Chelsea đang vướng trong cái bẫy chính mình tạo ra

22/08/2024 15:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

Không cần phải là một chuyên gia tài chính để hiểu được tình thế khó khăn mà Chelsea đang đối mặt khi kỳ chuyển nhượng còn chưa đầy hai tuần nữa sẽ kết thúc.

Thị trường đang trì trệ, mọi thứ đều phải chịu ảnh hưởng bởi những quy định về lợi nhuận và tính bền vững của Premier League (PSR). Trong bối cảnh đó, khó có thể hy vọng Enzo Maresca có thể bán được Raheem Sterling khi cầu thủ chạy cánh 29 tuổi này vẫn còn 3 năm trong hợp đồng trị giá 325 nghìn bảng mỗi tuần.

Từ chuyện của Sterling

Nhưng Sterling không phải là cầu thủ duy nhất cảm thấy lạc lõng tại một câu lạc bộ đang bị bao vây bởi sự bất ổn, lãng phí và thừa thãi.

Maresca đã gọi đó là một "quyết định kỹ thuật" sau khi loại Sterling ra khỏi đội hình trong trận thua Man City. Tuy nhiên, sau một mùa Hè tiêu xài phóng khoáng, chưa kể đến việc những cầu thủ không mong muốn bị cấm sử dụng các cơ sở của đội một, có một quan điểm khác cho rằng đây chỉ là một động thái cắt giảm chi phí khác.

Bởi, liệu có thực sự thuyết phục rằng tiền đạo 18 tuổi Marc Guiu là một lựa chọn tốt hơn từ ghế dự bị khi mà Sterling đã ghi hai bàn vào lưới Man City mùa trước? Hay một Mudryk thiếu ổn định được ưa chuộng hơn cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình non trẻ của Chelsea?

Logic này không hoàn toàn hợp lý. Sterling đang bối rối và muốn câu lạc bộ làm rõ về tương lai của mình. Tất nhiên, phong độ của Sterling chưa đáp ứng được kỳ vọng kể từ khi anh rời City với giá 47,5 triệu bảng cách đây hai năm. Anh đã mất vị trí trong đội tuyển Anh và phải trải qua những biến động tại Chelsea. Vấn đề là liệu có ai có thể mua Sterling không? Gia đình trẻ của anh đang ổn định tại London và việc chuyển đến Saudi Arabia là không hấp dẫn. Juventus đã được liên hệ, nhưng nhiều câu lạc bộ lớn của châu Âu không thực sự dư dả tài chính.

Chelsea

Tương lai của Sterling đang không rõ ràng

Câu đố hóc búa cho Maresca

Tuy nhiên, Sterling chỉ là một phần trong câu đố cho Maresca. HLV người Ý đang đối phó với một đội hình quá tải và rõ ràng rằng một số cầu thủ phải bị bán. Kể cả khi Sterling không chơi cho Chelsea nữa, Maresca vẫn còn Cole Palmer, Noni Madueke, Pedro Neto, Mudryk và Christopher Nkunku, trong khi Joao Felix sẽ gia nhập từ Atletico Madrid trong tuần này.

Conor Gallagher sẽ đi theo hướng ngược lại như một phần của thương vụ Felix. Tình huống này, theo các nguồn tin thân cận với câu lạc bộ, là một mớ hỗn độn. Gallagher, một cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo của câu lạc bộ, đã bị loại bỏ sau khi thể hiện xuất sắc dưới thời Pochettino mùa trước. Người ta nói rằng anh không đủ kỹ thuật để chơi cho Maresca. Tuy nhiên, không nên quên rằng số tiền nhận được từ các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo được tính là lợi nhuận thuần trong các báo cáo tài chính.

Với một môi trường quá biến động như Chelsea, có cảm giác rằng một số bản hợp đồng nhất định được ưu ái, làm mất động lực của các cầu thủ khác. Chukwuemeka, được chiêu mộ từ Aston Villa hai năm trước, đã thể hiện ấn tượng dưới thời Pochettino trước khi dính chấn thương đầu gối vào đầu mùa giải trước. Chukwuemeka rất tài năng và đã đủ khỏe mạnh trong một thời gian dài nhưng bị bỏ qua trong phần lớn giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, không có tên trên băng ghế dự bị trong trận gặp Man City.

Chelsea

Maresca đang khá đau đầu

Tất cả đều có vẻ quá tàn nhẫn. Có nguy cơ các cầu thủ sẽ nhìn vào cách đồng đội của họ bị đối xử – đặc biệt là các sản phẩm từ lò đào tạo – và tự hỏi liệu có phải họ sẽ là người tiếp theo. Không có gì là vĩnh viễn, ngoài việc Chelsea tự tạo ra rắc rối cho chính mình.

Sau cùng, Sterling không tự đặt mình vào mức lương 325 nghìn bảng mỗi tuần. Ai là người thực hiện các thương vụ này? Broja, Chalobah và Chilwell đều được gia hạn hợp đồng bởi các chủ sở hữu hiện tại. Họ có quyền chờ đợi cơ hội phù hợp và ở lại nếu không nhận được đề nghị đúng đắn, ngay cả khi điều đó có nghĩa là Chelsea sẽ phải đối mặt với một loạt cầu thủ bất mãn và một phòng thay đồ chật kín khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.

Chelsea sẽ tham dự Conference League thể thức mới

Vào lúc 02h00 đêm nay, Chelsea sẽ gặp Servette trong khuôn khổ lượt đi vòng play-off UEFA Conference League mùa 2024-25. Nếu vượt qua Servette, Chelsea sẽ giành quyền tham dự Conference League đầu tiên được tổ chức theo thể thức mới bao gồm vòng đấu loại trực tiếp của giải đấu có 36 đội.

Đội vô địch giải đấu sẽ tự động đủ điều kiện tham dự vòng đấu loại trực tiếp UEFA Europa League 2025-26, trừ khi họ đủ điều kiện tham dự UEFA Champions League 2025-26 thông qua thành tích của họ tại giải VĐQG.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm