Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

21/04/2021 11:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 21/4/2021 (Ngày mùng 10 tháng Ba năm Tân Sửu), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương tại điện Kính Thiên (Đền Thượng) trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Đảm bảo an toàn chu đáo dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2021

Đảm bảo an toàn chu đáo dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2021

Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng năm Tân Sửu 2021 cho biết, năm nay là năm lẻ nên Giỗ Tổ Hùng Vương do tỉnh Phú Thọ tổ chức. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên Giỗ Tổ năm nay ngoài tổ chức phần lễ, nội dung phần hội chỉ tổ chức một số những hoạt động văn hóa dân gian truyền thống.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Lăng Hùng Vương
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại điện Kính Thiên (đền Thượng)

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại hậu cung đền Thượng
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa tại bức Phù điêu có hình tượng” Bác Hồ nói chuyện với các chiến sỹ Đại đoàn quân Tiên phong”
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu và thiếu nhi tại bức Phù điêu có hình tượng” Bác Hồ nói chuyện với các chiến sỹ Đại đoàn quân Tiên phong”
Chú thích ảnh
Đoàn rước kiệu dâng lễ vật hương, hoa, bánh chưng, bánh giầy gắn liền với những truyền thuyết về vua Hùng

  Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm