Chelsea: Khi Ancelotti có quyền được nói…

23/07/2009 12:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chỉ sau 2 trận giao hữu, Ancelotti đã lập tức xóa tan cái vỏ bọc trầm lặng mà ông mang theo kể từ khi rời Italia. Khuôn mặt nhẹ nhõm của ông chủ Abramovich trên khán đài trong trận thắng Inter đã nói lên tất cả sự hài lòng. Carlo đã thắng. Và ở một phương diện nào đó, từ bây giờ, ông đã có quyền được nói.
 
Trong quá khứ, Carlo không hẳn đã là một người khéo léo trước báo chí. Nhưng bây giờ, tất cả đều đã phải công nhận điều đó. Những lời có cánh của cựu HLV Milan về các trụ cột như Terry, Lampard, hay Drogba đã khiến các CĐV phải nở mũi. Và cho dù đó là một đòn tâm lý chiến, thì cũng chẳng có lý do gì để xem nó là xấu. Tại Mỹ, Ancelotti đã mở hàng bằng 2 chiến thắng trước Seatle Sounders và Inter. Đó chẳng phải là những sự kiện quá đặc biệt, nhưng cũng đủ để chiến lược gia 50 tuổi có được sự tự tin, và cả dũng khí để bắt đầu mùa giải mới.
 
Chelsea thắng Inter 2-0 và Abramovich hài lòng

Chưa biết Carlo sẽ đối phó như thế nào với các cuộc khẩu chiến đặc sản của người Anh. Nhưng những gì ông lên tiếng về Chelsea đã cho thấy một sự thân thiện lớn, cùng khả năng dập tắt các điểm nóng một cách hiệu quả. Khi Ancelotti nói rằng, “tất cả các cầu thủ Chelsea đều xứng đáng được đá chính”, đó chính là một lời khen dành cho… Abramovich. Còn khi ông cho rằng “không tiền đạo nào trên thế giới có thể làm được những điều như Drogba”, hay “không thể thay thế Terry và Lampard”, thì điều đó có nghĩa là The Blues sẽ không cần phải bỏ thêm tiền để phục vụ mục tiêu chiến thắng. Tiền đạo người Bờ biển Ngà sẽ ký một hợp đồng mới với thời hạn 3 năm, ngay sau khi chuyến du đấu Hoa Kỳ kết thúc. Và trong bối cảnh hiện nay, người ta cũng khó tưởng tượng ra việc Terry sẽ ra đi. Tất cả những điều đó, dù ít hay nhiều, đều có tác động từ Ancelotti.

Kết thúc mua bán?

Trong trận thắng Inter của Mourinho, Chelsea đã thể hiện sự đa dạng trong khả năng tấn công. Cũng như dưới thời Hiddink, Ancelotti vẫn sử dụng sơ đồ 2 tiền đạo, với những sự hỗ trợ ăn ý từ các tiền vệ chơi gần nhau. Đã có 4 chân sút được thử nghiệm trong trận này (nếu không kể Di Santo, người được chơi có vài phút cuối trận). Trong số này, Drogba, Anelka, và Kalou vẫn đá rất tốt, nhưng sự chú ý nhiều nhất lại thuộc về Sturridge, tân binh của Stamford Bridge mới tới từ Man City. Cầu thủ U20 nước Anh hứa hẹn sẽ là sự bổ sung quan trọng trên hàng công của Ancelotti trong mùa này.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, ngoài Sturridge, The Blues mới chỉ đưa về cầu thủ chạy cánh trái người Nga, Yuri Zhirkov, cùng thủ môn Ross Turnbull (người cũng đã được vào sân thay Cech trong trận gặp Inter). Nhưng sau những gì đã thể hiện, rõ ràng Carlo đã ghi điểm khi tạo ra một đội bóng hài hoà về nhân sự. Từ Ivanovic, Mancienne, Carvalho, cho tới Alex, Hutchinson, Mikel, Malouda, Deco, Belletti đều đã có cơ hội thể hiện mình. Quan trọng hơn, những gì họ đã cống hiến chẳng khác nào như một tuyên ngôn của Ancelotti: “Abramovich, ngài thấy đấy, Chelsea của ngài chẳng cần thêm một ngôi sao nào hết”.

Giữ lại được Terry và Drogba, Carlo xem như đã thắng tiếng đầu tiên trong canh bạc Chelsea. Thậm chí, ông đã có thể tính tới việc bán bớt đi những người thừa trong đội bóng. Theo những thông tin mới nhất, Andriy Shevchenko sẽ là cái tên đầu tiên phải ra đi, sau khi vừa kết thúc hợp đồng cho mượn tại Milan. Cầu thủ người Ukraine đang được cả Dynamo Kiev và Fenerbahce quan tâm. Nếu Carlo thành công tiếp trong việc này, ngài Abramovich chắc hẳn còn sung sướng hơn nữa, sau khi tiết kiệm được 1 năm lương của Sheva (130.000 bảng/tuần). Đó cũng sẽ là cái cớ tuyệt vời để Carlo có thể trải thảm đỏ đưa về con ốc cuối cùng trong kế hoạch: Andrea Pirlo.

Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm