Chủ tịch VPF không hiểu vì sao bị ‘đánh’, Thai-League không khác biệt nhiều so với V-League

10/04/2018 18:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch VPF không hiểu vì sao bị ‘đánh’, Thái-League không khác biệt nhiều so với V-League là những thông tin nổi bật có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 10/4.

Chủ tịch VPF không hiểu vì sao bị ‘đánh’

Chủ tịch HĐQT VPF Trần Anh Tú chia sẻ, bản thân ông chịu quá nhiều áp lực khi tham gia vào bộ máy VPF và ứng cử PCT VFF: “Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT VPF tôi cũng không hình dung ra việc sẽ phải chịu nhiều áp lực như thời điểm hiện tại.

Lần đầu tiên tôi tham gia làm bóng đá sân cỏ, vừa chân ướt chân ráo vào đã bị "đánh" dữ dội mà tôi không hiểu tại sao, hay do mình đi vội vã quá. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Vì tôi được bầu làm Chủ tịch HĐQT và được 8 ủy viên bầu chứ tôi không tự bầu được. Việc tôi được lựa chọn thì đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm của tôi. Nếu tôi thoái thác trách nhiệm thì tôi cảm thấy phụ lòng khi mọi người tin tưởng”.

Trước đó, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) xin rút, không đảm đương vị trí Tổng giám đốc  nhưng Hội đồng quản trị Công ty VPF đã từ chối.

Ngoài ra, ông Tú bày tỏ quan điểm, mỗi người có một quan điểm khác nhau và không nên áp đặt lên người khác: “Dù giống hay khác nhau về quan điểm  thì đừng làm cản trở phát triển bóng đá. Tôi tự nguyện tới với bóng đá theo đúng nguyên tắc tổ chức xã hội nghề nghiệp. Nếu sự việc cứ diễn biến như thời gian vừa qua thì tôi nghĩ liệu về sau có ai như tôi dám đến với bóng đá không”. 

Chú thích ảnh
Bầu Tú (bên phải) đang giữ  chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)

Bầu Tú từng bị bầu Đức phản đối việc giữ quá nhiều chức vụ trong bộ máy VPF. Bầu Đức từng khẳng định, nếu bầu Tú được bầu làm PCT phụ trách tài chính VFF ở nhiệm kỳ tới, HAGL sẽ nghỉ chơi V-League.

 “Thái-League không khác mấy so với V-League”

Đó là lời nhận định của chân sút Hà Nội FC Hoàng Vũ Samson sau khi anh chia tay Thái-League để trở lại đội bóng Thủ đô. Hoàng Vũ Samson cho hay, chính việc không được ra sân nhiều đã khiến Samson chia tay Buriram United để trở về Hà Nội FC: "Giải đấu tại đây không có nhiều khác biệt so với Việt Nam. Tôi đến Thái Lan để thi đấu chứ không phải để ngồi dự bị. Trở về Hà Nội, tôi có tất cả, tôi được thi đấu và được tận hưởng bóng đá”.

Chú thích ảnh
Hoàng Vũ Samson  trở lại màu áo Hà Nội FC

Trở về Việt Nam sau quãng thời gian thi đấu không thành công trong màu áo Buriram của Thái Lan , tiền đạo Hoàng Vũ Samson đã ra sân trong màu áo Hà Nội FC trong khuôn khổ Cúp QG 2018. Trước đó, đội bóng Thủ đô đã không kịp đưa tên tiền đạo nhập tịch này vào danh sách thi đấu V-League 2018.

Trong cuộc đối đầu Đắk Lắk tại Cúp QG, Hoàng Vũ Samson đã không thể chọc thủng lưới của đội khách. Hoàng Vũ Samson thừa nhận việc không thể thi đấu trong thời gian dài đã khiến anh gặp khó khăn. Dù vậy, tiền đạo số 1 của Hà Nội FC cũng khẳng định, sẽ cố gắng tập luyện để nhanh chóng tìm kiếm lại phong độ ổn định nhất.

Thủ môn U23 Việt Nam thể hiện phong độ ấn tượng

Cựu thủ môn U23 Việt Nam Phí Minh Long đã 2 lần cản phá thành công lượt đá luân lưu của Đắk Lắk, giúp CLB Hà Nội lọt vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2018 tối 9/4.

 Tại vòng loại Cúp quốc gia 2018, CLB Hà Nội chỉ phải gặp đối thủ Đắk Lắk. Tuy nhiên đội bóng Thủ đô bất ngờ bị cầm chân 0-0 sau 90 phút thi đấu và phải bước vào loạt đá luân lưu để phân định thắng thua.Trên chấm sút 11 m, Phí Minh Long đã cản phá thành công 2 lượt sút của đối phương, qua đó, giúp Hà Nội FC giành chiến thắng 4-2 chung cuộc.

HLV Chu Đình Nghiêm dành nhiều lời khen ngợi cho Phí Minh Long: “Long hôm nay chơi thực sự hay. Từ ngày tập trung U22 Việt Nam tại SEA Games về, cậu ấy gặp chấn thương và không thi đấu. Thời gian vừa qua, việc tập luyện của Long tương đối tốt nên tôi muốn tạo điều kiện cho cậu ấy được thi đấu”.

Bầu Tú chuẩn bị rời hai ghế ở VPF, 'Messi' Hà Tĩnh lại gây sốt

Bầu Tú chuẩn bị rời hai ghế ở VPF, 'Messi' Hà Tĩnh lại gây sốt

Ông Trần Anh Tú sẽ dần rút lui khỏi hai vị trí tại VPF, cầu thủ nhí Lê Anh Đức ở Hà Tĩnh lại gây sốt là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 23/3.

HLV FLC Thanh Hóa tin tưởng đội bóng sẽ sớm lấy lại phong độ

Sau khi HLV Mihail chia tay đội bóng xứ Thanh, HLV Thanh Tùng tạm quyền dẫn dắt FLC Thanh Hóa. Ông Tùng cho biết, điều quan trọng phải làm với các cầu thủ lúc này là giải quyết bài toán tâm lý:

“Thật ra trước đây tôi đã nhiều lần tạm quyền dẫn dắt đội bóng nên lần này không thấy quá căng thẳng. Có chăng, tôi chỉ lo sức khỏe của mình thôi bởi thời gian gần đây tôi bị huyết áp cao. Hy vọng công việc thuận lợi và tôi đủ sức góp phần đưa đội bóng đi lên.

Tôi nghĩ, việc quan trọng nhất phải làm là giải quyết bài toán tâm lý. Các cầu thủ của chúng tôi đều là những người đã trưởng thành, không còn bộc phát trong suy nghĩ nên tôi cho rằng, chỉ cần khơi gợi sự hưng phấn, giúp họ cởi bỏ được sự căng cứng khi ra sân thì họ sẽ thi đấu hiệu quả. Tôi đã nói chuyện rất nhiều với họ để xóa đi sự căng cứng về tâm lý. 

Mùa giải mới trải qua 4 vòng nên chưa thể nói trước được điều gì. FLC Thanh Hóa có quyết tâm cao và các cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp nên tôi nghĩ, đội sẽ sớm có được phong độ cao và lại thi đấu hiệu quả”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm