09/04/2025 15:32 GMT+7 | Bóng chuyền
Chàng trai quê Vũ Thư (Thái Bình) vừa nhận giải thưởng "cầu thủ tấn công xuất sắc nhất" lần thứ 3 liên tiếp sau khi tỏa sáng rực rỡ và cùng Biên Phòng MB bảo vệ thành công chức vô địch cúp Hùng Vương
Trong một lần trao đổi về chuyên môn đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường từng nhận định rằng một trong những tay đập đang tạo được dấu ấn mạnh mẽ chính là chủ công Nguyễn Ngọc Thuân.
Cầu thủ sinh năm 1999 này không chỉ góp công lớn giúp CLB Biên Phòng MB đăng quang Cúp Hùng Vương 2025 sau khi đánh bại Công An TPHCM, mà còn lập kỷ lục cá nhân khi lần thứ ba liên tiếp giành danh hiệu "Cầu thủ tấn công xuất sắc nhất" tại giải đấu này.
Ít ai biết rằng trước khi trở thành một trong những mũi tấn công đáng gờm nhất của bóng chuyền nam Việt Nam, Nguyễn Ngọc Thuân từng có quãng thời gian chập chững theo đuổi bóng đá và chơi ở vị trí... thủ môn.
Nguyễn Ngọc Thuân cao 1m93, là chủ công số 1 của tuyển bóng chuyền nam của Việt Nam thời điểm hiện tại
Cơ duyên đến với bóng chuyền chỉ thực sự mở ra khi HLV Hoàng Trường Sinh trong một lần công tác tại huyện Vũ Thư (Thái Bình) đã vô tình phát hiện ra chàng trai cao kều đang học lớp 12. "Lần đầu nhìn thấy Ngọc Thuân, tôi đã biết vóc dáng ấy sinh ra là để chơi bóng chuyền," ông Sinh nhớ lại. Tuy nhiên, hành trình đưa Thuân đến với bóng chuyền chuyên nghiệp không hề dễ dàng, bởi gia đình lúc đầu còn nhiều băn khoăn. Phải mất một khoảng thời gian thuyết phục, ông Sinh mới đưa được Ngọc Thuân ra Hà Nội để gia nhập Đoàn Thể dục thể thao Bộ đội Biên phòng – nơi khởi đầu cho sự nghiệp đỉnh cao sau này của anh.
Trước đó, Thuân từng có thời gian khoảng 5 tháng tập luyện bóng đá tại Hà Nội với mong muốn trở thành thủ môn chuyên nghiệp. Tuy nhiên, những rào cản về học tập và định hướng tương lai khiến cậu học trò Thái Bình buộc phải trở về quê nhà. Và thật may mắn, khi chuyển hướng sang bóng chuyền, Ngọc Thuân đã tìm thấy con đường phù hợp hơn cả với tố chất và đam mê của mình.
Tại Biên Phòng, Ngọc Thuân được rèn luyện bài bản từ kỹ thuật cơ bản đến chiến thuật nâng cao. Với chiều cao lý tưởng 1m93, sức bật tốt và tinh thần cầu tiến, anh nhanh chóng khẳng định năng lực tại các giải trẻ, giải vô địch quốc gia và sau đó là đội tuyển quốc gia.
Ngọc Thuân có tầm cắt cao, đã 3 mùa liên tiếp giành giải "Cầu thủ tấn công xuất sắc nhất" ở cúp Hùng Vương
Dù vậy, hành trình khoác áo đội tuyển Việt Nam của Ngọc Thuân lại không trải hoa hồng. Anh từng được triệu tập chuẩn bị cho SEA Games 31 năm 2022 tổ chức tại Việt Nam, nhưng không có tên trong danh sách cuối cùng do HLV trưởng người Trung Quốc – ông Li Huang Ning quyết định.
Phải đến một năm sau, vào SEA Games 32 tại Campuchia (tháng 5/2023), Ngọc Thuân mới chính thức góp mặt trong đội hình thi đấu của tuyển Việt Nam. Và anh đã không khiến ban huấn luyện phải thất vọng, khi cùng đồng đội giành HCĐ cho bóng chuyền nam Việt Nam.
Từ đó trở đi, con đường lên tuyển của Ngọc Thuân ngày càng vững chắc. Anh góp mặt trong nhiều giải đấu quốc tế lớn như AVC Challenge Cup 2023, SEA V.League 2023 và AVC Challenge Cup 2024. Đặc biệt, tại AVC Challenge Cup 2024, tuy đội tuyển chỉ đứng hạng 6 chung cuộc, nhưng phong độ cá nhân của Ngọc Thuân là rất nổi bật.
Những cú đập uy lực và có độ chính xác cao của tay đập 26 tuổi này nhiều lần xuyên thủng hàng chắn của các đội mạnh như Australia, Đài Bắc Trung Hoa, Pakistan, Bahrain và Trung Quốc. Sự tiến bộ về chuyên môn, khả năng dứt điểm chiến thuật, và tâm lý thi đấu ổn định giúp anh ngày càng trở thành nhân tố quan trọng trong lối chơi của đội tuyển.
HLV Trần Đình Tiền, một trong những người từng dẫn dắt Ngọc Thuân, đánh giá cao sự nghiêm túc, tinh thần kỷ luật và thái độ học hỏi của anh. "Cậu ấy có đầy đủ tố chất để trở thành tay đập hàng đầu. Điều tôi mong muốn là Ngọc Thuân tiếp tục phát triển kỹ năng phòng thủ và bước một để trở thành một chủ công toàn diện," ông Tiền nhận định.
Dù sở hữu nhiều thành tích đáng nể, Ngọc Thuân lại là một gương mặt khá kín tiếng trên truyền thông. Anh hiếm khi trả lời phỏng vấn và luôn thể hiện sự khiêm tốn trong mọi phát biểu. Khi được hỏi về khát khao lớn nhất của mình, Ngọc Thuân chỉ nói rằng anh muốn được cống hiến hết mình, cùng CLB Biên Phòng VĐQG và giành HCV SEA Games cùng đội tuyển Việt Nam.
Năm nay mới 26 tuổi, Nguyễn Ngọc Thuân vẫn còn cả tương lai dài phía trước để chinh phục những mục tiêu lớn lao. Với nền tảng thể lực sung mãn, chuyên môn vững vàng và tinh thần cầu tiến, tay đập quê Thái Bình được kỳ vọng sẽ tiếp tục là đầu tàu của tuyển bóng chuyền nam Việt Nam trong các chiến dịch quan trọng sắp tới, đặc biệt là SEA Games 33 và vòng loại giải châu Á.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất