Chọn HLV ĐTQG: Tổng cục TDTT vẫn nói “không” với kiêm nhiệm

09/05/2012 10:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Tổng cục TDTT ngày hôm qua tái khẳng định quan điểm, không ủng hộ việc VFF cho HLV trong nước kiêm nhiệm cả CLB và ĐTQG. VFF buộc phải xây dựng các phương án dự phòng cho vị trí HLV trưởng ở ĐTQG.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng hôm qua cho biết, quan điểm của Tổng cục TDTT đối với việc tuyển chọn HLV trưởng ĐTQG tới thời điểm hiện tại vẫn không có gì thay đổi.



HLV Falko Goetz ra đi đã gần nửa năm nhưng VFF vẫn chưa tìm được người thay ông. Ảnh: VSI

“Lý do cụ thể như thế nào mọi người đều đã rõ, có lẽ tôi cũng không cần thiết phải nhắc lại nữa. Tuy nhiên, có thể trong thời điểm hiện nay do V-League vẫn còn chưa kết thúc nên VFF gặp khó khăn trong việc mời các HLV. Thời gian vừa qua, rất nhiều người quan tâm đến vấn đề này đã góp ý với chúng tôi, nhưng đa số đều chung mong muốn là ĐTQG phải được đặt dưới sự dẫn dắt của một HLV có trình độ và đủ dũng khí bởi đây là vị trí chịu nhiều áp lực, trong khi trách nhiệm lại rất lớn”, ông Thắng cho biết.

Ý kiến của ông Thắng được đưa ra trong bối cảnh cả 3 ứng viên hàng đầu cho ghế HLV trưởng ĐTQG là HLV Phan Thanh Hùng (HN.T&T), Nguyễn Hữu Thắng (SLNA) và Lê Huỳnh Đức (SHB.ĐN) đều đã từ chối đề nghị của VFF.

Chính xác hơn, như TT&VH đã đưa tin, cả 3 không chấp nhận phương án chuyên trách dài hạn mà VFF đưa ra. TTK VFF Ngô Lê Bằng hôm qua đã xác nhận thông tin trên.

Ông Bằng cho biết: “Không phải các HLV từ chối lên ĐT, mà họ không đáp ứng được điều kiện của VFF là phải chuyên trách dài hạn. Anh Đức thì dù chưa có ý kiến trả lời chính thức nhưng ngay khi tiếp xúc ban đầu, anh ấy cũng đã nói đến những khó khăn của mình. HLV Phan Thanh Hùng thì mọi người đều biết, cũng không rời CLB HN.T&T để làm dài hạn ở ĐTQG. Anh Thắng thì ngoài các lý do trên còn vướng chuyện cá nhân”.

Theo thông tin của TT&VH, đứng trước hoàn cảnh trên, VFF đang tính tới phương án để HLV nội chuyên trách ĐTQG trong thời gian ngắn. Quyết định cuối cùng có thể sẽ được đưa ra sau cuộc làm việc với Tổng cục TDTT, dự kiến diễn ra vào ngày 11/5 tới đây. TTK Ngô Lê Bằng và Chủ tịch Hội đồng HLV QG Nguyễn Sỹ Hiển đồng thời khẳng định như trên.

“Tình hình hiện nay buộc lòng chúng tôi phải chờ ý kiến của Tổng cục TDTT trước khi đưa ra tư vấn cụ thể. Tuy nhiên có thể nói là VFF đã rất trọng thị các HLV trong nước rồi. Trước đây chọn HLV ngoại thì nhiều người trách VFF, nhưng giờ giao cho HLV nội thì không ai dám nhận”, ông Hiển cho biết.

Tình cảnh hiện nay của VFF dễ khiến người ta phải nhớ lại thời điểm cách đây 4 năm, với thế thượng phong trong việc tuyển chọn HLV trưởng cho ĐTQG. Khi đó, VFF (và cả gần đây với trường hợp của ông Falko Goetz) đã nhận được gần cả trăm bộ hồ sơ các ứng viên nước ngoài từ nhiều quốc gia trên thế giới. Và để được vào danh sách tuyển chọn, HLV Calisto đã sẵn sàng chấp nhận được ứng cử với tư cách một HLV nội (chấp nhận mức lương thấp), từ bỏ cả công việc đang có thu nhập rất tốt ở CLB ĐT.LA.

Chủ tịch CLB ĐT.LA Võ Quốc Thắng cũng không một chút băn khoăn, đồng ý chia sẻ ông Calisto với VFF. Cũng chính vì nghĩa cử này, ông Thắng và ĐT.LA sau này đã rất lao đao với việc thành tích CLB trồi sụt, bản thân ông Calisto đến năm 2010 nhất quyết đòi “xé rào” để kiêm nhiệm cả ĐTQG với CLB HN. T&T.

Trong khi tính tới nay, ngoài những HLV có tuổi như Lê Thụy Hải hay Mai Đức Chung, các HLV trẻ được kỳ vọng của VN như Lê Huỳnh Đức, Phan Thanh Hùng hay Hữu Thắng đều rụt rè trước cơ hội dẫn dắt ĐTQG.

Vĩnh Xuân



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm