CHÍNH THỨC: Inter 'đá' Giám đốc chuyển nhượng Marco Branca ra đường

08/02/2014 19:25 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng, sau rất nhiều đồn đoán, CLB Inter Milan đã chính thức chia tay Giám đốc phụ trách chuyển nhượng Marco Branca.

Website chính thức của CLB Inter Milan đã đưa ra thông báo chính thức: "FC Internazionale muốn tuyên bố rằng CLB và ông Marco Branca đã đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. FC Internazionale muốn bổ nhiệm Giám đốc thể thao Piero Ausilio thay vị trí này, và ông sẽ báo cáo công việc trực tiếp lên Giám đốc điều hành Marco Fassone".

"CLB muốn cảm ơn Marco Branca vì những đóng góp của ông, trước hết là ở cương vị cầu thủ và sau đó là vai trò giám đốc, và chúc ông may mắn trong giai đoạn tiếp sau của sự nghiệp".

"Ông Branca cũng đã cảm ơn CLB vì đã cho ông cơ hội cống hiến trong các năm qua và đã cùng CLB đạt được nhiều thành tích. Ông đã chúc Inter thành công trong tương lai".

Quyết định chấm dứt hợp đồng với Marco Branca nằm trong dự đoán của báo chí Italy. Những năm qua, hiệu quả công việc của ông Branca rất thấp. Ông Branca liên tục mang về các cầu thủ không đóng góp được nhiều cho đội bóng như Schelotto, Rocchi, Kuzmanovic, Pereira. Gần nhất, ý tưởng điên rồ của ông Branca, đổi Guarin lấy Vucinic (Juventus) bị CĐV Inter phản đối cực kỳ gay gắt.

Trước đó thì ngược lại, ông Branca là đạo diễn các thương vụ rất thành công của Inter với Lúcio, Diego Milito, Thiago Motta, Wesley Sneijder và Samuel Eto'o.

Ông Branca chính thức đảm nhiệm cương vị giám đốc phụ trách chuyển nhượng của Inter từ năm 2002 và khi còn là cầu thủ, ông thi đấu cho Inter trong giai đoạn từ 1996 đến 1998.

Đ.Hiếu
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm