Chiến dịch "đặc biệt" của người hâm mộ Liverpool

02/10/2010 08:23 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Chiến dịch chống lại những ông chủ người Mỹ của người hâm mộ Liverpool dường như ngày càng rầm rộ hơn khi họ hợp tác cả với những ngôi sao truyền hình để thực hiện kế hoạch của mình.

Không chỉ thể hiện bằng biểu ngữ và những tiếng la ó phản đối trên khán đài ở mỗi trận đấu, fan Liverpool cho thấy quyết tâm “lật đổ”các "ông bầu" người Mỹ tại sân Anfield bằng việc hợp tác với một số ngôi sao truyền hình, trong đó có nam diễn viên nổi tiếng kiêm nhà sản xuất phim Samuel L Jackson, để thực hiện một đoạn phim với nội dung tỏ rõ sự phản đối với Tom Hicks và George Gillett.

Chiến dịch đã được vạch ra với hi vọng sẽ tập hợp được những tên tuổi có tiếng tại khách sạn Hope Street, Liverpool để quay một đoạn video và sau đó là đưa lên trang You Tube với mong muốn gửi thông điệp phản đối Hicks và Gillet tới người hâm mộ “The Kop” trên toàn thế giới. Ban đầu dự kiến những nhân vật nổi tiếng gồm có ca sĩ Ian McCulloch, ngôi sao của “Lightning Seeds”, Ian
Chiến dịch phản đối Hicks và Gillett của fan Liverpool vẫn đang diễn ra rầm rộ- Ảnh AP
Broudie, diễn viên hài John Bishop và Neil Fitzmaurice. Nhưng sau đó, kế hoạch trên còn “lôi kéo” diễn viên Samuel L Jackson, người được cho là sẽ góp mặt trong bộ phim nổi tiếng của Hollywood “Captain America”.


Tác giả của chiến dịch trên là Jeffires, một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Liverpool, người đã từng nỗ lực để có thể đầu tư vào CLB vào năm 2004 nhưng bất thành. Bày tỏ cảm nghĩ về những ông chủ hiện tại của Liverpool,  Jeffires tỏ ra vô cùng tức giận: “Kể từ khi Kelvin Mackenzie ra đi, không ai ở Merseyside đáng bị coi thường như Hicks. Điều này là nên làm với Hicks bởi ông ta không hề bận tâm đến sự chống đối của người hâm mộ. Nỗi lo ngại của tôi là liệu Ngân hàng Hoàng gia Scotland (RBS) có cho lấy lại CLB hay không bởi Hicks sẽ tìm mọi cách để bán đội bóng. Đoạn phim này sẽ cho thấy ông ta bị ghét đến mức nào.”

Không chỉ dừng ở việc làm phim, Jefferies còn nhờ cậy sự giúp đỡ từ một tập đoàn truyền thông có tiếng ở Mỹ trong việc truyền tải thông điệp của mình. Ông thậm chí còn viết thư gửi tới những tờ báo nổi tiếng trên thế giới như Wall Street JournalNew York Times nhằm tác động các ngân hàng Mỹ từ chối cho Hicks tiếp tục vay tiền để chi trả khoản nợ 237 triệu đô cho RBS.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm