Bóng đá Quốc tế

Chủ tịch FIFA Infantino vướng bê bối nhận thù lao bí mật, khả năng không thể tái cử

13/10/2026 09:03 GMT+7 Google News

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino tiếp tục đối mặt với những tranh cãi mới sau khi xuất hiện thông tin ông nhận thêm 1,76 triệu USD từ một công ty thuộc hệ thống tổ chức World Cup 2026 tại Mỹ, ngoài khoản thu nhập đã được FIFA công bố. Vụ việc làm dấy lên cáo buộc vi phạm quy định minh bạch tài chính của tổ chức này, đồng thời gia tăng sức ép lên người đứng đầu FIFA trước cuộc họp Hội đồng FIFA và cuộc bầu cử chủ tịch năm 2027.

Theo tiết lộ của các báo The Times và The Telegraph (Anh) ngày 12/10, hồ sơ tài chính nộp lên Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) cho thấy FWC2026 US Inc, công ty được thành lập để phục vụ công tác tổ chức World Cup 2026 tại Mỹ, đã chi trả cho Infantino 1,76 triệu USD trong năm 2024.

Khoản tiền này chưa được FIFA công khai trong báo cáo thường niên năm 2024. Theo báo cáo của FIFA, Infantino nhận mức thù lao 4,27 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương 5,12 triệu USD) trong năm đó. Như vậy, ngoài khoản thu nhập được công bố, hồ sơ của công ty tổ chức World Cup tại Mỹ cho thấy ông còn nhận thêm một khoản tiền đáng kể.

Điều đáng chú ý là Điều 43, Khoản 13 trong Điều lệ FIFA quy định rõ: "Mức thù lao cá nhân của Chủ tịch FIFA, các thành viên Hội đồng FIFA và Tổng thư ký FIFA phải được công khai".

Miguel Maduro, cựu Chủ tịch Ủy ban Quản trị FIFA, cho rằng việc không công bố khoản thanh toán bổ sung có thể vi phạm các quy định của tổ chức. Ông nhấn mạnh rằng nếu Infantino nhận những khoản tiền khác từ các công ty có liên hệ với FIFA mà không được công khai, đây là hành vi vi phạm rõ ràng các quy tắc hiện hành.

Ông Maduro đồng thời kêu gọi tiến hành điều tra, nhấn mạnh FIFA phải tuân thủ nguyên tắc minh bạch đầy đủ. Theo cựu quan chức này, tiểu ban phụ trách thù lao cũng không nên cho phép những hình thức chi trả khác nằm ngoài cơ chế công khai theo quy định.

Theo hồ sơ tài chính được công bố, trong tổng số 1,76 triệu USD mà FWC2026 US Inc chi trả cho Infantino năm 2024, có 626.229 USD được ghi nhận là khoản "thù lao khác phải báo cáo", bên cạnh tiền lương cơ bản và tiền thưởng.

Một nguồn tin cung cấp hồ sơ tài chính cho The Times cho biết Infantino có thể đã nhận những khoản tiền tương tự, thậm chí cao hơn, trong các năm 2025 và 2026. Tuy nhiên, thông tin này hiện chưa được xác nhận đầy đủ bằng các hồ sơ tài chính tương ứng.

Vụ việc cũng làm dấy lên những đồn đoán về việc khoản tiền bổ sung có liên quan đến lối sống xa hoa của Infantino tại Miami, nơi ông từng sinh sống trong một biệt thự ven biển với chi phí thuê lên tới hàng chục nghìn USD mỗi tháng trước thềm World Cup 2026. Dù vậy, chưa có bằng chứng được công bố cho thấy khoản thanh toán nói trên thực sự được sử dụng để chi trả cho nơi ở hoặc các khoản chi tiêu cá nhân của Chủ tịch FIFA.

Một chi tiết khác được các báo Anh nhấn mạnh là Mattias Grafstrom, Tổng thư ký FIFA, và Victor Montagliani, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (Concacaf), đồng thời là Chủ tịch hội đồng quản trị FWC2026, không nhận khoản thanh toán bổ sung tương tự từ công ty này.

Trước những thông tin trên, FIFA khẳng định chế độ đãi ngộ của Chủ tịch được quyết định bởi Tiểu ban Thù lao của tổ chức. Người phát ngôn FIFA cho biết các khoản đóng góp an sinh xã hội, quỹ hưu trí và những quyền lợi khác theo hợp đồng dành cho Infantino đã được đề cập trong báo cáo thường niên. Những khoản phúc lợi này cũng được báo cáo với cơ quan chức năng Mỹ theo đúng yêu cầu pháp lý.

Tuy nhiên, phản hồi của FIFA chưa trực tiếp làm rõ vì sao khoản thanh toán 1,76 triệu USD từ FWC2026 US Inc không xuất hiện như một khoản thu nhập bổ sung trong báo cáo thường niên năm 2024. Đây sẽ là một trong những vấn đề có thể khiến tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới tiếp tục chịu sự giám sát chặt chẽ.

Chủ tịch FIFA Infantino vướng bê bối nhận thù lao bí mật, khả năng không thể tái cử - Ảnh 1.

Gianni Infantino đối mặt tranh cãi khi xuất hiện thông tin ông nhận thêm 1,76 triệu USD từ một công ty thuộc hệ thống tổ chức World Cup 2026 tại Mỹ, ngoài khoản thu nhập đã được FIFA công bố. Ảnh: Infantino IG

Liên đoàn Bóng đá Anh dẫn đầu làn sóng phản đối Infantino

Bê bối tài chính mới xuất hiện trong bối cảnh Infantino đang phải đối mặt với sự bất mãn ngày càng tăng từ một bộ phận thành viên Hội đồng FIFA. Cuộc họp tại Zurich ngày 15/10 được dự báo sẽ trở thành diễn đàn để các thành viên chất vấn người đứng đầu tổ chức về hàng loạt tranh cãi trong thời gian qua.

Theo The Telegraph, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) dự kiến đóng vai trò nổi bật trong làn sóng phản đối này. Debbie Hewitt, Chủ tịch FA kiêm Phó Chủ tịch FIFA, được cho là sẽ tiếp tục yêu cầu Infantino minh bạch hóa các quyết định gây tranh cãi.

Trước đó, Hewitt đã gửi thư yêu cầu Chủ tịch FIFA công bố toàn bộ tài liệu và hồ sơ liên quan đến hai vấn đề: kế hoạch huy động vốn từ các nhà đầu tư tư nhân gắn với thương hiệu World Cup đã bị tiết lộ hồi tháng 7/2026 và quyết định đình chỉ án cấm đối với tiền đạo đội tuyển Mỹ Folarin Balogun.

Hewitt muốn các thành viên Hội đồng FIFA được tiếp cận đầy đủ thông tin cũng như những trao đổi liên quan trước ngày 15/10. Yêu cầu tiến hành đánh giá độc lập đối với cả hai vấn đề nhận được sự ủng hộ từ một số liên đoàn quốc gia và các tổ chức bóng đá, trong đó có Ngoại hạng Anh.

Kế hoạch huy động vốn gây tranh cãi, được đề cập dưới tên gọi Fifa Forward Enterprise (FFE), chỉ được biết đến rộng rãi sau khi thông tin bị rò rỉ ngày 28/7. Theo những tiết lộ ban đầu, phương án này có sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân, trong đó có Joshua Kushner, em trai Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Việc các thành viên Hội đồng FIFA không được thông báo đầy đủ về kế hoạch trước khi thông tin xuất hiện trên truyền thông đã làm dấy lên những câu hỏi về quy trình ra quyết định và trách nhiệm giải trình của ban lãnh đạo FIFA. Cuộc họp ngày 15/10 vì thế được xem là dịp quan trọng để các thành viên yêu cầu làm rõ những vấn đề còn tồn đọng.

Ngoài kế hoạch huy động vốn và vụ việc liên quan đến Balogun, giải thưởng hòa bình của FIFA cũng nằm trong chương trình nghị sự. Infantino từng trao giải thưởng hòa bình đầu tiên của FIFA cho Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 12/2025, một quyết định gây tranh cãi vì được thực hiện khi chưa có quy trình đề cử và xem xét đầy đủ tại Hội đồng FIFA theo những thông tin được truyền thông Anh công bố.

Dẫu vậy, ở thời điểm hiện tại, chưa có kết luận chính thức xác định Infantino vi phạm Điều lệ FIFA. Những cáo buộc vẫn cần được làm rõ trên cơ sở hồ sơ tài chính, quy định áp dụng và phản hồi chính thức từ các bên liên quan. Dù vậy, nó vẫn ảnh hưởng tới uy tín và cách quản trị của ông trước cuộc bầu cử chủ tịch năm 2027.

Cuộc họp Hội đồng FIFA ngày 15/10 vì thế sẽ là phép thử đáng chú ý đối với Infantino. Khi những câu hỏi về tiền lương, các khoản thanh toán bổ sung và trách nhiệm giải trình tiếp tục xuất hiện, Chủ tịch FIFA sẽ phải đối mặt với yêu cầu ngày càng lớn về việc chứng minh rằng tổ chức này thực sự tuân thủ những nguyên tắc minh bạch mà chính mình đặt ra.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm