17/02/2025 07:16 GMT+7 | Văn hoá
Ngày rằm tháng Giêng âm lịch vừa diễn ra vào giữa tuần trước. Có nghĩa, vào thời điểm này, chúng ta đã đi qua phần nhộn nhịp nhất của "tháng ăn chơi", khi các lễ hội vơi dần.
Ở một câu chuyện khác, như thông tin từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, ngay ở thời điểm kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ vừa kết thúc, người lao động tại nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước đã lập tức trở lại làm việc. Trong đó, có nhiều địa phương đạt 97 - 98% (có nơi đến 100%) về tỷ lệ này.
Nhưng chừng ấy đã đủ xóa đi những lo ngại thường được nhắc tới về "tháng ăn chơi"?
Từ rất lâu trong quá khứ, câu ca dao gắn với truyền thống sản xuất nông nghiệp ("Tháng Giêng là tháng ăn chơi") vẫn được sử dụng như lời giải thích - và cả "lá chắn" - cho sự khởi đầu chậm trễ của nhiều người sau Tết.
Du khách tại Đền Bà Chúa Kho, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN
Và "tháng ăn chơi" bây giờ cũng không chỉ có chuyện trẩy hội Xuân, hay những lo toan "cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng" như quá khứ. Nhìn rộng hơn, thì tâm lý đủng đỉnh, biếng lười sau chuỗi ngày nghỉ Tết đủ khiến không ít người có thêm rất nhiều lựa chọn để "ăn chơi" theo cách của mình. Gặp mặt, tụ họp cùng những người… chưa có dịp gặp trước và trong Tết. Tự thưởng thêm cho bản thân vài chuyến đi chơi vì Tết rồi chưa kịp đi. "Tranh thủ" trốn ra ngoài tại các công sở - như một số bài báo hoặc những chia sẻ trên mạng xã hội. Rồi đôi khi, đó chỉ là sự uể oải, ngại ngần từ sâu trong lòng khi nhìn sang những kế hoạch hoặc khởi đầu mới. Những thói quen, nét tâm lý thiếu tích cực đó không phải là không có.
Cũng dễ hiểu: Giữa guồng quay của cuộc sống hiện đại, chẳng ai không tiếc nuối hoặc muốn tiếp tục một kỳ nghỉ dài với tâm lý hưởng thụ. Nhưng đến đây, ta cần phải khẳng định rằng dịp đầu năm là thời điểm quan trọng để thiết lập mục tiêu mới và nắm bắt cơ hội của mỗi cá nhân
Nếu lười biếng, bạn có thể đang bỏ lỡ những vận hội mới với mình, nhất là khi làn sóng công nghệ đang làm mọi thứ thay đổi chóng mặt như hiện nay.
***
Nhìn lại chuỗi ngày sau Tết vừa qua và cả những năm gần đây, chúng ta thấy rõ: Sự chuyển đổi giữa "ngày Tết - ngày thường" đang diễn ra một cách quyết liệt và dứt khoát hơn trước rất nhiều.
Và, trong khi cộng đồng luôn nhắc tới việc xóa bỏ tâm lý "tháng ăn chơi" thì ngay trong những ngày Tết vừa qua, tại rất nhiều công trường trên cả nước - đặc biệt là những công trình gắn với hạ tầng giao thông, rất nhiều cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn đổ mồ hôi để kịp "chạy đua" tiến độ.
Nhưng chắc chắn, trong một xã hội đang dần chuyển đổi, những rơi rớt uể oải, biếng lười hoặc ham chơi đầu năm vẫn chưa thể xóa bỏ hết. Chúng vẫn còn đâu đó và đôi khi ở trong chính chúng ta, từ những góc khuất sâu nhất trong lòng mình.
Hãy cứ chủ động và tích cực, để cùng dòng chảy của thời gian đào thải những gì không phù hợp trong nhịp phát triển mới.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất