Christopher Nolan giã từ phim siêu anh hùng

21/07/2023 07:55 GMT+7 | Giải trí

Đạo diễn Christopher Nolan đã gây sốt với bộ ba phim Batman của ông từ năm 2005 đến 2012, với sự tham gia của Christian Bale trong vai Bruce Wayne. Tuy nhiên, ông đã tuyên bố rằng mình sẽ không quay thêm bất kỳ bộ phim siêu anh hùng nào.

Cụ thể, trong khi trả lời phỏng vấn trên YouTube để quảng bá bộ phim mới Oppenheimer, nhà làm phim này đã đáp rằng ông sẽ không bao giờ đạo diễn thêm một bộ phim siêu anh hùng nào nữa. Ông cũng nói rằng mình không có ý định tham gia làm phim truyền hình.

Bộ ba phim Batman của Nolan đã đạt được thành công đáng kể nhờ một số yếu tố chính. Trước tiên, tầm nhìn sáng tạo của Nolan đã mang đến một sự thật mới và sâu sắc đến thể loại siêu anh hùng, tách nó ra khỏi các bộ phim Batman trước đó. Bộ ba phim này đã giới thiệu Batman như một nhân vật phức tạp và lỗi lạc, khám phá những cuộc đấu tranh nội tâm của anh ta, những thách thức đạo đức và sâu thẳm về tâm lý.

Christopher Nolan giã từ phim siêu anh hùng - Ảnh 1.

Christopher Nolan (trái) và Batman (Christian Bale đóng)

Sự lựa chọn diễn viên đã đóng một vai trò quan trọng trong thành công của bộ ba phim. Christian Bale đã mang đến một sự thể hiện hấp dẫn và tinh tế của Batman, trong khi diễn viên Heath Ledger đã tạo ra một diễn xuất đáng nhớ trong vai Joker, đem lại cho anh ta một giải Oscar sau khi qua đời. Dàn diễn viên tài năng bao gồm Michael Caine, Gary Oldman và Morgan Freeman, đã tăng thêm độ sâu và tính xác thực cho cốt truyện.

Bộ phim có những cảnh hành động thực tế đẹp mắt và kỹ xảo quay phim tuyệt vời, nâng cao trình bày câu chuyện lên một tầm cao mới. Chiếc xe Batmobile (hoặc Tumbler) đầy biểu tượng, giọng nói Batman của Bale và cảnh quan tuyệt đẹp để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả, tạo nên một trải nghiệm điện ảnh đáng nhớ và nâng cao Batman đến đỉnh cao của sự phổ biến và đánh giá tích cực.

Christopher Nolan yêu thích nhiều thể loại phim, không chỉ là "cổ điển". Ông thừa nhận rằng một phần của bộ phim Inception (Kẻ đánh cắp giấc mơ) của mình vào năm 2010 là một nỗ lực của ông để tạo ra một bộ phim giống như James Bond, trong khi ông cũng công khai thể hiện tình yêu của mình đối với tác phẩm như Step Brothers (Anh em ghẻ), Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao)...

Tuy nhiên, người hâm mộ phim siêu anh hùng sẽ cảm thấy tiếc nuối vì không được thấy Nolan quay thêm một bộ phim siêu anh hùng nào khác trong tương lai.

Thành Quách (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm