Cho Lisa và Leon đi ô tô nhưng không thắt dây an toàn, Hà Hồ khiến dân tình tranh cãi: "Chẳng hiểu nghĩ gì luôn!"

27/04/2023 17:18 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Dù từng nhận được nhiều lời khen vì cách dạy con nhưng lần này, Hà Hồ lại gây ra tranh cãi nhẹ.

Vào cuối năm 2020 tổ ấm của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã chào đón hai thiên thần nhỏ là Lisa và Leon. Kể từ thời điểm đó, cặp nhóc tỳ đã thu hút sự chú ý từ phía người hâm mộ. Mới ngày nào còn bé xíu xiu, giờ đây Lisa và Leon đã trưởng thành, nói bi bô suốt ngày. Độ đáng yêu của hai nhóc tỳ khiến dân tình "mê đắm" mãi không thôi.

Song song với đó, Hà Hồ - Kim Lý cũng liên tục được dân tình gợi khen vì cách dạy con cực khoa học và thông minh của mình. Tuy là hình mẫu được nhiều mẹ bỉm theo đuổi, nhưng đôi lúc nữ ca sĩ cũng bị "soi" ra những sai sót trong việc chăm sóc và nuôi dạy con cái. Cụ thể mới đây, Hà Hồ đã khiến dân tình tranh cãi khi cho con ngồi trên xe ô tô mà... không thắt dây an toàn.

Bên cạnh bày tỏ sự yêu thương dành cho Lisa và Leon, netizen cũng "khui" ra chi tiết Hà Hồ không thắt dây an toàn cho con khi ngồi ô tô. Nguồn: Instagram nhân vật

Trong video có thể thấy, Lisa rất tình cảm khi hỏi thăm em trai về một vết thương nhỏ trên chân, thậm chí cô bé còn hôn lên vết thương của Leon. Tuy nhiên, điều khiến dân tình để ý hơn cả là hai nhóc tỳ này đang ngồi thu lu trên ghế và hoàn toàn không thắt dây an toàn (seat belt), dù dây an toàn ở ngay đằng sau. Bên cạnh là Hà Hồ câu được câu mất chuyện trò cùng hai con.

Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã chia ra làm hai phe tranh cãi. Nhiều netizen cho rằng việc nữ ca sĩ cho con ngồi ô tô nhưng không thắt dây an toàn là hết sức nguy hiểm. Bên cạnh đó, ở độ tuổi nhỏ như Leon và Lisa, tốt hơn hết là nên chuẩn bị ghế ngồi ô tô an toàn dành riêng cho trẻ, chứ không nên để các bé ngồi ghế thường và liên tục xoay ngang xoay dọc như thế.

Cặp sinh đôi ngồi thu lu trên ô tô mà không hề được thắt dây an toàn hay có ghế trẻ em riêng

Ở một diễn biến khác, cũng có không ít ý kiến lại tỏ ra bênh vực Hà Hồ với lý do xe đang đi với tốc độ chậm, thêm vào đó là đã có người ở ngay bên cạnh "túc trực" nên không có gì quá lo ngại cả. Nuôi dạy con cái là nhiệm vụ khó khăn và trong hành trình đó, cha mẹ sẽ có những lúc mắc phải sai lầm, chuyện đã qua rồi mọi người không nên quá khắt khe.

Một vài bình luận của cư dân mạng:

- Tan chảy với hai nhóc này luôn. Lisa ấm áp tình cảm quá, luôn yêu thương em hết nấc.

- Yêu 2 "cúp bế" siêu cute này ghê . Chị Lisa quá ngọt ngào, mẹ kêu hỏi chỗ đau của Leon là hôn luôn. Thương em quá!!

- Ôi sao không thắt dây an toàn cho hai con nhỉ. Mọi người cứ nghĩ chạy xe với tốc độ chậm nên không cần thiết phải làm như vậy nhưng khi đi trên đường đâu biết trước được điều gì. Đã đi ô tô là phải thắt dây an toàn, nói vậy cho nó vuông!

- Luật pháp quy định rất rõ việc phải thắt dây an toàn cho trẻ khi đi ô tô rồi nhỉ, thắc mắc xíu tại sao mẹ Hà lại không làm thế cho hai em?

- Theo dõi hai con từ lúc một tháng tuổi, giờ càng ngày càng dễ thương quá đi.

Tại sao trẻ em nên được thắt dây an toàn?

Một trong những việc quan trọng và phải làm khi ngồi trên xe ô tô đó là thắt dây an toàn. Bởi theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cài dây an toàn giúp giảm 45-50% nguy cơ chấn thương nặng, thậm chí tử vong cho tài xế và người ngồi ghế trước và giảm 25% cho người ngồi ghế sau.

Tiến sĩ Ayman El-Menyar - Chuyên gia tư vấn nghiên cứu tại Hamad Medical Corporation's (HMC), Trung tâm chấn thương Hamad (HTC), từng nói rất rõ rằng nếu người lái xe và hành khách đặc biệt là trẻ em không sử dụng các biện pháp như thắt dây an toàn, nguy cơ tử vong hoặc chấn thương cao hơn nếu bị tai nạn xe hơi. Người lái xe không thắt dây an toàn có nguy cơ tử vong cao gấp 5 lần, hành khách ngồi ghế trước không thắt dây an toàn có nguy cơ tử vong cao gấp 4 lần và người ngồi ghế sau có nguy cơ tử vong cao gấp 7 lần nếu làm điều tương tự. Trong trường hợp lý tưởng, nếu tất cả hành khách trong ô tô bao gồm cả người lái xe đều được thắt dây an toàn, số người bị thương và tử vong có thể giảm hơn 1/2.

Cho Lisa và Leon đi ô tô nhưng không thắt dây an toàn, ca sĩ Hà Hồ khiến dân tình tranh cãi: "Như vậy là quá nguy hiểm với trẻ em!" - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, theo các số liệu thống kê khác từ Chương trình Phòng chống Thương tích Hamad (HIPP)Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng của HTC về các vụ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em, nhiều trường hợp trẻ không được bảo vệ đúng cách trên ghế ô tô như thắt dây an toàn.

Do đó cha mẹ hãy nhớ rằng, trẻ ngồi ghế riêng hay có thể ngồi cùng ghế người lớn thì cũng cần tập thói quen thắt dây an toàn cho trẻ. Đây được xem là hành động cơ bản, bắt buộc đầu tiên để hình thành thói quen cho trẻ khi bước vào xe ô tô. Không chỉ vậy, nó còn bảo vệ trẻ khỏi những trấn thương không đáng có khi chẳng may tai nạn giao thông xảy ra.

Tổng hợp

Đông

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm