Chìa khóa của Italia: Hãy để đó cho Monty!

20/06/2010 11:43 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Riccardo Montolivo là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của ĐT Italia trong trận hòa 1-1 với Paraguay ở ngày đầu ra quân. Trước New Zealand tối nay, anh chắc chắn vẫn sẽ bước ra sân trong đội hình xuất phát, nhưng không phải với vai trò của người đóng thế Pirlo nữa. Chỉ cần một trận ấy, Montolivo cho thấy anh đã sẵn sàng trở thành một bộ não mới ở tuyến giữa của đội bóng áo màu thiên thanh. Thêm một trận nữa để anh có thể đưa ra một lời thách thức có giá trị đến Pirlo, ngôi sao trụ cột sẽ có thể thi đấu trở lại từ trận đấu tới.

Không phải tới khi Lippi cần một người thay Pirlo bị chấn thương sau trận giao hữu thua Mexico hôm 3/6, Montolivo mới được coi là người có thể thay thế phù hợp nhất cho “số 21”. Ngay từ khi Monty mới 20 tuổi và còn khoác áo Atalanta, người ta đã nhìn thấy ở tiền vệ đang chơi cho Fiorentina này những phẩm chất của Pirlo: sáng tạo, khéo léo và có tư chất thủ lĩnh. Ở Fiorentina, những tố chất ấy của Montolivo được HLV Cesare Prandelli, người sắp tới đây sẽ dẫn dắt đội tuyển Italia, vun đắp rất nhiều.


Montolivo chơi khá hay trong trận đấu với Paraguay, Ảnh Getty
Trong bóng đá ngày nay, chuyện một cầu thủ 23 tuổi trở thành đội trưởng đã trở nên hiếm hoi, nhưng Montolivo đã là một đội trưởng như vậy ở Fiorentina từ năm 2008 và anh hầu như chưa từng khiến Prandelli phải thất vọng. Chỉ trừ khi bị chấn thương hoặc dính thẻ phạt, anh luôn hiện diện ở giữa sân, phía dưới Mutu/Jovetic và bên cạnh Donadel/Zanetti trong sơ đồ 4-2-3-1 ưa thích của Prandelli, chính là sơ đồ mà Italia của Lippi đã xuất phát trước Paraguay.

Ở trận ra quân hôm 14/6, Montolivo đã chơi cực kỳ chững chạc, tốt hơn những gì mà người hâm mộ và có lẽ là cả HLV Lippi đã kỳ vọng. Anh tự tin cầm bóng và dứt điểm, cũng như phối hợp linh hoạt với các đồng đội. Nếu có thêm đôi chút chính xác và may mắn trong 3 cú sút nguy hiểm mà anh tung về phía thủ môn Paraguay, hẳn Italia đã có một kết quả tốt hơn. Đó là sự tiếp nối của màn trình diễn khá ấn tượng của anh ở trận giao hữu với Thụy Sĩ trước đó, và hy vọng, sự tiến bộ qua từng trận sẽ không đột ngột dừng lại.

Hôm nay, Italia sẽ đá với sơ đồ 4-4-2 và nhiệm vụ của Montolivo sẽ có đôi chút điều chỉnh, bởi khi không còn Marchisio hỗ trợ ở khu vòng tròn trung tâm, gánh nặng phòng ngự sẽ nặng hơn. Nhưng sẽ chẳng khó khăn gì cho Monty, bởi anh thậm chí còn chơi tốt hơn khi Italia chuyển thành 4-4-2 ở hiệp hai trận gặp Paraguay. Điểm yếu duy nhất: thể lực. Sẽ không dễ để Montolivo tranh chấp tay đôi với những cầu thủ lực lưỡng của New Zealand. Điểm mạnh: kỹ thuật và sự uyển chuyển. Sẽ không dễ để các cầu thủ New Zealand lấy được bóng khi nó đã ở trong chân Montolivo. Pirlo cũng là một cầu thủ như thế, và nếu như tiền vệ của Milan có thể làm được, thì tại sao Monty lại không?

V.N

Iaquinta hay Di Natale?

Trên hàng công mới của Lippi, Gilardino 99% sẽ có một suất ở đội hình xuất phát, suất còn lại là cuộc cạnh tranh của Iaquinta và Di Natale. Iaquinta được đánh giá cao nhờ thể lực, thể hình tốt và khả năng làm tường hiệu quả. Hơn nữa, cũng chính anh là người đã ghi 2 bàn thắng ở cuối trận giúp Italia thắng hú vía New Zealand 4-3 ở trận giao hữu cách đây một năm, đều từ những pha tăng tốc trong các tình huống bóng sệt nhanh như điện, mà lối chơi này sẽ được Italia áp dụng ở Mbombela tối nay. Tuy nhiên, Di Natale lại có lợi thế kỹ thuật và khả năng luồn lách, quấy rối, đồng thời dứt điểm rất tốt bằng cả hai chân. Kịch bản dễ xảy ra: Iaquinta trong hiệp 1, và nếu không hiệu quả, Di Natale sẽ vào sân ở hiệp 2, thay hoặc Iaquinta, hoặc Gilardino.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm