Cher 70 tuổi - Biểu tượng Pop bất tận

22/05/2016 07:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Từ một nghệ sĩ hát lót cho đến khi trở thành một nữ thần âm nhạc thực sự, ca sĩ Mỹ Cher đã đánh dấu mình với những cột mốc âm nhạc đáng nhớ. Nhân dịp "Nữ thần" Pop tròn 70 tuổi (20/5), hãy cùng báo Thể thao & Văn hóa nhìn lại chặng đường sự nghiệp ca hát và diễn xuất sáng chói của bà.

Cher không chỉ là biểu tượng của âm nhạc mà bà còn là người có những hoạt động xã hội gây tiếng vang, là sự ảnh hưởng từ lối sống, đến thời trang và cả điện ảnh.

Tuổi thơ khốn khó

Bà tên thật là Cherilyn Sarkisian, sinh ngày 20/5/1946, có mẹ là Georgia Holt, một ca sĩ kiêm diễn viên, còn cha là John Sarkisian, một lái xe tải người Mỹ gốc Armenia.

Thời thơ ấu của Cher ngập trong đói nghèo và thường phải di chuyển khắp nước Mỹ. Năm 16 tuổi, Cher bỏ học và đến Los Angeles, nơi bà gặp người chồng tương lai, Sonny Bono.

Từ một sự khởi đầu khiêm tốn với vai trò là người cộng sự của Sonny Bono, rồi trở thành ca sĩ hát lót, Cher đã mau chóng biến thành một nghệ sĩ solo thành công, phát hành 25 album phòng thu, có nhiều vai diễn điện ảnh gây tiếng vang và tổ chức nhiều tour diễn đạt doanh thu cao bậc nhất thế giới.


Hơn 50 năm qua Cher đã trở thành một biểu tượng của văn hóa đại chúng Mỹ

Mặc dù ngay từ đầu Bono đã muốn Cher hoạt động solo, tuy nhiên bà vẫn thích được trình diễn cùng chồng bởi bà vốn sợ sân khấu. Năm 1965, cặp Sonny & Cher đã trở thành ngôi sao với nhạc phẩm gây sốt vào thời ấy, I Got You Babe.

Thế nhưng, tình cảm vợ chồng họ đã bị sứt mẻ khi Bono liên tục lừa dối vợ và luôn cố gắng kiểm soát tài chính của Cher. Không chịu nổi những chuyện đó, năm 1974, hai người ly hôn. Song tại đám tang Bono hồi năm 1998, Cher vẫn có bài điếu văn đầy nước mắt.

"Kho" giải thưởng đa dạng

Với ngoại hình luôn thay đổi và những quan điểm thẳng thắn về nhiều vấn đề, trong đó có cả các quyền của LGBT (người đồng tính, song tính và chuyển giới), Cher đã tạo dựng được một lượng fan hùng hậu, không chỉ là những người ở rìa xã hội, mà ở ngay chính trung tâm của nền văn hóa Mỹ.

Thậm chí cả những người không thích phong cách và âm nhạc của Cher cũng không thể phớt lờ được sức ảnh hưởng của bà tới nền văn hóa đại chúng.

Tuy nhiên, Cher cũng phải trả giá sau khi gặt hái được thành công thương mại nhanh chóng. Ở thời đỉnh cao danh tiếng, bà bị nhiễm virus Epstein-Barr, gây nên chứng mệt mỏi mãn tính. Trong một thời gian, Cher chỉ có thể đủ sức kiếm tiền bằng việc xuất hiện trong các quảng cáo truyền hình, bán các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe.

Đó là thời kỳ khủng hoảng sự nghiệp của Cher. Tuy nhiên, sau đó bà đã "bật" trở lại và có cuộc tái xuất ngoạn mục thành công bậc nhất trong lịch sử nhạc pop khi phát hành album ăn khách Believe vào cuối thập niên 1990.

Album này đã chiếm quán quân bảng xếp hạng, được 3 đề cử giải Grammy và cuối cùng đoạt giải Thu âm nhạc Dance hay nhất. Believe cũng trở thành album định rõ nhất sức sáng tạo trong âm nhạc của Cher khi bà luôn tiên phong tìm ra những con đường mới để tạo nên những ảnh hưởng rộng khắp.

Sau thành công ấy, Cher dành 3 năm lưu diễn khắp thế giới, 2002-2005, và nói rằng đây là cách để bà "giã biệt" sân khấu ca nhạc. Thế nhưng, đó chỉ là một "mánh khóe" marketing vô cùng thông minh, tour diễn này đã lập kỷ lục doanh thu đối với nghệ sĩ solo khi "bỏ két" được 260 triệu USD, và sau đó Cher đã nhiều lần trở lại sân khấu, phòng thu.

 'Believe' - ca khúc thành công từ nỗi tuyệt vọng

'Believe' - ca khúc thành công từ nỗi tuyệt vọng

Giai điệu tuyệt vời của “Believe” - từng quyến rũ khán giả khắp Âu, Mỹ từ thập niên 90, sau đó lan sangcả Việt Nam - không chỉ nhờ giọng hát của diva Cher, mà còn nhờ hiệu ứng méo giọng đặc biệt (auto-tune).


Trong sự nghiệp của mình, Cher đã có những sự hợp tác hết sức ăn ý cùng nhiều nghệ sĩ trình diễn khác, trong đó có Tina Turner, Wu-Tang Clan, Christina Aguilera và đương nhiên cả Sonny Bono. Bà đã phát triển mối quan hệ với nhiều nghệ sĩ đầy hứa hẹn cũng như nhiều ngôi sao lập dị. Cher chụp ảnh và hát với rocker kiêm nhạc sĩ nổi tiếng Gregg Allman, người sau đó tuyên bố làm việc với Cher khiến ông "nổi tiếng hơn cả âm nhạc của mình".

Ít người trong giới showbiz hiện sở hữu được "kho" giải thưởng đa dạng như Cher. Trong hơn 5 thập kỷ sự nghiệp, bà đã đoạt 3 giải Quả cầu Vàng, một giải Grammy, một giải Emmy và giải Oscar, với màn diễn trong bộ phim hài lãng mạn Moonstruck (1988).

Bên cạnh đó, Cher còn được đề cử giải Oscar với phim chính kịch Silkwood (1984). Đến nay, Cher vẫn tạo được ảnh hưởng lớn tới nền văn hóa đại chúng. Năm 2017, vở nhạc kịch được dàn dựng theo các ca khúc ăn khách của bà sẽ ra mắt khán giả.

"Cuồng" dao kéo thẩm mỹ

Trong mắt công chúng, Cher là người đam mê phẫu thuật thẩm mỹ. Theo nhiều nguồn tin, bà bắt đầu "đụng dao kéo" từ những năm 1980. Từ người có vẻ đẹp tự nhiên, Cher đã thay đổi hình ảnh của mình, thành một diva trẻ trung, đầy màu sắc và chẳng hề ngại ngần phô ra những "vốn quý" của mình.

Tuy luôn cố gắng thay đổi nhan sắc và ngoại hình, song cá tính của bà bất biến: luôn khiêm tốn và chân thật.

Album gần đây nhất của Cher, Closer to the Truth, mang đề tài giải phóng con người, với những ca khúc như Woman's World, Take It Like a Man I Walk Alone, qua đó gợi lên những quan điểm về việc trao quyền và sự độc lập cho phụ nữ.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Cher là người chiến đấu không mệt mỏi vì quyền của người LGBT và giải phóng phụ nữ. Bà có con trai là người chuyển giới, Chaz Bono (tên cũ là Chastity Bono, sinh năm 1969). Chaz hoàn tất quá trình phẫu thuật chuyển giới của mình hồi năm 2010.

Tuy luôn cố gắng thay đổi nhan sắc và ngoại hình bằng "dao kéo", song cá tính của Cher bất biến: luôn khiêm tốn và chân thật.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm