Thể thao

Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam Trương Ngọc Để: 'Taekwondo Việt Nam sẽ trở lại'

08/10/2026 05:06 GMT+7 Google News

Dòng chia sẻ "Taekwondo Việt Nam sẽ quay trở lại 2028, 2032" trên trang cá nhân của Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF) Trương Ngọc Để gợi mở một khát vọng lớn trước thềm kỷ niệm 30 năm thành lập Liên đoàn: tìm lại vị thế tại đấu trường Olympic, nơi Trần Hiếu Ngân từng mang về tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam.

Chỉ một câu ngắn, kèm hai mốc thời gian, ông Trương Ngọc Để đã gửi đi thông điệp đáng chú ý về tương lai Taekwondo Việt Nam. Thế vận hội Los Angeles 2028 và Brisbane 2032 trở thành những đích đến cho một hành trình được kỳ vọng sẽ nối tiếp dấu son Sydney 2000.

Có thể nhìn nhận dòng trạng thái ấy như lời hứa của người "thuyền trưởng" - một lời hứa về quyết tâm đưa Taekwondo Việt Nam trở lại cuộc cạnh tranh ở đấu trường lớn nhất của thể thao thế giới.

26 năm và ký ức về tấm huy chương mở đường

Tại Olympic Sydney 2000, Trần Hiếu Ngân giành huy chương bạc hạng cân 57 kg nữ, trở thành VĐV đầu tiên mang về huy chương Thế vận hội cho Việt Nam. Thành tích ấy xác lập vị trí đặc biệt của Taekwondo trong lịch sử thể thao nước nhà. Lúc đó ông Trương Ngọc Để là HLV trưởng tuyển Taekwondo quốc gia. Trước đó ông cũng là người đem về 2 HCV ASIAD tại 2 kỳ Á vận hội 1994 và 1998 với 2 học trò Trần Quang Hạ, Hồ Nhất Thống.

Hai mươi sáu năm đã trôi qua, giá trị của tấm huy chương vẫn còn nguyên. Đó là khoảnh khắc thể thao Việt Nam nhìn thấy khả năng bước lên bục vinh quang Olympic; cũng là thành quả của một quá trình đào tạo, chuẩn bị và vượt qua những giới hạn về điều kiện tập luyện, kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Bởi vậy, khi Chủ tịch VTF nói về sự trở lại, ký ức Sydney được khơi dậy cùng một kỳ vọng mới. Người hâm mộ mong nhìn thấy những vận động viên đủ sức tiếp bước Trần Hiếu Ngân, đưa Taekwondo Việt Nam tiến gần hơn tới bục huy chương.

Di sản của một chiến thắng chỉ thực sự được nối dài khi trở thành nền tảng cho những thành công tiếp theo. Với Taekwondo Việt Nam, đó là bài toán vừa mang ý nghĩa chuyên môn, vừa đặt ra trách nhiệm cho những người làm công tác quản lý và đào tạo.

Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF) Trương Ngọc Để: Taekwondo Việt Nam “sẽ trở lại” - Ảnh 1.

Nữ võ sĩ Trần Hiếu Ngân với tấm HCB Olympic Sydney 2000 lịch sử (trái) và Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam Trương Ngọc Để

Hai kỳ Olympic, một yêu cầu về sự bền bỉ

Việc ông Trương Ngọc Để cùng lúc đề cập các mốc 2028 và 2032 cho thấy khát vọng được đặt trong một khoảng thời gian dài hơn một kỳ đại hội. Hai thành phố Los Angeles và Brisbane lần lượt là chủ nhà Olympic 2028 và 2032.

Ở góc độ chuyên môn, tầm nhìn qua hai chu kỳ Olympic cần đi cùng sự tiếp nối giữa lực lượng hiện tại và thế hệ kế cận. Muốn cạnh tranh tại Thế vận hội, VĐV phải được chuẩn bị từ sớm, có lộ trình phát triển phù hợp và được thử sức thường xuyên trước những đối thủ hàng đầu.

Từ tuyển chọn tài năng, xác định hạng cân có triển vọng đến nâng chất lượng huấn luyện, tập huấn và thi đấu quốc tế, mỗi khâu đều ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội giành suất dự Olympic cũng như khả năng tiến sâu khi đã có mặt tại đại hội. Đầu tư cho mục tiêu ấy cần tính liên tục. Một vận động viên triển vọng phải có đủ thời gian để trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện bản lĩnh. Phía sau họ là đội ngũ huấn luyện, sự hỗ trợ về y học thể thao, dinh dưỡng, tâm lý và nguồn lực tài chính ổn định.

Dòng chia sẻ của Chủ tịch VTF chưa trình bày một kế hoạch chuyên môn cụ thể. Tuy nhiên, thông điệp "sẽ quay trở lại" đặt ra một hướng đi rõ ràng về tinh thần: Olympic tiếp tục là thước đo quan trọng cho khát vọng vươn lên của Taekwondo Việt Nam.     

Dấu mốc 30 năm và lời hẹn với tương lai

Theo kế hoạch dự kiến, Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập VTF (1996-2026) sẽ diễn ra ngày 19/12/2026. Trong bối cảnh ấy, lời khẳng định của ông Trương Ngọc Để tạo thêm ý nghĩa cho dịp nhìn lại chặng đường phát triển của Liên đoàn.

Ba thập niên là hành trình được xây dựng bằng đóng góp của nhiều thế hệ lãnh đạo, chuyên gia, cán bộ, HLV, VĐV, trọng tài và các đơn vị đồng hành. Tấm huy chương bạc Sydney 2000 là dấu son nổi bật trong hành trình ấy, đồng thời là điểm tựa tinh thần cho những mục tiêu phía trước. Kỷ niệm vì thế cũng là dịp nhìn vào yêu cầu đổi mới: làm thế nào để nguồn lực được tập trung đúng hướng, tài năng được phát hiện và nuôi dưỡng, còn mục tiêu Olympic được theo đuổi bằng những bước đi có thể đánh giá qua từng giai đoạn. Một lời hứa trong thể thao luôn cần thời gian và kết quả để kiểm chứng. Giá trị trước hết của lời hẹn 2028-2032 nằm ở việc khơi dậy niềm tin, đồng thời đặt trách nhiệm hành động lên những người dẫn dắt.

Hoàng Triều

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm