Từ vụ Sterling và Stones: Cầu thủ Anh giá cao vì... trình độ thấp

22/07/2015 15:46 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Raheem Sterling trị giá 49 triệu bảng và hưởng lương 200.000 bảng/tuần, trong khi Arturo Vidal chuẩn bị sang Bayern Munich bằng 28 triệu bảng và lương 90.000 bảng/tuần, rõ ràng cần đặt ra một dấu hỏi về “hành tung” của những cầu thủ Anh.

Giá cao vì... trình độ thấp

Raheem Sterling có phải một vụ đầu tư xứng đáng của Manchester City hay không? Thực ra, chưa thể trả lời câu hỏi này. Theo sau Sterling là đầy đủ những lý thuyết vì sao anh có thể thành công, nhưng cũng có hàng loạt minh chứng để dự đoán rằng anh sẽ thất bại.

Nhưng vấn đề là chẳng bao lâu sau khi Sterling sang Manchester City với giá chuyển nhượng và mức lương trên trời, một màn mua bán đáng chú ý khác diễn ra. Bayern Munich - đội bóng liên tục lọt vào bán kết và chung kết Champions League những năm qua - chuẩn bị mua Arturo Vidal.


Sterling đến Man City với giá 49 triệu bảng

Vidal là ai? Là một trong những tiền vệ hay nhất châu Âu hiện tại. Mùa trước, anh cùng Juventus vào tận chung kết Champions League. Ở mùa Hè này, anh cùng Chile đăng quang Copa America.

28 triệu bảng và 90.000 bảng/tuần là những con số đáng kinh ngạc được nhiều nguồn tin tiết lộ. Vidal chẳng lẽ chỉ bằng... phân nửa Sterling? Thật không thể tin được.

Của hiếm thì phải đắt?

Tuy nhiên, cũng cần chú ý rằng City và Sterling có thể sẽ không cô đơn trong câu chuyện mua “hàng Anh” giá cao trong hè 2015: Chelsea đang rục rịch chi 36 triệu bảng để mua trung vệ John Stones từ Everton.

Cũng như Sterling, Stones được coi là tương lai của Tam sư, đã gây chú ý vài mùa qua. Nhưng liệu thế đã là đủ?

Rõ ràng, đang có một sự “đói khát” tài năng trẻ người Anh. Có thể dễ dàng truy ra một trong những lý do quan trọng về điều lệ. Mỗi đội bóng tại Anh được yêu cầu phải có 8 cầu thủ được đào tạo tại Anh tối thiểu 3 năm trước 21 tuổi. Ông Greg Dyke - Chủ tịch LĐBĐ Anh (FA) - thậm chí còn đề xuất tăng con số này lên thành 12 trong tương lai gần.

Đây có lẽ là lý do khiến cho Chelsea và Man City điên cuồng tìm kiếm cầu thủ phù hợp với tiêu chuẩn đào tạo tại Anh. Nhưng họ không thể mua bừa vài cái tên cho phù hợp. Áp lực thành tích buộc họ phải tìm ra những cái tên thực sự có tài năng (hoặc ít nhất là tiềm năng).

Nhu cầu buộc phải mua đã khiến họ bất chấp giá cả. Tiềm lực tài chính mạnh mẽ tiếp sức cho họ vung tiền. Kết quả là có thể Stones sẽ đắt hơn Alessandro Nesta còn Sterling sẽ đắt hơn Vidal!

Bong bóng trình độ Anh

Người Anh có thể tự hào về việc có một trong những nền truyền thông ấn tượng nhất thế giới, lại có cộng đồng hâm mộ rộng khắp (nhờ... nói tiếng Anh và phát sóng giờ “đẹp”). Nhưng đó chỉ là những giá trị “ảo”. Mặt bằng trình độ cầu thủ của họ rõ ràng thua kém những quốc gia lớn khác.

Khi mà một lứa cầu thủ được coi là “thế hệ Vàng” còn phải trắng tay trong thập niên trước, rõ ràng có một vấn đề luẩn quẩn với người Anh. Sự thật là nếu liệt kê một loạt các cầu thủ hay nhất thế giới cho từng vị trí một, sẽ chẳng có một người Anh nào ở thời điểm hiện tại đủ trình độ lọt vào!

Và đó cũng chính là lý do khiến cho Sterling trở nên đắt đỏ. Không ai phủ nhận được khả năng của Sterling, cậu ta thực sự là món “của hiếm” trên thị trường Anh.

Năm 2008, nhà báo Jonathan Wilson cho ra mắt cuốn sách có tên “Xoay ngược kim tự tháp: Lịch sử chiến thuật bóng đá”. Nhà sách Orion Books - đơn vị xuất bản - viết trên bìa sau: “Wilson nhìn lại sự phát triển của bóng đá từ tận cuối thể kỷ 19 tới nay và gián tiếp chứng minh rằng người Anh chưa bao giờ nắm được hơi thở của thời đại...”.

Rõ ràng, câu chuyện bóng đá Anh có một trình độ phát triển chuyên môn bóng đá kém hơn các nước khác chưa bao giờ là mới cả. Họ chỉ giỏi kiếm tiền mà thôi. Đó cũng là lý do vì sao những Sterling sẽ hiếm, sẽ đắt...

22 - Raheem Sterling được định giá 22 triệu bảng trên trang thống kê Transfermarkt khi chuyển sang Man City với giá 49 triệu bảng.

29,4 - Cũng trên Transfermarkt, Arturo Vidal đang được định giá 29,4 triệu bảng - rõ ràng Bayern Munich đang trả đúng những gì đáng phải chi.

12 - Ông Greg Dyke - Chủ tịch FA đang đề xuất tăng số lượng cầu thủ đào tạo tại Anh với các CLB dự Premier League, điều sẽ khiến những “Sterling mới” càng trở nên đắt giá

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm