Milan hậu Ancelotti: Milan của Leonardo?

04/04/2009 19:21 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Cuối tuần) -  Nếu những điều mà người ta đang ra sức khẳng định với Milan là đúng, rằng Ancelotti sẽ sang Real Madrid vào mùa bóng tới và người thay thế ông sẽ là Leonardo, cựu tiền vệ người Brazil vốn rất được lòng các tifosi Milan, thì có lẽ một cuộc cách mạng sẽ nổ ra trong mùa Hè này.

Người Milan dẫn dắt Milan, đấy là điều được thừa nhận. Sau Ancelotti sẽ là Leonardo, người từ nhiều năm qua đóng vai trò “Bộ trưởng ngoại giao” của đội bóng, cũng là người đặc trách những vụ chuyển nhượng trên thị trường Brazil của Milan: chính anh đã đưa về San Siro Kaka, Pato, Thiago Motta, và mới đây Mattioni. Milan sẽ ra sao với Leonardo?

Hàng thủ

Chấn thương của Abbiati và tình trạng tuổi tác của Dida và Kalac đã đánh động Milan trong thời gian qua, dẫn đến việc Milan tìm kiếm những thủ môn xuất sắc. Federico Marchetti của Cagliari chưa phải là một hậu duệ xứng đáng để thay thế Buffon trong khung gỗ của ĐT Italia, nhưng anh đã được Milan theo sát trong hơn hai năm qua và có lẽ đã đến lúc Milan đưa anh về. Galliani cũng bóng gió nói đến việc Milan đang quan tâm đến thủ môn Samir Handanovic của Udinese.
 
Leonardo sẽ dẫn dắt Milan mùa tới?
 
Phía trước vị trí thủ môn, Thiago Silva sẽ là một trong 2 trung vệ. Bất chấp việc Nesta sẽ bình phục ra sao và Kaladze có lấy lại được phong độ hay không, Milan sẵn sàng đưa về Philipe Mexes từ Roma (20 triệu euro cộng với Bonera và Abate) và trung vệ người Đan Mạch Daniel Agger từ Liverpool. Milan chưa muốn thay thế hẳn Maldini bằng một cầu thủ trẻ mà theo truyền thống, vẫn cần đến một thời kì chuyển tiếp, và đấy là lí do tại sao người ta tin rằng, Galliani sẽ đưa về Cannavaro hoặc Panucci. Ở cánh trái, Jankulovski không đủ. Leonardo đã liên hệ với Flamengo để có được Juan (tên đầy đủ Maldonado Jaime Junior), cầu thủ sẽ hết hạn HĐ vào năm 2010 và nếu muốn mua anh, Milan chỉ mất 6 triệu euro.

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng Milan mua Maxwell từ Inter. Moratti không muốn xảy ra những trường hợp Pirlo hay Seedorf mới, nhưng người đại diện của Maxwell, Mino Raiola (cũng là đại diện của Ibrahimovic) vẫn thích chơi trò bắt cá hai tay, khi hậu vệ trái người Brazil này hết hạn HĐ vào năm 2010. Ngoài ra, một cái tên đáng chú ý khác cho cánh trái, là Andrea Dossena, không được trọng dụng ở Liverpool và đang muốn trở về Ý chơi cho Milan nhằm có được vị trí trong đội hình ĐT Ý ở World Cup 2010.

Hàng tiền vệ

Pirlo, Gattuso, Seedorf và cả Ambrosini là không thể bị động đến. Tuy nhiên, tuyến này vẫn có những bổ sung cần thiết nhằm tăng cường sức mạnh và khả năng chiến đấu. Những cái tên được đưa ra là Angelo Palombo (Sampdoria), Zravko Kuzmanovic (Fiorentina), thậm chí cả Obi Mikel (Chelsea). Kaka đang được Real Madrid chèo kéo, nhưng rất khó có khả năng Milan bán anh đi. Gourcuff sẽ trở về, và dù đã chơi xuất sắc trong mùa bóng này ở Bordeaux, nhưng mùa tới, hầu như chắc chắn anh sẽ ngồi dự bị. Ronaldinho? Dường như số phận của anh đang giống với người đồng hương Rivaldo cách đây 7 năm. Hồi đó, Rivaldo được đá chính vài trận, ghi vài bàn thắng, để rồi bị Ancelotti ruồng bỏ đến mức cuối cùng phải bỏ sang Hy Lạp đến tận giờ.

Hàng tiền đạo

Dù thế nào đi chăng nữa, mùa sau, Ronaldinho cũng sẽ ở lại, nhưng phải chấp nhận ngồi dự bị. Paloschi có lẽ sẽ lại lang bạt ở một CLB nào đó theo HĐ cho mượn. Borriello sẽ trở lại sau khi bình phục. Pato vẫn sẽ tỏa sáng. Vấn đề duy nhất là dần tìm kiếm một tiền đạo nhằm thay thế Inzaghi đã bước sang tuổi 37. Những cái tên được đưa ra: Karim Benzema (Lyon), Didier Drogba (Chelsea) và Kerrison de Souza Carneiro, mới 21 tuổi, đang đá cho Palmeiras, người có lối chơi giống hệt Inzaghi.

Những người sẽ ra đi

Ở tuyến dưới là Kalac, Maldini và Favalli. Antonini có thể không được giữ lại. Senderos trở lại Arsenal sau một mùa bóng quá ít điều tích cực. Ở tuyến giữa, Emerson và Cardacio ra đi. Ở hàng công, chiến dịch cứu vãn tên tuổi Shevchenko trở thành một nỗi buồn lớn. Và nữa, Viudez.

A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm