07/01/2026 08:36 GMT+7
Trao đổi với Thể thao&Văn hóa trong cuộc trò chuyện đầu năm 2026, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có những chia sẻ rất thẳng thắn và hữu ích về những việc cần làm của bóng đá Việt Nam trong một năm cực kỳ bận rộn.

Trao đổi với Thể thao&Văn hóa trong cuộc trò chuyện đầu năm 2026, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có những chia sẻ rất thẳng thắn và hữu ích về những việc cần làm của bóng đá Việt Nam trong một năm cực kỳ bận rộn.

* Thưa ông, trong năm 2026 sẽ có 6 đội tuyển bóng đá Việt Nam tham dự các VCK châu lục, bao gồm đội tuyển U23 nam, đội tuyển U17 nam, đội tuyển nữ, đội tuyển U20 nữ, đội tuyển U17 nữ và đội tuyển futsal nam. Ông có thể cho biết sự chuẩn bị và đầu tư của VFF dành cho các đội bóng này là như nào?

- Từ tháng 1 đến tháng 5, các đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ lần lượt tham dự các VCK châu Á. Công tác chuẩn bị cho các đội tuyển đã được bộ phận điều hành và bộ phận chuyên môn của VFF xây dựng kế hoạch từ sớm, triển khai đồng bộ và hết sức kỹ lưỡng.

Đơn cử như đội tuyển U22, ngay sau khi giành HCV SEA Games 33 tại Thái Lan, các cầu thủ chỉ nghỉ 2 ngày trước khi lên đường sang Qatar tập huấn trong một tuần, nhằm thích nghi với điều kiện thời tiết, duy trì thể trạng và chuẩn bị tốt về thể lực cũng như phong độ.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: “Chúng ta phải chuẩn bị kỹ cho những mục tiêu trong tương lai" - Ảnh 1.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định VFF có sự chuẩn bị chu đáo cho cả 6 ĐT tham dự VCK châu Á trong năm 2026. Ảnh: Hoàng Linh

Thông qua những trận đấu ở VCK U23 châu Á, trong đó có 2 đội bóng ở bảng A đã giành vé dự World Cup là Saudi Arabia và Jordan, chúng tôi kỳ vọng các cầu thủ trẻ sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế, qua đó từng bước làm quen với lối chơi và trình độ của các đội bóng hàng đầu châu lục, phục vụ cho mục tiêu dài hạn khi lứa cầu thủ này hướng tới vòng loại World Cup 2030.

Đội tuyển futsal nam hiện đã tập trung tập luyện theo kế hoạch. Trong khi đó, để chuẩn bị cho VCK Asian Cup nữ 2026, diễn ra vào tháng 3 tại Australia, ngay trong tháng 1/2026, đội tuyển nữ quốc gia sẽ có chuyến tập huấn tại Trung Quốc và thi đấu 2 trận giao hữu với đội tuyển nữ Trung Quốc, một trong những đội bóng hàng đầu châu Á. Do Asian Cup nữ 2026 đồng thời là vòng loại World Cup nữ 2027, công tác chuẩn bị được tính toán hết sức thận trọng và bài bản.

Bên cạnh đó, đội tuyển U17 nữ cũng sẽ có các đợt tập huấn và thi đấu quốc tế trước khi bước vào VCK U17 nữ châu Á. Đội tuyển U20 nữ cũng đã được xây dựng kế hoạch chuẩn bị tương ứng.

Song song với bóng đá nữ, đội tuyển U17 nam cũng là một trong những đội tuyển có màn trình diễn rất tích cực tại vòng loại. Với tư duy chơi bóng hiện đại, lối chơi rõ nét và nền tảng thể hình được cải thiện, U17 Việt Nam có nhiều tiềm năng để tiệm cận trình độ khu vực và châu lục. VFF sẽ tiếp tục đầu tư trọng điểm cho đội tuyển U17 nam, coi đây là lực lượng nòng cốt hướng tới vòng loại World Cup 2034.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: “Chúng ta phải chuẩn bị kỹ cho những mục tiêu trong tương lai" - Ảnh 2.

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu quốc tế với đội tuyển futsal Afghanistan, lần lượt diễn ra vào các ngày 19/1 và 21/1/2026 tại TP.HCM. Ảnh: VFF

Tất cả những kế hoạch này đều nằm trong định hướng chuẩn bị lâu dài, liên tục và có hệ thống, nhằm đưa bóng đá Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu World Cup, đồng thời sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi hội tụ đầy đủ các yếu tố về lực lượng, phong độ và thời điểm.

* Nhân việc đề cập tới bóng đá nữ, HLV Mai Đức Chung sẽ chia tay đội tuyển nữ Việt Nam sau khi kết thúc Asian Cup nữ, vậy VFF đã có kế hoạch nhân sự thay thế HLV Mai Đức Chung hay chưa?

- Sau khi kết thúc SEA Games 33, VFF đã có buổi làm việc với HLV Mai Đức Chung. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về sự ổn định, tính kế thừa và liên tục trong công tác huấn luyện, đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển nữ QG sẽ tham dự VCK châu Á 2026 diễn ra vào đầu tháng 3/2026, giải đấu có ý nghĩa quan trọng khi kết quả được tính để xác định các suất của châu Á dự World Cup nữ 2027, VFF và HLV Mai Đức Chung đã thống nhất việc ông tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam tại VCK Asian Cup nữ 2026.

HLV Mai Đức Chung là người có sự am hiểu sâu sắc về bóng đá nữ Việt Nam và đã trực tiếp dẫn dắt đội tuyển đạt được nhiều thành tích quan trọng trong thời gian qua. Uy tín, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của ông không chỉ được khẳng định trong nước mà còn nhận được sự đánh giá rất cao từ các tổ chức bóng đá quốc tế.

Với bề dày kinh nghiệm, HLV Mai Đức Chung sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam duy trì sự ổn định về chuyên môn, đồng thời tạo nền tảng để đội tuyển tiếp tục phát triển trong giai đoạn tới. Trong bối cảnh bóng đá nữ Việt Nam đang bước vào quá trình chuyển giao lực lượng, việc có một HLV trưởng giàu kinh nghiệm, thấu hiểu tâm lý cầu thủ và am hiểu sâu sắc đặc thù của bóng đá nữ là yếu tố hết sức quan trọng, nhằm giúp đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK Asian Cup nữ 2026 tại Australia.

VFF cũng đã chủ động xây dựng các phương án cho giai đoạn sau VCK Asian Cup nữ và sẽ thông tin cụ thể vào thời điểm phù hợp.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: “Chúng ta phải chuẩn bị kỹ cho những mục tiêu trong tương lai" - Ảnh 3.

HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đến hết Asian Cup 2026

* Cũng liên quan tới vấn đề HLV, hiện tại dư luận đang rất quan tâm tới việc VFF cử đội tuyển U21 tham dự Asiad 2026 tại Nhật Bản. Vậy VFF đã có kế hoạch sử dụng HLV trưởng như thế nào cho đội tuyển U21?

- Việc dự kiến cử đội tuyển U21 Việt Nam tham dự Asiad 2026 không phải là lần đầu với bóng đá Việt Nam, bởi hơn 10 năm trước chúng ta đã từng triển khai mô hình này và mang lại những kết quả tích cực.

Có thể nhắc lại giai đoạn trước đây, khi đội tuyển U19 Việt Nam, do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt, được tạo điều kiện tham dự nhiều giải đấu ở cấp độ U21 và U22 trong quá trình chuẩn bị cho VCK châu Á.

Dù thành tích ở khu vực khi đó chưa thật sự nổi bật, nhưng về dài hạn, đội tuyển đã gặt hái thành công rất lớn khi trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á giành quyền tham dự VCK U20 World Cup 2017. Điều này cho thấy hiệu quả rõ rệt của tư duy đầu tư và chuẩn bị mang tính chiến lược.

Tại Asiad 2023 ở Hàng Châu (Trung Quốc), chúng ta cũng đã sử dụng đội hình U21, lực lượng hiện nay đã trở thành nòng cốt của đội tuyển U23 Việt Nam và vừa giành HCV SEA Games 33, cũng như chức vô địch U23 Đông Nam Á vào tháng 7/2025.

Qua nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy nhiều nền bóng đá phát triển, đặc biệt là Nhật Bản, đã áp dụng mô hình này từ rất sớm và bài bản. Thực tế cho thấy, tại những kỳ Asiad có gắn với lộ trình Olympic, các quốc gia thường mạnh dạn sử dụng lực lượng trẻ nhằm tạo điều kiện cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Chỉ thông qua thi đấu, đặc biệt là trước các đối thủ mạnh ở châu lục, các cầu thủ trẻ mới có thể trưởng thành toàn diện về chuyên môn, bản lĩnh và tâm lý thi đấu.

Vì vậy, việc dự kiến cử đội tuyển U21 Việt Nam tham dự Asiad 2026 là quyết định mang tính chiến lược, nằm trong tổng thể kế hoạch phát triển bền vững các đội tuyển quốc gia, không phải là giải pháp tình thế hay ngắn hạn.

Đây sẽ là cơ hội quan trọng để lứa cầu thủ U21 hiện tại tích lũy kinh nghiệm quốc tế, hướng tới các mục tiêu dài hạn. Bởi họ sẽ là lực lượng nòng cốt tham dự vòng loại Olympic 2028, đồng thời cũng là bước chuẩn bị quan trọng cho SEA Games 2027 tại Malaysia.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: “Chúng ta phải chuẩn bị kỹ cho những mục tiêu trong tương lai" - Ảnh 4.

Lứa cầu thủ U21 sẽ là nòng cốt tham dự Asiad 2026

* Vậy còn việc ai sẽ làm HLV trưởng cho đội tuyển U21 Việt Nam tại Asiad 2026 thì sao, thưa ông?

- Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam, do HLV Kim Sang Sik đứng đầu, sẽ tính toán kỹ lưỡng và đưa ra quyết định về việc phân công HLV trực tiếp dẫn dắt đội tuyển U21 Việt Nam. Ở thời điểm hiện tại, VFF chưa thể công bố danh tính cụ thể, do vẫn đang tiếp tục trao đổi, làm việc với HLV Kim Sang Sik để thống nhất phương án tối ưu.

Dự kiến một HLV trẻ trong thành phần Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam sẽ đảm trách, nhằm bảo đảm sự kế thừa, thống nhất về triết lý bóng đá và phương pháp huấn luyện xuyên suốt từ đội tuyển quốc gia đến đội tuyển U21.

* Thưa ông, điều khoản tự động gia hạn 1 năm trong hợp đồng hiện tại giữa VFF và HLV Kim Sang Sik đã được kích hoạt chưa, và liệu trong chương mới của hợp đồng này thì có những nhiệm vụ cụ thể nào dành cho HLV Kim Sang Sik hay không?

- Việc này đã nằm trong thỏa thuận từ đầu của 2 bên và thực tế là bộ phận điều hành đã làm việc với HLV Kim Sang Sik từ lúc đàm phán hợp đồng. Tất cả những kế hoạch của VFF với HLV Kim Sang Sik được tính toán đến hết năm 2027, vì với HLV Kim Sang Sik, chúng ta không chỉ nêu ra những mục tiêu ở khu vực mà còn có nhiệm vụ phải dự VCK Asian Cup. Mà việc đấy thì đã nằm trong các thỏa thuận được 2 bên thống nhất từ trước chứ không phải bây giờ.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: “Chúng ta phải chuẩn bị kỹ cho những mục tiêu trong tương lai" - Ảnh 5.

Đỗ Hoàng Hên sẽ tập trung đội tuyển Việt Nam ở trận tái đấu Malaysia trong tháng 3

* Trong tháng 3 này đội tuyển Việt Nam sẽ gặp lại đội tuyển Malaysia ở lượt về vòng loại Asian Cup 2027, và ông có thể cho biết những cầu thủ mới nhận quốc tịch Việt Nam như Đỗ Hoàng Hên hay Đỗ Phi Long liệu đã đủ điều kiện để được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam hay chưa?

- Việc sử dụng cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển Việt Nam là vấn đề rất quan trọng. VFF luôn giữ quan điểm chỉ khi tất cả các điều kiện pháp lý được xác nhận rõ ràng, đầy đủ và tuyệt đối an toàn mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Hiện nay, bộ phận điều hành của VFF đang tiếp tục thẩm định từng trường hợp cụ thể, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của FIFA và AFC, đồng thời tránh những sai sót đáng tiếc như đã từng xảy ra ở một số quốc gia trong khu vực.

Ở thời điểm hiện tại, theo các đánh giá ban đầu, cầu thủ Đỗ Hoàng Hên cơ bản đáp ứng các điều kiện để có thể xem xét triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Đối với các trường hợp còn lại, bộ phận pháp lý của VFF vẫn đang tiến hành rà soát hồ sơ một cách thận trọng.

* Xin được hỏi ông câu cuối cùng là hiện tại VFF đã có quyết định cuối cùng về địa điểm thi đấu của trận Việt Nam-Malaysia vào tháng 3 sắp tới chưa?

- Hiện bộ phận điều hành của VFF đang phối hợp chặt chẽ với AFC để thống nhất lựa chọn địa điểm thi đấu theo các quy định về công tác tổ chức của AFC và phải được AFC chấp thuận.

Trong bối cảnh sân Mỹ Đình đang tiến hành cải tạo nên VFF phải lựa chọn trên cơ sở quy định và sự chấp thuận của AFC. VFF sẽ sớm thông báo chính thức địa điểm tổ chức trận đấu của đội tuyển Việt Nam (diễn ra ngày 31/3/2026).

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Hoàng Linh
AFC
07/01/2026 08:35

Xem thêm

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: ‘Bóng đá Việt Nam sẽ không nhập tịch ồ ạt'

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: ‘Bóng đá Việt Nam sẽ không nhập tịch ồ ạt'

17/06/2025 16:43

Bóng đá Việt Nam sẽ không ồ ạt nhập tịch cầu thủ để chạy đua với một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia hay Malaysia, mà sẽ tập trung vào sự phát triển bền vững và lâu dài của cả hệ thống.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tiếp tục tham gia Thường vụ AFC

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tiếp tục tham gia Thường vụ AFC

01/10/2023 14:22

Tại Đại hội thường niên AFF 2023, ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch LĐBĐVN đã nhận đươc sự tín nhiệm cao của Đại hội, qua đó trở thành đại diện chính thức của AFF tham gia Thường vụ AFC nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn

17/09/2023 13:27

Sáng 17/9, Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã tới thăm và động viên đội tuyển Olympic Việt Nam trong ngày hoạt động chính thức đầu tiên tại Hàng Châu (Trung Quốc) chuẩn bị cho lượt trận khai màn môn bóng đá nam ASIAD 19.