Fenway Sports Group (FSG), chủ sở hữu Liverpool, đã hoàn tất việc bán một phần cổ phần của CLB cho một liên danh đầu tư có sự góp mặt của tỷ phú Jeff Bezos – nhà sáng lập Amazon.
Fenway Sports Group, tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực thể thao, truyền thông, giải trí và bất động sản trên phạm vi toàn cầu, vừa công bố thỏa thuận mang tính chiến lược liên quan đến Liverpool.
Theo thông báo chính thức từ Liverpool, FSG đã ký thỏa thuận bán một phần cổ phần tại Liverpool cho 1892 Holdings – một liên danh được dẫn dắt và quản lý bởi doanh nhân Amit Bhatia.
Đây được xem là bước đi nhằm hỗ trợ tham vọng tăng trưởng dài hạn của Liverpool, đồng thời đưa thêm những chuyên gia giàu kinh nghiệm từ các lĩnh vực kinh doanh, công nghệ và đầu tư toàn cầu vào hệ thống đối tác của CLB.
1892 Holdings quy tụ nhiều nhà đầu tư đáng chú ý. Liên danh này được dẫn dắt bởi Amit Bhatia, cùng các khoản đầu tư đến từ chính Bhatia và Mittal Family Trusts. Bên cạnh đó là K5 Sports, một quỹ thuộc K5 Global Fund, trong đó Jeff Bezos là nhà đầu tư chính. Nhóm đầu tư còn có EE Capital, văn phòng quản lý tài sản gia đình của Elaine và Eduardo Saverin.
Sự góp mặt của Bezos – nhà sáng lập Amazon và một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới – là điểm đáng chú ý nhất của thương vụ. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của Liverpool đối với các nhà đầu tư quốc tế thuộc lĩnh vực công nghệ và tài chính.
Tuy nhiên, thương vụ này không làm thay đổi quyền kiểm soát Liverpool. Thông báo của FSG khẳng định tập đoàn vẫn nắm quyền sở hữu đa số và quyền kiểm soát hoạt động của Liverpool FC.
Theo FSG, khoản đầu tư chiến lược mới sẽ hỗ trợ những tham vọng phát triển lâu dài của Liverpool. Các đối tác trong liên danh sẽ phối hợp với FSG và đội ngũ lãnh đạo Liverpool để đánh giá những cơ hội có thể giúp CLB đạt được các mục tiêu cả trên sân cỏ lẫn ngoài sân cỏ. Điều này có thể mở ra thêm những cơ hội liên quan đến thương mại, công nghệ, đầu tư, phát triển thương hiệu và mở rộng hoạt động kinh doanh toàn cầu của Liverpool.

FSG đã ký thỏa thuận bán một phần cổ phần tại Liverpool cho 1892 Holdings - Ảnh Liveerpool.
Chủ tịch FSG Mike Gordon nhấn mạnh triết lý phát triển lâu dài của tập đoàn: "Liverpool luôn được xây dựng bằng cách nhìn xa hơn một mùa giải và đưa ra các quyết định dựa trên lợi ích lâu dài của CLB".
Gordon cho rằng chính cách tiếp cận này đã tiếp tục thu hút sự quan tâm từ những nhà đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp uy tín trên toàn thế giới. Sau quá trình đánh giá cơ hội đầu tư, FSG nhận thấy Amit Bhatia cùng các đối tác trong liên danh có chung triết lý phát triển dài hạn và sự trân trọng đối với những giá trị đặc biệt của Liverpool.
Amit Bhatia, đại diện cho 1892 Holdings, bày tỏ sự hào hứng với việc trở thành đối tác đầu tư của Liverpool.
Ông cho biết: "Chúng tôi vô cùng tự hào khi đầu tư vào Liverpool Football Club và thực hiện điều đó cùng FSG. Được chào đón trở thành đối tác của một CLB có tầm vóc như thế này là một đặc ân lớn. Chúng tôi thực hiện khoản đầu tư này bởi tin tưởng sâu sắc vào Liverpool và ban lãnh đạo của CLB, đồng thời mong muốn hỗ trợ đội bóng tiếp tục thành công trong nhiều năm tới".
Amit Bhatia, không phải là cái tên xa lạ với bóng đá Anh. Ông từng là đồng chủ sở hữu của Queens Park Rangers (QPR) và mới đây đã rời vị trí sau 18 năm gắn bó với đội bóng đang thi đấu tại Championship. Bhatia cũng kết hôn với con gái của tỷ phú ngành thép Ấn Độ Lakshmi Mittal.
Dù bán khoảng 30% cổ phần (giá trị khoảng 1,5 tỷ bảng), Fenway Sports Group vẫn là cổ đông chi phối và tiếp tục kiểm soát hoạt động của Liverpool. Điều đó đồng nghĩa thương vụ này không phải một cuộc chuyển giao quyền sở hữu CLB. Hoạt động thường nhật tại Anfield dự kiến không có thay đổi lớn.
FSG mua Liverpool vào năm 2010 với giá khoảng 300 triệu bảng. Ngoài Liverpool, tập đoàn có trụ sở tại Boston này còn sở hữu đội bóng chày Boston Red Sox.
Đây là lần đầu tiên Liverpool nhận khoản đầu tư thiểu số từ bên ngoài kể từ tháng 9/2023. Khi đó, Dynasty Equity mua khoảng 3% cổ phần Liverpool với giá vào khoảng 200 triệu USD. Thương vụ mới có quy mô lớn hơn đáng kể, với tỷ lệ cổ phần khoảng 30%, đồng thời đưa những tên tuổi cực kỳ giàu có trong lĩnh vực công nghệ và đầu tư toàn cầu vào hệ thống cổ đông của Liverpool.
Kể từ khi FSG tiếp quản vào năm 2010, giá trị và vị thế thương mại của Liverpool đã tăng mạnh. Dưới sự điều hành của FSG và chủ sở hữu chính John Henry, Liverpool chấm dứt 30 năm chờ đợi chức vô địch nước Anh vào năm 2020. Đội bóng sau đó tiếp tục giành thêm một chức vô địch Premier League vào mùa giải trước, qua đó nâng tổng số danh hiệu vô địch quốc gia lên 20, ngang bằng Manchester United.
Liverpool cũng từng bước củng cố vị thế tại đấu trường châu Âu. Năm 2019, đội bóng giành chức vô địch Champions League lần thứ sáu trong lịch sử, thành tích vẫn là kỷ lục đối với một CLB Anh. Những thành công trên sân cỏ, cùng sức mạnh thương hiệu toàn cầu, giúp Liverpool trở thành một trong những tài sản thể thao hấp dẫn nhất thế giới.