp lực từ chính các CĐV, những người luôn khiến BLĐ và đội bóng phải vận động không ngừng. Tôi nghĩ mọi việc đều có tính chu kỳ và không nghi ngờ một ngày nào đó, Barca sẽ rơi vào một tình huống khó khăn, mặc dù những giám đốc thể thao có trách nhiệm phòng ngừa điều đó xảy ra. La Masia và La Masia ở Nam Mỹ là những nền tảng tốt để duy trì “văn hóa Barca” lâu dài.

* Nasri, Gignac, Gourcuff, Ben Arfa..., ai trong số đó có thể thành công ở Barca bây giờ?

Tôi thấy chẳng cầu thủ Pháp nào xứng đáng đứng trong đội. Nhưng tương lai có thể là Marvin Martin.

Huỳnh Anh


Con số

110 Tổng số trận Marvin Martin đã chơi cho CLB Sochaux (Ligue 1). Tiền vệ này cũng đã 2 lần khoác ĐTQG Pháp từ năm 2010. Anh là người sau Jean Vicent, Zidane ngay lần đầu ra mắt ở ĐTQG đã lập một cú đúp (trận gặp Ukraina).

10 Abidal đã đạt tổng cộng 10 danh hiệu cùng Barca, trong đó, đáng chú ý có 3 chức vô địch Liga và 2 Champions League. Anh chưa cùng ĐT Pháp giành được danh hiệu gì..



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm