Chiêu mộ Tijjani Reijnders, Milan đã có một 'động cơ vĩnh cửu'

17/07/2023 14:05 GMT+7 | Bóng đá Italy

Sau nhiều đàm phán dai dẳng, cuối cùng Milan đã chiêu mộ được tiền vệ Tijjani Reijnders từ AZ Alkmaar với giá khoảng 20 triệu euro cộng 4 triệu phụ phí theo thành tích. Cầu thủ này sẽ kiểm tra y tế và ký hợp đồng trước khi cùng toàn đội du đấu Mỹ hôm 20/7.

Trước khi được biết đến nhờ những tin tức chuyển nhượng của Milan, Reijnders xem như hoàn toàn vô danh ở bóng đá châu Âu, kể cả dù AZ mới đây lọt vào tới bán kết UEFA Conference League. Đây chính là thương vụ điển hình của triết lý "Money ball" mà Milan theo đuổi sau khi sa thải cựu GĐKT Paolo Maldini, tức là hướng đến những viên ngọc thô và biến họ thành ngôi sao. Reijnders thực ra cũng chỉ mới nổi ở mùa giải 2022-23 vừa qua, nhưng những con số cho thấy cầu thủ Hà Lan có nửa dòng máu Indonesia này là một trong những tiền vệ mạnh mẽ và hiệu quả nhất châu Âu.

Trước mùa 2022-23, Reijnders mới chỉ được đá chính 17 trận ở giải VĐQG Hà Lan trong 5 năm đá cho AZ, nhưng riêng mùa vừa qua anh đã ra sân từ đầu toàn bộ 34 trận thuộc giải đấu này, sau khi AZ bán Koopmeiners cho Atalanta. Ấn tượng hơn nữa, anh đã đá chính 54/54 trận của AZ trên tất cả các đấu trường (2 trận ở Cúp Hà Lan, 18 trận ở Conference League), không vắng bất cứ trận nào vì bất cứ lý do gì. Số phút trung bình của Reijnders mỗi trận là 90. Anh chỉ bị thay ra sân 6 lần trong cả mùa với tổng số phút không thi đấu chỉ là 75.

Chiêu mộ Tijjani Reijnders: Milan đã có một “động cơ vĩnh cửu” - Ảnh 1.

Reijnders sở hữu những thông số khó tin ở mùa giải vừa qua

Đó là thống kê "ngoại hạng" so với Milan, đội thường xuyên mất cầu thủ vì các chấn thương lớn nhỏ khác nhau. Nhưng không chỉ bền bỉ, Reijnders còn cực kỳ sung mãn và cũng không kém phần kỹ thuật. Anh là cầu thủ chạy nhiều thứ 3 tại giải quốc nội Hà Lan với trung bình 12,5km mỗi trận. Reijnders cũng có số đường chuyền tạo ra cơ hội tấn công cao thứ 3 và số pha đi bóng thành công cao nhất giải. Bản đồ nhiệt cho thấy cầu thủ này hiện diện khắp mặt sân. Anh chủ yếu đá tiền vệ đánh chặn với vai trò cầm nhịp, nhưng cũng sẵn sàng tham gia tấn công với vũ khí sút xa. Mùa vừa qua, anh ghi 8 bàn và kiến tạo 9 bàn cho AZ ở mọi mặt trận.

Có thể nói, Milan đã chiêu mộ được một động cơ vĩnh cửu, một người không phổi hứa hẹn duy trì "sức khỏe" cho đội. Tất nhiên sẽ có những chênh lệch giữa giải Hà Lan và Serie A, giữa Conference League và Champions League, nhưng Reijnders sẽ là một ẩn số đáng để theo dõi sát sao mùa giải này. 

 V.N

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm