Chính phủ Đức yêu cầu Audi thu hồi 24.000 xe mẫu A7 và A8

02/06/2017 16:42 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 1/6, vụ gian lận khí thải của thương hiệu xe Audi của Đức tiếp tục “bùng phát” trở lại khi Chính phủ Đức cáo buộc Audi đã gian dối trong các bài kiểm tra khí thải ở dòng xe cao cấp của mình. Đây là lần đầu tiên hãng xe Audi bị cáo buộc có những hành động gian lận tại "sân nhà".

Bộ Giao thông Vận tải Đức cho biết đã yêu cầu Audi, công ty con của hãng sản xuất ô tô hàng đầu ở Đức Volkswagen (VW), tiến hành thu hồi khoảng 24.000 chiếc thuộc mẫu A7 và A8. Hai mẫu xe hạng sang này được sản xuất trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013, và khoảng một nửa số xe này được bán tại thị trường Đức.

Chú thích ảnh
 Audi A8. Ảnh: Internet

Bộ Giao thông Vận tải Đức cho biết các mẫu xe của Audi thuộc diện thu hồi lần này phát ra lượng khí thải ô-xít ni-tơ gấp hai lần giới hạn cho phép. Đây cũng là lần đầu tiên dòng xe sedan hạng sang hàng đầu của Audi (A8) liên quan đến gian lận về khí thải.

Honda, Nissan “đại hạn” thu hồi xe

Honda, Nissan “đại hạn” thu hồi xe

Đầu năm 2012, vận đen đã vây quanh Honda khi chỉ trong vòng hơn hai tháng, hãng xe Nhật này đã bốn lần thông báo thu hồi xe để sửa chữa. Trong khi đó, Nissan vừa thông báo “gọi xe” vào đầu tuần này.

Bộ Giao thông Vận tải Đức yêu cầu đến ngày 12/6 là hạn chót để Audi đưa ra kế hoạch khắc phục sửa chữa toàn diện đối với các dòng xe mắc lỗi khí thải vượt quy định trên.

Theo TTXVN/ Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm