04/07/2025 08:33 GMT+7 | Bóng đá Anh
Sau khi giành chức vô địch Conference League và suất dự Champions League, Chelsea của Enzo Maresca đã có những bước đi táo bạo trên thị trường chuyển nhượng.
Kế hoạch duy trì 8-9 cầu thủ tấn công trong đội hình chính gồm 22-23 người, cùng việc cân nhắc các thương vụ mua bán, cho thấy quyết tâm của Maresca trong việc xây dựng một đội hình linh hoạt, giàu sức sáng tạo, sẵn sàng cạnh tranh trên mọi đấu trường.
Hướng tới một hàng công đa năng
Enzo Maresca đặt mục tiêu tạo ra một hàng công mạnh mẽ và linh hoạt, với 8-9 cầu thủ tấn công trong đội hình chính để đảm bảo khả năng xoay tua trong lịch thi đấu dày đặc của Premier League, Champions League và các cúp quốc nội. Chelsea đã chi hơn 100 triệu bảng để chiêu mộ 3 tân binh chất lượng: Tiền đạo Liam Delap (30 triệu bảng từ Ipswich Town), tiền vệ cánh Jamie Gittens từ Borussia Dortmund và tiền đạo Joao Pedro từ Brighton.
Joao Pedro được xem là mảnh ghép quan trọng nhờ sự đa năng, có thể chơi ở cánh trái, vị trí hộ công hoặc trung phong, mang lại sự linh hoạt trong sơ đồ chiến thuật của Maresca. Ngoài ra, các tân binh khác như Estevao Willian, Dario Essugo và Mamadou Sarr cũng đã được ký hợp đồng, bổ sung chiều sâu và tiềm năng dài hạn cho đội hình.
Danh sách các cầu thủ tấn công hiện tại của Chelsea bao gồm Delap, Gittens, Joao Pedro, Noni Madueke, Nicolas Jackson, Pedro Neto, William Estevao, Cole Palmer và Christopher Nkunku. Tài năng trẻ Tyrique George, 19 tuổi, cũng được Maresca đưa vào đội hình tham dự các giải đấu mùa Hè, nhưng CLB đang cân nhắc cho anh đi mượn để tích lũy kinh nghiệm. Sự kết hợp giữa các ngôi sao đã khẳng định tên tuổi như Palmer, Nkunku và những tài năng trẻ như Gittens, Estevao thể hiện tầm nhìn dài hạn của Maresca: Xây dựng một hàng công không chỉ mạnh về số lượng mà còn đa dạng về phong cách chơi. Maresca nhấn mạnh vào sự linh hoạt, với những cầu thủ như Joao Pedro có thể thay đổi vai trò tùy thuộc vào tình hình trận đấu, từ đó tối ưu hóa hiệu quả tấn công.
Cải tổ hàng công sẽ là trọng tâm của Chelsea trong mùa Hè này
Chelsea cũng không loại trừ khả năng chiêu mộ thêm 1 cầu thủ tấn công nếu có người rời đi. Các mục tiêu như Mohammed Kudus (West Ham), Alejandro Garnacho (MU) và Hugo Ekitike đã được liên hệ, nhưng còn phụ thuộc vào việc thanh lý bớt cầu thủ hiện tại. Maresca hiểu rằng một hàng công đông đúc cần được quản lý cẩn thận để tránh mất cân bằng, đồng thời phải đảm bảo các cầu thủ được ra sân thường xuyên để duy trì phong độ. Việc hoàn tất sớm nhiều thương vụ cho thấy Chelsea đang ở vị trí chủ động, sẵn sàng tận dụng cơ hội để tiếp tục nâng cấp đội hình.
Phải bán trước khi mua
Bên cạnh việc chiêu mộ tân binh, Maresca đang tích cực siết đội hình bằng cách thanh lý các cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch dài hạn. Noni Madueke là cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất, với Arsenal thể hiện sự quan tâm nghiêm túc trong việc chiêu mộ tiền vệ cánh này. Dù Chelsea không chủ động rao bán Madueke, họ sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị, đặc biệt khi Newcastle được cho là sẵn sàng chi ít nhất 50 triệu bảng cho Anthony Elanga của Nottingham Forest. Nếu Newcastle thất bại trong việc ký với Elanga, họ có thể chuyển hướng sang Madueke, mở ra cơ hội cho Chelsea tiếp tục đầu tư vào hàng công.
Ngoài Madueke, Chelsea cũng chuẩn bị cho khả năng chia tay Jackson và Nkunku. Man United đã để mắt đến Nkunku từ tháng 1/2025, trong khi Jackson cũng nhận được sự quan tâm từ các CLB khác. Một số cầu thủ khác như Joao Felix, Raheem Sterling và Mykhailo Mudryk cũng nằm trong danh sách có thể rời Stamford Bridge. Đặc biệt, Mudryk đang đối mặt với lệnh cấm thi đấu do cáo buộc doping, khiến tương lai của anh trở nên bất định. Tiền đạo trẻ Marc Guiu dự kiến sẽ được cho mượn để phát triển, trong khi các cầu thủ từng đi mượn như Ben Chilwell cũng có thể ra đi để giảm tải đội hình và tăng ngân sách chuyển nhượng.
Việc thanh lý cầu thủ không chỉ giúp Chelsea quản lý đội hình hiệu quả mà còn tạo nguồn tài chính để tiếp tục đầu tư. Maresca muốn duy trì một đội hình gọn nhẹ với 22-23 cầu thủ, trong đó hàng công chiếm gần 40% quân số, đảm bảo khả năng cạnh tranh trên nhiều mặt trận.
Ngoài hàng công, Chelsea cũng đang tìm cách củng cố các vị trí khác, đặc biệt là thủ môn và trung vệ. Sau khi thất bại trong việc chiêu mộ Mike Maignan (AC Milan) và Dean Huijsen (chuyển sang Real Madrid từ Bournemouth), Chelsea đang nhắm đến Jorrel Hato, trung vệ trẻ đa năng của Ajax, có thể chơi cả hậu vệ trái lẫn trung vệ. Hato, với độ tuổi phù hợp và khả năng thích nghi, là lựa chọn lý tưởng để tăng cường chiều sâu cho hàng thủ, đồng thời không chặn đường phát triển của các tài năng trẻ khác.
Hàng công Chelsea tới gồm những ai?
Hàng công Chelsea mùa giải 2025-26 được xây dựng với mục tiêu duy trì 8-9 cầu thủ tấn công đa năng. Hiện tại, đội hình chính bao gồm các tiền đạo Delap, Jackson; các tiền vệ cánh phải Neto, Madueke, Estevao; các tiền vệ cánh trái Gittens, Pedro; và các số 10 Palmer, Nkunku. Tuy nhiên, đội hình có thể thay đổi tùy thuộc vào chuyển nhượng. Nếu Madueke chuyển sang Arsenal, Kudus có thể thay thế ở cánh phải. Nếu Nkunku ra đi, Garnacho sẽ đảm nhận cánh trái, với Joao Pedro lùi xuống chơi số 10. Trong trường hợp Jackson rời đội, Pedro sẽ đá tiền đạo. Nếu cả Madueke, Jackson và Nkunku rời Chelsea, Hugo Ekitike sẽ bổ sung cho vị trí tiền đạo, cùng với Kudus và Garnacho gia nhập hàng công. Dù trong kịch bản nào, Palmer vẫn là trụ cột ở vị trí số 10, trong khi Pedro mang lại sự linh hoạt với khả năng chơi nhiều vị trí.
Vũ Mạnh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất