Chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi: “TT VN chưa mắc lỗi nhiều như TT nước ngoài”

17/03/2011 13:23 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sau 6 vòng đấu, giới cầm còi đã dùng tới số thẻ phạt kỷ lục (12 thẻ đỏ, 195 thẻ vàng) nhằm trấn áp bạo lực. Vẫn khuyến khích các trọng tài (TT) mạnh tay với vấn nạn bạo lực, ông Nguyễn Văn Mùi - Chủ tịch HĐTT QG - cũng khẳng định giải đấu đang diễn ra hấp dẫn dựa trên giá trị chuyên môn. Nhưng sức nóng và cả những sự cố có thể xuất hiện, khiến người cầm còi phải luôn chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi tình huống xấu nhất...

*  Trước vấn nạn bạo lực tràn lan, dường như các TT đã làm việc rất tốt, khi sử dụng tối đa số thẻ phạt trong 6 vòng đấu đã qua?

- Ngay từ trước khi mùa giải mới diễn ra, HĐTT QG đã gửi công văn tới các CLB, cũng như khuyến cáo những trường hợp sử dụng thẻ. Và tôi có thể nói các TT đã thực hiện rất tốt công việc điều khiển trận đấu của mình. Và từ phía các đội bóng cũng rất ít có những phản ứng, khi họ được nắm kỹ về việc lỗi nào dùng thẻ hay không. Nếu nhìn vào số 12 thẻ đỏ và gần 200 thẻ vàng đươc rút ra, có thể nhiều người nghĩ rằng mức độ bạo lực tăng cao và các TT đã mạnh tay trấn áp. Nhưng phải nhìn kỹ những lỗi tắc bóng - mà trong môn thể thao nặng va chạm như bóng đá - 200 thẻ vàng cũng là chuyện bình thường. Riêng những lối hành vi có tính triệt hạ đối thủ, các TT mới dùng những hình thức xử phạt cao hơn, như truất quyền thi đấu. Chính vì thế, mức độ vi phạm lối của các cầu thủ không nhiều, nhưng vẫn được TT xử lý nghiêm và chính xác. Tuy nhiên, không ít các TT vẫn nương nhẹ cho bạo lực và được HĐTT QG khuyến cáo, nhắc nhở trong những cuộc họp. Tóm lại, các TT đã thực hiện tốt đúng những gì mà HĐTT QG đã tập huấn trước mùa giải.

* Nghĩa là theo ông, chưa có sự cố đáng tiếc nào diễn ra trong công tác cầm còi của TT suốt trong những vòng đấu đã qua?

- Tôi có thể nói rằng, sai sót trong vài lỗi nhận định là có. Nhưng các TT VN từ đầu giải đến nay vẫn chưa mắc những lỗi như nhiều đồng nghiệp nước ngoài, cụ thể là bóng đá Anh,  khi có những quyết định làm thay đổi trận đấu. Bóng đá Anh trọng tài vẫn sai lè kia kìa. Nhưng ở Việt Nam, các CLB hay cầu thủ thường lấy chúng tôi làm nơi đổ vấy cho thất bại. Nhưng nhìn kỹ 6 vòng đấu ở cả V-League và giải hạng Nhất, tôi khẳng định các TT đều trong sạch. Những trận đấu vừa qua, các TT như Vũ Bảo Linh, Hoàng Anh Tuấn hay Ngô Quốc Hưng đều cầm còi tốt và hoàn toàn chính xác ở nhận định khi BTC mổ băng xem hình. Ngay trận đấu vừa qua trên sân Bình Dương, các cầu thủ Thanh Hóa cho rằng Chí Công phạm lỗi với thủ môn Mạnh Dũng, trong bàn ấn định tỷ số 4-3.

Chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi cho rằng con số 200 thẻ vàng sau 6 vòng đấu cũng là chuyện bình thường với một môn thể thao như bóng đá

Khi chúng tôi xem lại băng, Lee Nguyễn mới chính là người ghi bàn ở tình huống này, bởi pha đá phạt góc của Lee chạm nhẹ một cầu thủ đội khách rồi đi vào lưới. Còn ở phía trong cầu môn, Chí Công, Mạnh Dũng và 1 cầu thủ của Thanh Hóa có va chạm ở phía sau cầu môn và không ảnh hưởng gì tới tình huống bóng đó. Nhưng họ phản đối rất mạnh cứ như thể Chí Công đã phạm lỗi với thủ môn đội mình, rồi đánh đầu tung lưới Thanh Hóa.

Ngay ở 2 trận đấu hạng Nhất, tình huống thổi phạt đền cho TDC.Bình Dương trong trận gặp TP.HCM cũng chính xác, khi cầu thủ TP.HCM có pha phạm lỗi vô cùng rõ ràng. Tôi cũng không hiểu BHL và cầu thủ đội Đồng Nai nghĩ kiểu gì khi 70 phút trận đấu không than vãn trọng tài Văn Hiếu có mùi rượu. Chỉ khi bị thổi phạt đền, họ lại cho rằng TT có uống rượu, thật không thể chấp nhận. Khi phản ánh và GS trận đấu muốn đối chất để làm rõ trắng đen, họ lại rút lui ngay lập tức. Chủ yếu, các CLB hay cầu thủ cố tình gây sức ép với TT nhằm có lợi cho mình. Và cái ý nghĩ đó, chính là lý do khiến TT rất khó khăn trong việc bị sức ép từ báo chí lẫn cả dư luận, dù chúng tôi không mắc lỗi như thế.

* Thời gian qua, TT Hoàng Anh Tuấn cầm còi rất chắc tay. Cụ thể là trận đấu giữa SLNA- SHB.ĐN, TT Anh Tuấn rất nghiêm với những sai sót từ 2 đội và nhận được lời khen từ nhiều phía. Đấy là một điểm sáng!

- Qua đánh giá từ phía HĐTT QG, không chỉ Hoàng Anh Tuấn mà nhiều trọng tài khác cũng có thang điểm cao ở 6 vòng đấu đã qua. Ngay cả Tuấn, cũng đã có những điều chỉnh trong việc cầm còi, nhắc nhở và phạt thẻ mạnh nhằm giúp trận đấu thành công. Ngay mùa giải trước, Tuấn cũng bắt tốt những có vài trận bị chê vì lỗi nương nhẹ với bạo lực từ các cầu thủ. Nhưng mùa này, sự ổn định và vững vàng trong tâm lý, Tuấn thể hiện rất tốt. Không những thế, các TT khác cũng cần phải có sự chuẩn bị kỹ cho từng trận đấu, bởi ở mấy vòng đầu, sự cố và độ căng thẳng chưa cao. Chỉ cần sự thiếu tập trung và một phán đoán sai lầm, công sức trước đó cũng trôi ra sông, ra biển. Thế nên, tôi luôn nhắc nhở các TT cần phải rèn luyện nhiều hơn và cứ chiếu theo luật mà làm, không nể nang ai cả. Có thế, TT mới có thể hoàn thành trận đấu như ý được.

* Nghĩa là ông vẫn khuyến khích TT không ngán trong  việc dùng thẻ để đè bẹp sự leo thang của bóng đá bạo lực  từ đây cho  tới cuối giải như thời gian qua, kể cả chấp nhận các trận bị xé lẻ, “xấu xí” vì bị cắt còi liên tục?

- Công việc TT là hoàn thành nhiệm vụ theo từng vòng đấu. Không thể tránh tai nạn, nhưng hạn chế tối đa là công việc của chúng tôi. Việc dùng thẻ nhiều hay ít cũng tùy thuộc từng trận đấu và cả tâm lý cầm còi từng người. Mỗi đội bóng sau thời gian, cần điều chỉnh và bảo toàn lực lượng. Còn TT cũng cố gắng hạn chế tối đa lỗi mang tính bạo lực, triệt hạ, nhưng phải đảm bảo lối chơi máu lửa, cống hiến từ cầu thủ. Cho nên, TT chỉ đứng cạnh cuộc chơi và giúp trận đấu đẹp mắt, chứ không phá nát trận đấu theo kiểu lạm dụng thẻ. 6 vòng đấu đã qua, tôi thấy vui vì các TT đã làm việc rất công minh và chính xác. Nhưng tùy mức độ cuộc chơi, TT sẽ điều chỉnh nhằm giảm nhiệt bạo lực và tăng vẻ đẹp, cống hiến cho mỗi trận đấu.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

MỘC MIÊN (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm