Chelsea sẽ đi đến đâu với bóng đá "sexy"?

28/10/2012 07:31 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Chelsea đang thăng hoa tại đấu trường Premier League với thành tích bất bại. Nhưng ở đấu trường châu Âu, mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Chúng ta hẳn còn nhớ Chelsea đã thua Atletico Madrid của Falcao như thế nào, và mới đây, đoàn quân của ngài tỉ phú Abramovich đã để thua Shakhtar Donetsk 2-1. Và ta cũng đều biết chiếc cúp Champions League là điều ông chủ của Chelsea muốn – đội bóng con cưng của ông đã có một chiếc, nhưng chắc chắn nhà tài phiệt đầy tham vọng này muốn The Blues phải giành thêm một danh hiệu vô địch châu Âu nữa, thật phong cách.


Thứ bóng đá "sexy" này rồi sẽ mang Chelsea đi đến đâu? - Ảnh: Getty

“Kẻ đóng thế vĩ đại” Roberto Di Matteo đã vực một Chelsea đang thất bại dưới thời Villas-Boas lên và giúp đội bóng giành chức vô địch châu Âu mà họ vẫn mơ ước bấy lâu bằng lối đá “xe buýt hai tầng”, phòng ngự phản công vô cùng hiệu quả (những chiến tích cụ thể như lội ngược dòng trước Napoli, làm Barca hùng mạnh bất lực và hạ Bayern ngay tại sào huyệt Allianz Arena). Nhưng họ không thể chơi như vậy mãi được - muốn là nhà vô địch, họ buộc phải chủ động, phải áp đặt lối đá của mình. Abramovich không muốn thấy Chelsea chơi một cách tiêu cực, và HLV (chính thức) Di Matteo - người đã từng áp dụng lối chơi tấn công đẹp mắt khi còn làm ở West Brom - hẳn cũng sẽ nghĩ như vậy. 

Đó cũng là lí do vì sao Chelsea mở hầu bao chi đậm trong kì chuyển nhượng vừa rồi để chiêu mộ những cầu thủ tấn công kĩ thuật như Hazard, Oscar, Marin. Và cuối cùng, Chelsea đã chính thức đổi khác: ở các đời HLV trước (Mourinho và những người sau ông), Chelsea chơi một thứ bóng đá khá thực dụng, hạ gục đối thủ bằng sức mạnh và tốc độ với những Essien “The Train”, Lampard “không phổi” và “Voi rừng” Drogba. Còn Chelsea mới thì khác: dựa vào kĩ thuật nhiều, chơi bóng ngắn, phối hợp với một đặc điểm vô cùng quan trọng là sự hoán đổi vị trí linh hoạt của Hazard-Mata-Oscar.

Lối chơi mới tỏ ra có hiệu quả tích cực với The Blues: họ đang bất bại tại Premier League với những màn trình diễn đẹp mắt. Hazard hoà nhập nhanh chóng và ngay lập tức gây ấn tượng, Oscar trẻ tuổi, với những đường chuyền thông minh, khả năng sáng tạo và ý thức chiến thuật cao, cho thấy vì sao anh có thể sẽ lấy suất của Ganso trong tuyển Brazil. Torres có những người tiếp đạn hợp lí và đang trên con đường trở lại là một El Nino sát thủ ngày nào…

Nhưng những vấn đề vẫn còn đó

Vấn đề 1: Chelsea tấn công quá hẹp. Mata, Hazard, Marin khi được xếp ở cánh đều có xu hướng bó vào trong và phối hợp với đồng đội, hoặc là đi bóng tấn công vào hàng phòng ngự đối thủ và tạo ra một khoảnh khắc thiên tài. Điều này đồng nghĩa với việc phạm vi tấn công của Chelsea trở nên hẹp đi, tức là những đợt hãm thành của họ trở nên dễ đoán và dễ bị bắt bài hơn. Muốn khắc phục được điều này, các hậu vệ biên của Chelsea cần tích cực tham gia tấn công hơn nữa – nhưng Ivanovic vốn là một trung vệ bị đẩy ra cánh phải, và mặc dù anh đã tỏ ra sẵn sàng băng lên hơn, nhưng cầu thủ người Serbia vẫn chưa thể là mối đe doạ thường trực; còn Ashley Cole, anh cũng không còn trẻ trung gì nữa, và nhất là anh có thể rời Chelsea trong mùa bóng này.

Vấn đề 2: Chelsea không đảm bảo trong phòng ngự. Một đặc điểm trong hệ thống phòng ngự của Chelsea dưới trướng Di Matteo là khi mất bóng, họ thường lui về và lập hai tầng phòng ngự. Rõ ràng Di Matteo đã rút ra bài học từ West Brom, khi đội bóng do ông dẫn dắt chơi tấn công nhưng thiếu kỉ luật trong phòng ngự. Tuy nhiên, điểm yếu trong cách phòng ngự này đến từ vị trí cầu thủ chạy cánh của Chelsea, điển hình là Hazard: trong khi Mata bên cánh kia quen thuộc với việc lui về hỗ trợ phòng ngự hơn thì Hazard lại tỏ ra không thực sự thích hợp với việc này.

Nhưng một điểm yếu còn lớn hơn nữa: Việc các cầu thủ tấn công liên tiếp hoán đổi vị trí và bó vào trong làm cho Chelsea dễ bị tổn thương trong những pha phản công của đối thủ, đặc biệt là ở hai cánh khi những Hazard hay Marin sẽ không thiết tha với việc hỗ trợ hậu vệ biên và thường để họ một mình chống lại hai, ba cầu thủ đội bạn. Trong trận mở màn mùa giải mới với Wigan, đội bóng tí hon đã áp đảo Chelsea bằng lối chơi nhanh, mạnh mẽ và đặc biệt là tập trung tấn công cánh với tổng cộng 29 đường tạt (mặc dù không thu lại được gì). Còn trong trận đấu với Shakhtar, Srna là một mối đe doạ nơi cánh phải của đội bóng Đông Âu, liên tiếp khai thác Hazard và tung ra 15 đường tạt (trong khi bên phía Chelsea, Ivanovic có 6 và Cole không có đường tạt nào).

Đạt được sự cân bằng là điều rất khó trong bóng đá, nơi mọi thứ chỉ có tính tương đối. Bản thân Di Matteo cũng nhận thức rõ điều này, và đó là việc tối quan trọng mà ông phải giải quyết để Chelsea thực sự là “vô đối”.

Bùi Nhất

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm