Châu Âu vẫn là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch Covid-19

13/02/2022 22:29 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h00 ngày 13/2, thế giới ghi nhận tổng cộng 411.304.336 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.830.989 ca tử vong. Bên cạnh 331.489.416 người đã phục hồi, hiện có 87.497 ca phải điều trị tích cực. 

Đến nay, thế giới ghi nhận tổng cộng 410.674.556 ca mắc Covid-19 và hơn 5.828.500 ca tử vong

Đến nay, thế giới ghi nhận tổng cộng 410.674.556 ca mắc Covid-19 và hơn 5.828.500 ca tử vong

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h30 ngày 13/2 (giờ Việt Nam), trên thế giới ghi nhận tổng cộng 410.674.556 ca mắc COVID-19 và 5.828.531 ca tử vong. Số ca hồi phục là 330.783.253 ca.

Mỹ đứng đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong, hiện lần lượt là hơn 79,2 triệu ca và 942.944 ca. Ấn Độ đứng thứ hai về số ca nhiễm (hơn 42,6 triệu ca), trong khi Brazil đứng thứ hai về số ca tử vong (638.124 ca).         

Châu Âu là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất, với hơn 143,8 triệu ca nhiễm và hơn 1,6 triệu ca tử vong. Châu Á đứng thứ hai với hơn 108 triệu ca nhiễm và 1,3 triệu ca tử vong. Khu vực Bắc Mỹ hiện có hơn 93 triệu ca nhiễm, trong khi con số này của khu vực Nam Mỹ là hơn 51,9 triệu ca. Châu Phi ít bị ảnh hưởng hơn so với các khu vực khác, số ca nhiễm hiện là hơn 11,3 triệu ca, trong đó có 244.624 ca tử vong. Các số liệu tương tự của châu Đại Dương lần lượt là hơn 3,1 triệu ca và 7.061 ca.         

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại châu Âu, Cơ quan An ninh Y tế Anh cho biết giới chức y tế nước này đã chính thức giám sát biển thể Deltacron, được cho là lai giữa 2 biến thể Delta và Omicron của virus SARS-CoV-2, sau khi ghi nhận 1 bệnh nhân nhiễm biến thể này. Tuy nhiên hiện chưa rõ việc đột biến xảy ra đầu tiên tại Anh hay ở nước khác. Hai biến thể gốc đều thuộc loại lây lan nhanh, nhưng chưa rõ biến thể lai có thể lây lan mạnh ra sao và bằng cách nào. Cơ quan này không cho biết có phát hiện biến thể lai ở các bệnh nhân khác hay không.          

Cùng ngày, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere thông báo sẽ dỡ bỏ tất cả các biện pháp phòng dịch đang áp dụng hiện nay vì COVID-19 không còn được coi là một mối đe dọa lớn ở Na Uy dù biến thể Omicron vẫn đang lây lan mạnh tại quốc gia Bắc Âu này. Ông Stoere lý giải cho quyết định mới là người dân Na Uy đã có sự bảo vệ mạnh mẽ của vaccine và tỷ lệ nhập viện vẫn thấp dù Omicron đang lây lan.   

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Derbyshire, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại châu Á, Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung cảnh báo số ca mắc COVID-19 theo ngày ở nước này có thể lên tới 15.000-20.000 ca do sự lây lan nhanh của biến thể Omicron. Tuy nhiên, ông khẳng định xu hướng gia tăng số ca mắc hiện nay hoàn toàn nằm trong dự kiến.

Trong 24 giờ qua, Singapore ghi nhận 10.505 ca mắc mới, đánh dấu lần thứ tư trong tuần qua số ca mắc theo ngày vượt ngưỡng 10.000 ca. Số ca tử vong là 8, cao nhất trong hơn 2 tháng qua. Mặc dù vậy, Bộ trưởng Ong cho biết hệ thống chăm sóc sức khỏe của Singapore vẫn vững vàng. Tỷ lệ bệnh nhân phải thở máy không thay đổi, vẫn là 0,3%, tỷ lệ bệnh nhân cần điều trị tích cực (ICU) hoặc tử vong là khoảng 0,05%. Những con số này vẫn thấp hơn so với đợt bùng phát do biến thể Delta, do đó hệ thống y tế vẫn đứng vững.

Theo thông tin mới nhất, Singapore đã tiếp nhận lô thuốc Paxlovid kháng virus đầu tiên của hãng dược phẩm Mỹ Pfizer. Đây là loại thuốc uống chống virus đầu tiên được Cơ quan Khoa học y tế (HSA) Singapore phê duyệt để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trong nước. Thuốc này sẽ được kê đơn điều trị cho những bệnh nhân trưởng thành mắc COVID-19 có nguy cơ cao bệnh diễn tiến nặng nhằm giảm nguy cơ nhập viện và tử vong. Thuốc được dùng 2 lần/ngày trong 5 ngày và nên dùng càng sớm càng tốt kể từ khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng COVID-19.         

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế Israel tiêm mũi vaccine tăng cường phòng COVID-19 của Pfizer cho người dân tại Jerusalem ngày 20/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia Or Vandine kêu gọi người dân cảnh giác hơn và tuân thủ các quy định y tế trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tiếp tục tăng nhanh tại nước này. Trong ngày 13/2, nước này ghi nhận 401 ca mắc mới, gồm 4 ca nhập cảnh, và tất cả đều nhiễm biến thể Omicron.         

Tại châu Mỹ, Bộ Y tế Cuba (MINSAP) cho biết trong vòng 24 giờ qua, đảo quốc Caribe đã ghi nhận 888 ca mắc mới COVID-19, con số thấp nhất kể từ đầu năm 2022 đến nay. Dự kiến MINSAP sẽ chính thức kích hoạt chứng chỉ kỹ thuật số về tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 vào ngày 14/2 tới. Chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số của Cuba sử dụng nền tảng ảo và có tham khảo mẫu hộ chiếu COVID-19 của các quốc gia khác.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhóm thiết kế chứng chỉ này đảm bảo rằng nền tảng của Cuba đạt yêu cầu về bảo mật dữ liệu và đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế. Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Cuba đã quyết định dỡ bỏ các biện pháp kiểm tra y tế COVID-19 bắt buộc đối với du khách đến từ Nam Phi, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia, Malawi và Eswatini.

Với quyết định mới này, hành khách đến Cuba từ 8 quốc gia châu Phi nói trên không bắt buộc phải xét nghiệm PCR khi nhập cảnh và cách ly 7 ngày nữa mà chỉ cần tuân thủ các quy định vệ sinh dịch tễ như du khách đến từ các quốc gia khác.           

Liên quan đến các nguy cơ do COVID-19, theo một nghiên cứu mới được đăng trên Archives of Pathology & Laboratory Medicine, COVID-19 có thể xâm nhập và hủy hoại nhau thai, dẫn tới lưu thai ở những phụ nữ mắc COVID-19. Đây là biến chứng hiếm gặp, song có thể khẳng định rằng phụ nữ mắc COVID-19 phải đối mặt với nguy cơ cao từ virus SARS-CoV-2.

Giới chức y tế nhấn mạnh rằng tiêm phòng có thể giúp ngăn chặn những ca như vậy ở phụ nữ đang mang thai. Một báo cáo của Trung tâm phòng và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) tháng 11/2021 cho biết cứ 80 phụ nữ mang thai tại Mỹ mắc COVID-19, có 1 trường hợp thai chết lưu. Tỷ lệ này là 1/155 ca ở phụ nữ không mắc bệnh. Nhưng vẫn chưa rõ liệu các ca nhiễm biến thể Omicron có tăng nguy cơ lưu thai hay không.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm