Chelsea: Đừng bỏ rơi những cận vệ già

20/05/2012 22:16 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Ngay sau chức vô địch Champions League của Chelsea, tờ The Sun có cuộc phỏng vấn với Avram Grant - người đã rất gần với kỳ tích tương tự cùng The Blues cách đây 4 năm.



Di Matteo đã làm được điều mà không ai kỳ vọng ở ông - Ảnh AP

Kết quả này có ý nghĩa như thế nào với Roberto Di Matteo (RDM)?

+ Ông ấy rõ ràng là người chịu trách nhiệm cho thành công lớn nhất của Chelsea trong lịch sử. Điều Roberto làm được thật không thể tin nổi. Ông ấy dẫn dắt CLB  vượt qua một giai đoạn khó khăn để giành cú đúp vô địch.

Đôi khi một CLB nhận lời với một HLV không nổi tiếng và nếu đội bóng chơi không tốt lắm, mọi người sẽ nói đó là lỗi của HLV. 4 năm trước, chúng tôi là đội mạnh hơn nhưng may mắn đã mỉm cười với Manchester United. Điều gì sẽ xảy ra nếu hôm ấy Didier Drogba thực hiện quả phạt đền cuối cùng và không phải nhận thẻ đỏ. Dẫu sao, tôi hạnh phúc cho CLB và các cầu thủ cũ của mình.

Liệu RDM có thể ở lại CLB nếu ông ấy không phải là HLV hay xuất hiện với tư cách là GĐTT?

+ Điều này phụ thuộc vài vai trò của BLĐ. Một GĐTT có thể là cầu nối giữa HLV với ông chủ của CLB. Ngày nay, ai cũng biết các ông chủ có ít kiên nhẫn hơn. HLV thì gặp nhiều sức ép hơn trong khi những GĐTT chẳng có gì phải lo sợ. 

Một CLB có thể thành công với việc thường xuyên thay HLV?

+ Theo quan điểm cá nhân, tôi không tin tưởng quan điểm này. Nếu bạn sa thải một HLV, bạn sẽ phải từ bỏ tầm nhìn và mục tiêu dài hạn của ông ta. Tôi nghĩ điều đó sẽ gây áp lực lên các HLV sau và không tốt cho việc điều hành CLB.

Một HLV giỏi được thể hiện qua cách ông ta phản ứng khi mọi chuyện trở nên xấu đi. Bạn sẽ không bao giờ biết được ai là HLV phù hợp nhất trong một thời điểm nào đó nếu họ cứ liên tục phải ra đi. Dĩ nhiên, ngày nay sự kiên nhẫn của ông chủ đã trở nên ít hơn qua các trận đấu đáng thất vọng và sức ép thì lại lớn hơn với HLV.

Điều gì sẽ xảy ra với lớp cận vệ già của Chelsea?

+ Chelsea chỉ vô địch Champions League với những cầu thủ mà mọi người gọi là “công thần”. Hãy nhìn Andre Villas-Boas loại bỏ họ và điều gì đã xảy ra. Chelsea có bàn thắng từ quả phạt góc đầu tiên phải không và ai là người ghi bản? Didier Drogba. Frank Lampard thích tham gia tấn công, anh ấy muốn ghi các bàn thắng nhưng khi Bayern Munich kiểm soát hoàn toàn thế trận thì anh ấy đã làm gì? Lampard lùi lại phía sau, hỗ trợ tuyến dưới và chơi quyết liệt hơn

Một CLB có thể tiến lên nếu không có các “cận vệ già” nhưng ở mùa giải này và cả mùa sau nữa, tất cả những gì HLV có sẽ là kinh nghiệm của những cầu thủ lớn tuổi. Và tại Stamford Bridge, họ là những người quan trọng nhất hơn ở bất kỳ CLB nào khác



Những công thần chưa thể thay thế của The Blues - Ảnh AP

Ông nghĩ sao về cách lựa chọn đội hình và chiến thuật của RDM?

+ Di Matteo đảm nhận đội bóng từ một giai đoạn tồi tệ và ông ấy hiểu rõ điều này. Vì vậy ông ấy trở lại món vũ khí cũ đã giúp Chelsea rất nhiều trong những chức vô địch Premier League của họ. Đó là phòng ngự chắc chắn và chơi phản công sắc sảo. Chelsea thường xuyên thi đấu với có 9 cầu thủ ở sân nhà quãng thời gian qua.

Ai là người ông ấn tượng nhất tại Allianz Arena?

+ Trong hiệp 1, tôi nghĩ đó là bộ đôi Lampard-Obi Mikel. Đó là những anh hùng vô danh của Chelsea. Thẻ vàng từ rất sớm của Bastian Schweinsteiger khiến anh ta không thể chơi quá xông xáo nhưng quả thật Lampard và Mikel đã làm rất nhiệm vụ ở tuyến giữa. Nhiều người sẽ ít để ý tới điều này bởi mải theo dõi những pha đi bóng của Franck Ribery và Arjen Robben ở 2 cánh.

Bayern Munich tiếp tục kiểm soát trong hiệp 2, tạo ra rất nhiều cơ hội và cuối cùng có được bàn thắng. Nhưng Drogba đã tỏa sáng đúng lúc để giải cứu Chelsea. Đó là dấu hiệu của một cầu thủ đẳng cấp - anh ta lên tiếng khi toàn đội chơi không tốt. Màn trình diễn của Ashley Cole cũng thật xuất sắc. Anh ấy đã khóa chặt hành lang cánh trái của Chelsea với sự trợ giúp nữa của một hậu vệ cánh.

Tại sao Chelsea lại giành chiến thắng?

+ Họ chiến đấu như điên. Tôi không thể nói Chelsea là đội mạnh hơn nhưng họ đã không từ bỏ cho tới những phút cuối cùng. Từ trước tới nay, mọi người hay nói về đội chơi hay hơn nhưng giờ đây nó không còn có nhiều ý nghĩa nữa. Kết quả mới là điều cuối cùng. Trong hiệp 2, Chelsea không có nhiều cơ hội tấn công nhưng họ là đội có thần kinh tốt hơn và đó là điều quan trọng nhất.


H.D (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm