Tiếng nói Chelsea: Thuốc giảm đau không chữa được bệnh

28/10/2012 12:43 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - “Shopping cầu thủ” trở thành một thứ văn hóa nguy hiểm, và đôi khi kẻ mua chỉ để bịt miệng dư luận chứ không còn một mục đích nào khác. Hay như một liều thuốc giảm đau thượng thặng.



Chelsea vừa nhận thất bại đầu tiên tại mùa giải năm nay trên sân Donbass Arena - Ảnh: Getty

1.“Mua thêm cầu thủ” đã trở thành một liều thuốc giảm đau siêu hạng ở Chelsea. Và rất nhiều đội bóng khác ở Premier League. Sau một thất bại. Ngay sau trận thua tại Donbass Arena, The Blues lại nói về việc mua thêm cầu thủ. Cụ thể là Willian- cầu thủ được xem nhân tố quan trọng giúp chủ nhà Donetsk, hạ gục nhà ĐKVĐ.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Chelsea bỏ ra 75 triệu bảng để mua 4 cầu thủ, bao gồm Eden Hazard (32 triệu bảng), Oscar (25 triệu bảng), tiền đạo Victor Moses (9 triệu bảng) và hậu vệ Cesar Azpilicueta (7 triệu bảng).

Theo một khảo sát do Tập đoàn Deloitte's Sports tiến hành, túi tiền không đáy của tỷ phú Roman Abramovich đã khiến cho Chelsea trở thành câu lạc bộ tiêu nhiều tiền nhất ở Premier League trong thập kỷ vừa qua, với tổng các khoản phí chuyển nhượng lên tới 681 triệu bảng.

Kể từ khi TTCN mở cửa theo cơ chế mùa đông- mùa hè, thì các câu lạc bộ đang chơi ở Premier League đã chi hơn 4,4 tỷ bảng (7 tỷ USD) để mua các cầu thủ kể từ  (cách đây 10 năm). Mùa hè này số tiền Premier League bỏ ra là 450 triệu bảng - tương đương với mùa hè năm ngoái.

Trong danh sách tổng chi kể từ mùa 2003- đến nay, xếp sau Chelsea lần lượt là Man City (572 triệu bảng) và Liverpool (414 triệu bảng). Đối thủ của The Blues, vòng này là United chỉ xếp thứ tư (352 triệu bảng).

2.Những con số thống kê trên cho thấy rằng, các CLB Premier League cuồng mua sắm như thế nào? Nhưng bất cập nằm ở chổ: khi “shopping cầu thủ” trở thành một thứ văn hóa nguy hiểm, và đôi lúc kẻ mua chỉ để bịt miệng dư luận chứ không còn một mục đích nào khác.

Mùa trước khi Arsenal thua MU tan tác 2-8, họ ngay lập tức bỏ tiền ra mua một loạt các cầu thủ chỉ để xoa dịu dư luận, ngăn chặn những chỉ trích. Ngay trong trận thua Schalke mới đây, ba nhân vật cấp cao của Arsenal xuất hiện trên khán đài đã bị các CĐV la ó.

“Mua sắm cầu thủ” bây giờ đã trở thành một thói quen ở Chelsea. Và cả Man City. Thậm chí là cả Premier League. Cảm giác bất an sẽ xuất hiện nếu một trong hai đội bóng này, im hơi lặng tiếng trên thị trường chuyển nhượng.

Nhưng, cảm giác bất an ấy, sẽ nhân đôi nếu các đội bóng Premier League xem chuyện mua bán cầu thủ là một việc xoa dịu sự giận dữ của CĐV. Hay xa hơn là, tâm lý không muốn trắng tay trong một phiên đấu giá nào đó.

Những người hâm mộ MU cho rằng, Sir Alex mua Van Persie là chưa thật thuyết phục. Nó giống với một giải pháp tình thế hơn. Trong khi Kagawa mang trên mình hình ảnh thương mại là điều không cần bàn cãi.

The Blues đẩy Drogba sang Trung Quốc,  mua về Moses, nhưng Torres vẫn được tin tưởng dù anh chỉ như một bóng ma trên sân. Chelsea cho Real mượn Essien, bán luôn Meireles…chính cái sự “mềm mại hóa” xương sống ấy, thậm chí là nguyên nhân khiến Chelsea nhận lấy những thất bại. Hàng tiền vệ họ trở nên thiếu cơ bắp hơn.

3.Tuy nhiên cũng không thể loại trừ khả năng thành công của những bảng họp đồng chỉ với mục đích bịt miệng người hâm mộ. Và thực tế đã chứng minh, có rất nhiều trường hợp thành công ngoài tưởng tưởng. Thế nhưng, rõ ràng đó vẫn là những canh bạc.

Hazard đã tỏ sáng nhưng đó là câu chuyện ở đầu mùa giải. Oscar lên tiếng nhưng điều đó không đủ sức nặng đại diện cho tương lai. Moses thì có quá ít cơ hội. Anh giống như là một cúp áp phe chuyển nhượng mang tính chiến lược, theo kiểu: “Không thể nối giáo cho giặc”.

Chelsea chưa thua một trận nào ở Premier League, nhưng cảm giác mong manh ở đội bóng này vẫn hiện hữu.

Nếu Chelsea thắng MU, bảng họp đồng của Sir Alex-Van Persie sẽ lại bị hoài nghi. Giữa tuần họ đánh bại Braga, nhờ Chicharito. Nếu Chelsea thua, có lẽ họ lại nhắc đến Falcao hay Neymar.

Đây là là những canh bạc tiếp theo. Chẳng bao giờ họ nhìn vào cả quá trình. Họ chỉ cố tạo ra sự nguy hiểm cục bộ trên thị trường. Thuốc giảm đau không chữa được bệnh!

LÊ HOÀI DƯ  


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm