Bóng đá Anh

Chelsea sợ mất Palmer vào tay MU

09/02/2026 14:34 GMT+7 Google News

Cú hat-trick vào lưới Wolves cuối tuần qua như là một lời nhắc cho Chelsea về tầm quan trọng của Cole Palmer. Muốn giữ chân anh lâu dài, Chelsea cần phải đảm bảo tấm vé Champions League mùa tới và cho thấy tham vọng của một ông lớn.

Chấn thương háng là yếu tố tác động đến phong độ và tần suất ra sân của Palmer mùa này. Nhưng tiền đạo 23 tuổi vẫn là nhân tố giúp Chelsea dưới triều đại Liam Rosenior khởi đầu suôn sẻ. Palmer ghi 1 bàn, Rosenior giành chiến thắng đầu tiên ở Premier League trước Brentford. Anh lập cú đúp kiến tạo trong trận thắng Napoli, Chelsea thẳng tiến đến vòng 1/8 Champions League. Mới nhất, cú hat-trick vào lưới Wolves của Palmer giúp Chelsea tiếp tục giữ vững vị trí thứ 5. Anh đã có 4 bàn trong năm 2026, bằng tổng số bàn thắng Palmer ghi được ở nửa đầu mùa này.

Rosenior hiểu rõ tầm quan trọng của Palmer trong phần còn lại mùa này: "Chúng tôi hiểu Palmer là cầu thủ đẳng cấp thế giới. Khi Palmer đạt phong độ tốt, chẳng ai ngăn cản được cậu ấy". Đảm bảo Palmer luôn sung sức là nhiệm vụ quan trọng của nhà cầm quân 41 tuổi này. Palmer đã ra sân đến 52 trận mùa trước dưới triều đại Enzo Maresca. Bị vắt kiệt sức, Palmer dễ mệt mỏi và dính chấn thương. Đó là lý do khiến anh chỉ mới đá 5 trận trọn vẹn cho Chelsea trên tất cả các đấu trường mùa này.

Hàng công đội bóng áo xanh không thiếu cầu thủ chất lượng nhưng chỉ Palmer có đẳng cấp để tỏa sáng ở các trận đấu lớn. Ví dụ rõ nhất là cú đúp của anh vào lưới PSG trong trận chung kết FIFA Club World Cup trên đất Mỹ hồi mùa Hè năm ngoái.

Chelsea lo sợ mất Palmer vào tay MU - Ảnh 1.

Chelsea sẽ làm gì để thuyết phục Palmer ở lại?

Có một chi tiết đáng chú ý ở trận gặp Wolves: Palmer ăn mừng bàn mở tỷ số không theo phong cách quen thuộc mà anh đưa tay lên tai như một tín hiệu đáp trả những tin đồn muốn chuyển đến Man United thi đấu. Anh thậm chí còn tự tin không thèm bận tâm đến chúng: "Mọi người muốn nói về những thứ rác rưởi phải không? Tôi cảm thấy bản thân đang ở vị thế tốt nên không cần bận tâm với chúng".

Dù mới ra sân 17 lần kể từ đầu mùa đến giờ, vị thế của Palmer ở sân Stamford Bridge vẫn không bị lu mờ. Hợp đồng của anh với Chelsea còn thời hạn đến 2033. Chelsea không lo mất anh trong tương lai gần. Nhưng nếu muốn Palmer cự tuyệt những lời mời gọi không chỉ từ MU mà có thể là các ông lớn khác như PSG hay Real Madrid, Chelsea cần phải chứng minh vị thế của một đội bóng lớn. Chức vô địch Conference League và FIFA Club World Cup mùa trước mới chỉ là bước khởi đầu. Việc Maresca rời Chelsea ngay đầu năm nay là một cú sốc không nhỏ. Rosenior vẫn chưa phải nhà cầm quân có số má nên ông cần phải xóa tan nghi ngờ về năng lực của mình qua từng trận thắng.

Trước mắt, Chelsea cần phải đảm bảo tấm vé dự Champions League bằng mọi giá. Xa hơn một chút, đội bóng áo xanh cần phải đầu tư vào các thương vụ lớn nhằm cạnh tranh các danh hiệu lớn như Premier League hay Champions League. Palmer chỉ yên tâm ở lại sân Stamford Bridge nếu anh tìm thấy môi trường lý tưởng gặt hái danh hiệu như Chelsea dưới kỷ nguyên Abramovich.

Hạnh Mai

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm