Châu Tuyết Vân cùng các đồng đội đã giành huy chương bạc nội dung biểu diễn kỹ thuật tại Giải vô địch taekwondo biểu diễn và công phá thế giới 2026, chỉ xếp sau đội chủ nhà Hàn Quốc.
Giải vô địch taekwondo biểu diễn và công phá thế giới 2026 diễn ra ngày 13/7 tại thành phố Chuncheon, Hàn Quốc, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa taekwondo thế giới Gangwon-Chuncheon 2026.
Giải năm nay quy tụ 31 võ sĩ đến từ 5 quốc gia gồm Hàn Quốc, Việt Nam, Colombia, Phần Lan và Pakistan. Các vận động viên tranh tài ở hai nhóm nội dung chính là biểu diễn kỹ thuật đồng đội và công phá cá nhân.
Đội tuyển Việt Nam chỉ đăng ký thi đấu nội dung biểu diễn kỹ thuật. Mỗi đội gồm 7 thành viên, trong đó phải có ít nhất 2 vận động viên nam và 2 vận động viên nữ.

Các VĐV đội tuyển Việt Nam sau khi nhận HCB.Ảnh: FB nhân vật
Trong thời gian 5 phút, các võ sĩ phải trình diễn một bài thi tổng hợp, kết hợp những kỹ thuật đặc trưng của taekwondo với vũ đạo, nhào lộn và công phá mục tiêu. Đây là nội dung đòi hỏi không chỉ độ chính xác về kỹ thuật mà còn yêu cầu cao về thể lực, khả năng phối hợp, nhịp điệu và tính nghệ thuật.
Với Châu Tuyết Vân là một trong những gương mặt chủ chốt, đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành tốt bài biểu diễn để giành huy chương bạc. Huy chương vàng thuộc về đội tuyển chủ nhà Hàn Quốc, quốc gia có truyền thống và trình độ hàng đầu thế giới ở các nội dung quyền, biểu diễn và công phá.
Ở nhóm nội dung công phá cá nhân, các vận động viên thi đấu những hạng mục như đá liên hoàn trên không dành cho nam và nữ, đá xoay theo phương thẳng đứng và công phá tự do. Các võ sĩ sử dụng tay hoặc chân để phá vỡ gỗ, gạch và các vật cứng trong những tư thế có độ khó cao. Đội tuyển Hàn Quốc giành toàn bộ huy chương vàng ở các nội dung này.
Tấm huy chương bạc tại Chuncheon tiếp tục nối dài chuỗi thành tích quốc tế nổi bật của đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam trong năm 2026.
Tại Giải vô địch taekwondo châu Á 2026 tổ chức ở Ulaanbaatar, Mông Cổ hồi tháng 5, đội tuyển Việt Nam giành 2 huy chương vàng ở nội dung quyền đồng đội tiêu chuẩn U40.
Bộ ba Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Liên Thị Tuyết Mai vô địch nội dung đồng đội nữ U40. Trong khi đó, Lê Thanh Trung, Nguyễn Thiên Phụng và Nguyễn Văn Trường đứng đầu nội dung đồng đội nam U40.
Đội tuyển Việt Nam còn giành một huy chương bạc của Lê Trần Kim Uyên và Phạm Quốc Việt ở nội dung đôi nam nữ tiêu chuẩn U30, cùng một huy chương đồng ở nội dung đồng đội nữ U30. Châu Tuyết Vân cũng đoạt huy chương bạc quyền cá nhân tiêu chuẩn nữ U40.
Đáng chú ý, Nguyễn Xuân Thành và Châu Ngọc Tuyết Sang đã giành hai suất tham dự nội dung quyền cá nhân tại ASIAD 2026. Đây là lần đầu tiên kết quả tại Giải vô địch taekwondo châu Á được sử dụng để xác định các suất tham dự Đại hội thể thao châu Á.
Trước đó, tại Giải taekwondo Mỹ mở rộng 2026 ở Las Vegas, Châu Tuyết Vân giành huy chương vàng quyền tiêu chuẩn cá nhân nữ U40 và huy chương đồng quyền sáng tạo đôi nam nữ.
Dù bước vào giải với vị trí hạt giống số 10, võ sĩ Việt Nam vẫn vượt qua nhiều đối thủ mạnh đến từ Hong Kong, Mỹ và Canada để đứng trên bục cao nhất.

Châu Tuyết Vân vẫn giữ vai trò quan trọng ở đội tuyển.Ảnh: FB nhân vật
Ở tuổi 36, Châu Tuyết Vân tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong đội tuyển quyền biểu diễn Việt Nam. Cô bắt đầu tập taekwondo từ năm 7 tuổi và góp mặt trong đội tuyển quốc gia từ năm 2009.
Trong sự nghiệp, nữ võ sĩ TP.HCM đã giành nhiều danh hiệu ở các giải thế giới, châu Á và có 6 lần liên tiếp giành huy chương vàng SEA Games. Bên cạnh thi đấu, Châu Tuyết Vân còn tham gia đào tạo các vận động viên trẻ, làm trọng tài và giám khảo tại các kỳ thi lên đẳng quốc gia.
Việc tiếp tục thi đấu hiệu quả bên cạnh những đồng đội thuộc nhiều thế hệ cho thấy kinh nghiệm và vai trò dẫn dắt của Châu Tuyết Vân vẫn có giá trị lớn đối với đội tuyển.
Huy chương bạc thế giới tại Chuncheon vì thế không chỉ là thành tích của riêng một giải đấu mà còn khẳng định sự ổn định của taekwondo biểu diễn Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế quan trọng tiếp theo.