Chelsea đâu cần tới Dzeko

28/01/2018 06:43 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Thương vụ chiêu mộ Edin Dzeko của Chelsea sắp đi tới hồi kết. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề trung phong, đội chủ sân Stamford Bridge thực tế chẳng cần tới tiền đạo người Bosnia.

Chelsea và Roma chuẩn bị kết thúc thương vụ chuyển nhượng Edin Dzeko và Emerson Palmieri với tổng giá trị 44 triệu bảng. Đội chủ sân Stamford Bridge muốn chiêu mộ Dzeko nhằm có thêm nhiều lựa chọn cho vị trí trung phong. Đồng thời, đem tới sự hỗ trợ cho Alvaro Morata, tiền đạo đang đánh mất khả năng ghi bàn.

Edin Dzeko trong màu áo Roma liên tục có những màn trình diễn ấn tượng. Mùa này, sau 25 lần ra sân, tiền đạo 31 tuổi đã ghi được 12 bàn thắng. Dzeko có thể đáp ứng những yêu cầu cơ bản ở Premier League nhưng dẫu sao, anh cũng đã đi qua thời đỉnh cao phong độ. Chelsea thực tế chẳng cần tới Dzeko. Họ hoàn toàn có những giải pháp tốt hơn Dzeko rất nhiều:

Michy Batshuayi

Ngay khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2018 mở cửa, Chelsea đã nhanh chóng gửi lời hỏi mượn Andy Carroll và Peter Crouch. Điều này cho thấy Anotonio Conte không còn trọn vẹn niềm với Michy Batshuayi. Thậm chí, anh có thể sẽ không có tên trong kế hoạch của HLV người Italy vào mùa giải tới.

Chelsea nguy cơ bị cấm chuyển nhượng 2 mùa, đành mua kiểu 'vơ bèo vặt tép'

Chelsea nguy cơ bị cấm chuyển nhượng 2 mùa, đành mua kiểu 'vơ bèo vặt tép'

Giữa lúc các đội bóng đang bận rộn mua sắm mùa Đông thì Chelsea đứng trước nguy cơ bị cấm chuyển nhượng tới 2 mùa. FIFA đã đề nghị Chelsea gửi hồ sơ về 25 trường hợp thuộc diện "bị nghi ngờ" để điều tra trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Kể từ khi cập bến Stamford Bridge, tiền đạo người Bỉ đã thi đấu tổng cộng 51 trận, phần lớn vào sân từ ghế dự bị. Dẫu vậy, Batshuayi vẫn có cho mình 17 bàn thắng, trong đó có nhiều bàn thắng với ý nghĩa quan trọng.

Không được trọng dụng nhưng Batshuayi luôn thi đấu và sẵn sàng cống hiến hết mình mỗi khi được ra sân. Những gì anh thể hiện trong trận đấu với Brighton & Hove Albion đã cho thấy anh rất muốn được đá chính thường xuyên.

Tammy Abraham

Ở mùa giải trước, khi mới chỉ 19 tuổi, Tammy Abraham đã cho mọi người thấy anh có tiềm năng rất lớn để trở thành một sát thủ hàng đầu thế giới. Trong màu áo Briston, thi đấu theo dạng cho mượn từ Chelsea, tiền đạo người Anh đã “nổ súng” 26 lần sau 48 trận đấu trên mọi mặt trận.

Tài năng của Abraham nhanh chóng được trọng dụng khi anh được triệu tập lên đội tuyển. Thậm chí, cầu thủ sinh năm 1997 còn được ra sân trong trận giao hữu giữa Anh và Đức hồi tháng 11/2017. Rõ ràng, Abraham hoàn toàn có thể trở thành một lựa chọn cho HLV Conte trên hàng công. Đồng thời, tiết kiệm cho Chelsea chi phí chuyển nhượng không nhỏ.

Peter Crouch

Đây có thể là lựa chọn hợp lý cuối cùng dành cho Chelsea ở thời điểm này. Mặc dù đã 37 tuổi nhưng không ai có thể coi thường tiền đạo người Anh ở những pha không chiến. Khi có Morata trên sân, Chelsea sử dụng rất nhiều bóng bổng để nhắm tới cái đầu của cầu thủ này. Vì thế, trong những lúc cái đầu của tiền đạo người Tây Ban Nha bị “bí bách” thì Chelsea hoàn toàn có thể tin tưởng Peter Crouch.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm