Chủ tịch Bartomeu: 'Chẳng đội nào đủ sức mua Messi'

11/03/2014 13:41 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Josep Maria Bartomeu, Chủ tịch Barcelona đã có cuộc phỏng vấn dài với truyền thông Tây Ban Nha. Trong cuộc phỏng vấn này, ông đã nói về cảm nghĩ với CLB và mối quan hệ giữa ông với đội bóng từ năm 2003 đến nay.

“Khi Sandro đề nghị, tôi đã không hề lưỡng lự”

Bartomeu nhớ lại khoảnh khắc cựu Chủ tịch Sandro Rosell đề nghị ông ngồi ghế Chủ tịch CLB, ông đã không cần cân nhắc quá lâu. Ông khẳng định: “Nhưng gì tôi muốn là các cầu thủ của tôi và các HLV của tôi đều là những ngôi sao”, bởi vì “Tôi không muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn làm Chủ tịch Barca. Tôi có mối quan hệ tốt với CLB. Theo quan điểm của tôi, đẳng cấp của Barca hiện nay là không có gì phải bàn cãi. Đội Một có chất lượng tốt. Đội trẻ có chất lượng cao. Chúng tôi có tương lai”.

“Chiến thắng 2-0 ở lượt đi cho chúng tôi thêm động lực”

“Tôi không nghĩ bất cứ ai sẽ đến đây và trả từng ấy tiền để mua lại hợp đồng cả… Không đâu tốt hơn Barca”.
_Jose Maria Bartomeu.
Barca đã thắng City 2-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League nhưng theo Bartomeu, đấy không phải lợi thế mà chỉ tiếp thêm động lực cho đội: “Thắng 2-0 ở lượt đi tiếp thêm động lực cho chúng tôi. Tôi đợi một trận đấu tốt. Chúng tôi đã đạt kết quả tốt ở lượt đi và tôi tin đội bóng”.

Với những gì truyền thông đã phản ánh về Barca thời gian qua, Bartomeu bình thản: “Quyền của truyền thông là chỉ trích theo hướng xây dựng, nhưng họ phải nói sự thật…”

“Giá chuyển nhượng Neymar là 57,1 triệu euro”

Một lần nữa Bartomeu bị hỏi về vụ chuyển nhượng Neymar. Ông đáp lại rằng: “Giá chuyển nhượng của Neymar là 57,1 triệu euro và sau đó 7,9 triệu euro được trả cho phía Santos để mua lại quyền ưu tiên chuyển nhượng của ba cầu thủ khác” . Về chuyện thuế: “Chúng tôi đã trả đủ tiền thuế ở Brazil và Tây Ban Nha. Các nghi ngờ về chuyện thuế má là bình thường với mọi doanh nghiệp. Chúng tôi đã trả đủ hai lần thuế cho Hacienda và bây giờ cần sự đồng ý từ phía Tây Ban Nha và Brazil”.

“Chúng tôi không đồng tình với các cáo buộc”

Vẫn liên quan đến vụ chuyển nhượng Neymar, Bartomeu nói rằng Barca không thừa nhận bất cứ sai phạm nào như các cáo buộc trên báo: “Chúng tôi không dàn xếp bất cứ thứ gì hay đồng tình với bất cứ lời cáo buộc nào. Chúng tôi phải tự vệ trước các lời cáo buộc vô căn cứ vì chúng tôi tin rằng, chúng tôi đã làm mọi thứ đúng luật”.

“Tôi hy vọng Tata Martino sẽ ở lại đội bóng lâu dài”

Về tương lai của HLV trưởng Tata Martino, Bartomeu khẳng định: “Tata Martino có hợp đồng với đội bóng đến năm 2015. Chúng tôi luôn hy vọng ông ấy sẽ ở lại đội bóng lâu dài. Ông ấy luôn muốn làm thật tốt để chiến thắng…”

Về tương lai của Messi và Carles Puyol: “Không có vấn đề gì với Messi cả” (bị nôn khan trong trận giao hữu ở tuyển quốc gia). “Chúng tôi luôn muốn Carles tiếp tục ở lại CLB. Đó là một cầu thủ hình mẫu và một biểu tượng của CLB”. Khi được hỏi liệu có chấp nhận bán Messi nếu có CLB nào đồng ý trả 250 triệu euro phá vỡ hợp đồng, Bartomeu nói: “Tôi không nghĩ bất cứ ai sẽ đến đây và trả từng ấy tiền để mua lại hợp đồng cả… Không đâu tốt hơn Barca”.

Về các sự bổ sung cho tương lai, Bartomeu cho rằng Barca sẽ phải mua thêm ít nhất 2 cầu thủ nữa, một thủ môn và một trung vệ.

Gia Hưng
Theo Mundo Deportivo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm