24/12/2025 14:18 GMT+7 | Bóng đá Anh
Nhiều người đều biết Strasbourg và Chelsea đều có chung chủ sở hữu. Nhưng ít ai biết Chelsea đang coi đội bóng nước Pháp như một "sân sau" để tận dụng những kẽ hở khó phát hiện ra của thế giới bóng đá.
Strasbourg trước khi được BlueCo mua lại không phải một đội bóng hàng đầu ở nước Pháp. Nhưng Ligue 1 đang chứng kiến một sự thay đổi đáng chú ý. PSG vẫn là đội bóng hàng đầu giải đấu với 11 lần lên ngôi trong 13 mùa gần nhất. Phía sau đội bóng của Luis Enrique có một cái tên đáng chú ý, đó chính là Strasbourg. Thật ngạc nhiên khi đội bóng chỉ có quỹ lương chừng 32 triệu euro, nhưng lại đang đứng thứ 7 sau 16 vòng.
Cách mà đội bóng của Liam Rosenior đứng ở nhóm dự Cúp châu Âu làm nhiều người ngạc nhiên. Họ chơi một thứ bóng đá riêng biệt với tốc độ rất chậm nhờ rất nhiều đường chuyền ngang và ở cự ly ngắn. Điều ngạc nhiên là họ lại dẫn đầu giải đấu về số đường chọc khe. Strasbourg làm được điều đó với một đội hình có độ tuổi trung bình dưới 22. Một tập thể như thế xứng đáng được ngợi ca. Nhưng Strasbourg tại sao lại không đáng được khen? Vì họ chung chủ sở hữu với Chelsea. Theo cách này hay cách khác, Strasbourg lại trở thành sân sau để nuôi dưỡng những tài năng cho Chelsea.
Thật ra thuật ngữ "đội bóng sân sau" không xa lạ gì với thế giới thể thao. Những đội bóng chày hàng đầu nước Mỹ vẫn thường chiêu mộ các cầu thủ từ những đội bóng ở hạng đấu thấp hơn. Nhưng theo Branch Rickey, cựu huấn luyện viên huyền thoại của môn bóng chày, các đội bóng ở hạng đấu thấp hơn này thật ra được những đội bóng lớn mua lại và sử dụng như là nơi để nuôi dưỡng những cầu thủ trẻ. Chính Rickey đã truyền bí quyết này khi đến với Brooklyn Dodgers, đội bóng chày sau này đổi tên thành LA Dodgers và chính Todd Boehly, một trong những ông chủ Chelsea, lại cũng đồng sở hữu luôn đội bóng chày này.
Khi sở hữu Chelsea, Boehly và các cộng sự rất khát khao mang đến Premier League những luồng tư tưởng mới. Đó là việc bán khách sạn và sân bóng cho chính mình, kéo giãn số tiền chuyển nhượng bằng những bản hợp đồng dài bất thường cho các tân binh để lách luật công bằng tài chính của Premier League. Bây giờ, việc họ gây dựng Strasbourg mang đến ý định tạo lợi thế cạnh tranh nhất định cho Chelsea.

Boehly đang biến Strasbourg thành một trạm trung chuyển trước khi các tài năng cập bến Chelsea
Vậy bóng đá nếu xây dựng theo mô hình của Boehly sẽ mang hình hài ra sao? Tất cả đều biết khoảng cách giữa những cầu thủ đội một và các cầu thủ trưởng thành từ học viện đào tạo của câu lạc bộ là rất rõ. Chỉ khi một đội bóng rơi vào cơn khủng hoảng chấn thương thì họ mới có cơ hội đá chính ở đội một. Giải pháp tốt nhất để các cầu thủ trẻ có cơ hội ra sân nhiều hơn là gửi họ đến một đội bóng khác dưới dạng cho mượn. Vấn đề là không phải lúc nào các cầu thủ trẻ cũng được ưu tiên ở đội bóng mới khi HLV vẫn ưu tiên những con người sẵn có trong đội hình. Chẳng hạn, Harvey Elliott được đem cho Aston Villa mượn sau khi chỉ ra sân đúng 3 lần cho Liverpool dưới thời Arne Slot mùa trước. Nhưng giờ anh mới thi đấu vỏn vẹn 91 phút cho đội bóng của Unai Emery.
Thế nên Chelsea đã nghĩ ra một giải pháp sáng tạo hơn khi tìm một đội bóng trung bình khá ở Ligue 1 như Strasbourg để gửi gắm cầu thủ của mình. Họ vẫn được đảm bảo thời gian ra sân, được chơi ở môi trường tương xứng với những gì mình đã trải qua tại Premier League. Strasbourg cũng đồng thời là lò nuôi HLV khi Rosenior mới chỉ 41 tuổi và hoàn toàn có thể trở thành phương án thay thế Enzo Maresca trong tương lai.
Alexandre, một cổ động viên Strasbourg, thẳng thắn nói rằng đội bóng của anh đang đóng vai "trạm trung chuyển" cho Chelsea. Đội bóng nước Pháp chính là lò phát triển, trạm dừng chân trước khi những cầu thủ tài năng nhất ở đây tìm đường đến Tây London. Chẳng hạn, Emmanuel Emegha, tiền đạo thuộc biên chế Strasbourg, sẽ đến Chelsea vào mùa tới.
Tất nhiên, xu hướng một ông chủ nhiều đội bóng ở châu Âu đang ngày càng nở rộ. Tập đoàn City Football Group, nơi sở hữu Man City, có nhiều đội bóng đến từ 13 quốc gia khác nhau. Hay như Red Bull, tập đoàn Jurgen Klopp đang làm việc, sở hữu Leipzig chơi ở Bundesliga, Salzburg ở Áo, New York Red Bulls tại Mỹ cùng những câu lạc bộ của Brazil và Nhật Bản. UEFA chỉ có thể cấm các đội bóng cùng chủ sở hữu chơi ở chung một đấu trường châu Âu, nhưng bất lực trong việc ngăn cản xu hướng này.
Trở lại với trường hợp của Strasbourg. Những đồng tiền Boehly và các cộng sự bỏ ra để đầu tư cho đội bóng nước Pháp đã khiến các cổ động viên cảm thấy khó chịu. Tuy vậy, việc Strasbourg cần tiền để nâng cấp đội bóng cũng như mô hình một ông chủ nhiều đội bóng vẫn hiện hữu sẽ là cách để Chelsea lách luật một cách thông minh nhằm hướng đến thành công.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất